Với Android Wear 2.0, smartwatch sẽ có thể thay thế smartphone?

thuanngotau

†ђµลииq๏†ลµ™
Tham gia
10/2/14
Bài viết
3,818
Được thích
6,911
3881 #1

Ngay từ những thế hệ smartwach đầu tiên, hầu hết người dùng đều đã mong đợi một mẫu thiết bị dạng như “điện thoại trên cổ tay” trong khi các ứng dụng thuộc loại tốt nhất cho các thiết bị đeo thông minh chỉ là theo dõi luyện tập và nhận thông báo từ điện thoại. Với Android Wear 2.0, Google tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng các thiết bị điện toán trên cổ tay và liệu với nền tảng mới này người dùng có thể thoải mái “bỏ quên” điện thoại của mình ở nhà hay không?

Hiện tại, doanh số của smartwatch đang rất ổn định ngay cả khi chúng ta không đón nhận sự ra mắt ồ ạt của các thế hệ smartwatch mới như đối với smartphone nhưng người tiêu dùng đang thực sự muốn mua sản phẩm này (hầu hết là mẫu Apple Watch). Với xu hướng ngày càng có nhiều nhà sản xuất đồng hồ truyền thống gia nhập vào thị trường mới này, chúng ta sẽ được đón nhận nhiều sự quan tâm hơn của người dùng dành cho Android Wear.


Bước đi lớn nhất của Android Wear 2.0 là việc giới thiệu các giải pháp nhập liệu mới hơn, tốt hơn cũng như tăng cường khả năng sử dụng các ứng dụng độc lập. Những mẫu smartwatch có trang bị kết nối LTE đang đảm nhận nhiều hơn phần công việc mà điện toán di động đang thực hiện cho người dùng hàng ngày từ thực hiện các cuộc thoại, stream dữ liệu trực tiếp các dịch vụ âm nhạc phổ biến như Spotify… Điều này có thể sẽ giúp smartwatch được sử dụng cho rất nhiều tương tác mà thông thường bạn sẽ chỉ thực hiện được trên chiếc smartphone của mình.

Việc đưa hỗ trợ sóng di động lên smartwatch cho phép các thiết bị này thực hiện được các cuộc gọi cũng như tin nhắn độc lập và vì Android Wear đã, đang và sẽ vẫn duy trì kết nối với các thiết bị Bluetooth audio nên việc kết hợp giữa một mẫu Android Wear smartwatch với tai nghe BT sẽ mang lại hiệu suất tương đương cho các tác vụ thoại và âm nhạc như trên điện thoại. Giữa vòng quay bận rộn của một ngày làm việc hoặc khi cần liên lạc khi đang lái xe, chẳng có nhiều người thực sự phân biệt được sự khác nhau giữa một cuộc gọi thực hiện trên smartwatch hay một cuộc gọi từ điện thoại nếu không muốn nói rằng smartwatch trong hoàn cảnh như vậy là lựa chọn tiện lợi hơn rất nhiều.


Vấn đề chính của smartwatch khi cạnh tranh vị thế với một chiếc smartphone là khả năng tương tác sâu hơn với người dùng như chụp và chia sẻ ảnh, soạn các nội dung văn bản dài, chơi game, xem video hay đọc các bài báo dài… Những hoạt động như thế này đòi hỏi mức độ tập trung cao hơn và do đó một màn hình có diện tích lớn hơn cũng như phần cứng mạnh mẽ hơn là điều kiện bắt buộc mà những điều kiện này là không thể có được trên một chiếc đồng hồ.


Một vấn đề khác là thời lượng sử dụng pin. Với kết nối Bluetooth, hầu hết smartwatch chỉ có thể hoạt động được tối đa 1 ngày hoặc 1,5 ngày trước khi phải sạc lại và nếu được bổ sung kết nối LTE, thời lượng nêu trên sẽ bị rút ngắn lại một cách rõ rệt nếu như nhà sản xuất không gia tăng dung lượng pin cũng như có các cải tiến quan trọng về công nghệ màn hình cho thiết bị.

Android Wear 2.0 dường như sẽ là bước đi tiếp theo của Google nhằm đa dạng hóa các dịch vụ và ứng dụng dành cho smartwatch, tách biệt chúng khỏi nền những chiếc smartphone truyền thống. Có lẽ vẫn còn một quãng đường dài trước khi người dùng thực sự có thể tự tin không mang theo smartphone khi ra ngoài đường trong mọi tình huống nhưng những gì phiên bản 2.0 của Android Wear này có thể mang lại chắc chắn là không thể bị đánh giá thấp khi thực sự được trang bị trên các mẫu smartwatch vào cuối năm nay.

Theo POCKETNOW
 
Last edited by a moderator:

Emerald

New Member
Tham gia
21/10/15
Bài viết
282
Được thích
512
#2
"có thể mang lại chắc chắn là thể bị đánh giá thấp khi thực sự được trang bị trên các mẫu smartwatch vào cuối năm nay"
Hình thiếu thiếu từ gì đó???:sosexy:
 

chumeo_di_hia

Active Member
Tham gia
17/12/14
Bài viết
189
Được thích
75
#3
Chờ đến ngày s.w có thẻ cắm sim để mình quẳng đt ở nhà
 
Tham gia
14/7/16
Bài viết
42
Được thích
20
#4
Giờ ngày càng nhiều smartwacht nhỉ. Mẫu mã cũng đa dạng hơn, :shame::shame: Lại chảy nước mấy ông ko có tiền như mình thôi mà. :((
 

tulong1661

New Member
Tham gia
30/7/16
Bài viết
11
Được thích
2
#5

Ngay từ những thế hệ smartwach đầu tiên, hầu hết người dùng đều đã mong đợi một mẫu thiết bị dạng như “điện thoại trên cổ tay” trong khi các ứng dụng thuộc loại tốt nhất cho các thiết bị đeo thông minh chỉ là theo dõi luyện tập và nhận thông báo từ điện thoại. Với Android Wear 2.0, Google tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng các thiết bị điện toán trên cổ tay và liệu với nền tảng mới này người dùng có thể thoải mái “bỏ quên” điện thoại của mình ở nhà hay không?

Hiện tại, doanh số của smartwatch đang rất ổn định ngay cả khi chúng ta không đón nhận sự ra mắt ồ ạt của các thế hệ smartwatch mới như đối với smartphone nhưng người tiêu dùng đang thực sự muốn mua sản phẩm này (hầu hết là mẫu Apple Watch). Với xu hướng ngày càng có nhiều nhà sản xuất đồng hồ truyền thống gia nhập vào thị trường mới này, chúng ta sẽ được đón nhận nhiều sự quan tâm hơn của người dùng dành cho Android Wear.


Bước đi lớn nhất của Android Wear 2.0 là việc giới thiệu các giải pháp nhập liệu mới hơn, tốt hơn cũng như tăng cường khả năng sử dụng các ứng dụng độc lập. Những mẫu smartwatch có trang bị kết nối LTE đang đảm nhận nhiều hơn phần công việc mà điện toán di động đang thực hiện cho người dùng hàng ngày từ thực hiện các cuộc thoại, stream dữ liệu trực tiếp các dịch vụ âm nhạc phổ biến như Spotify… Điều này có thể sẽ giúp smartwatch được sử dụng cho rất nhiều tương tác mà thông thường bạn sẽ chỉ thực hiện được trên chiếc smartphone của mình.

Việc đưa hỗ trợ sóng di động lên smartwatch cho phép các thiết bị này thực hiện được các cuộc gọi cũng như tin nhắn độc lập và vì Android Wear đã, đang và sẽ vẫn duy trì kết nối với các thiết bị Bluetooth audio nên việc kết hợp giữa một mẫu Android Wear smartwatch với tai nghe BT sẽ mang lại hiệu suất tương đương cho các tác vụ thoại và âm nhạc như trên điện thoại. Giữa vòng quay bận rộn của một ngày làm việc hoặc khi cần liên lạc khi đang lái xe, chẳng có nhiều người thực sự phân biệt được sự khác nhau giữa một cuộc gọi thực hiện trên smartwatch hay một cuộc gọi từ điện thoại nếu không muốn nói rằng smartwatch trong hoàn cảnh như vậy là lựa chọn tiện lợi hơn rất nhiều.


Vấn đề chính của smartwatch khi cạnh tranh vị thế với một chiếc smartphone là khả năng tương tác sâu hơn với người dùng như chụp và chia sẻ ảnh, soạn các nội dung văn bản dài, chơi game, xem video hay đọc các bài báo dài… Những hoạt động như thế này đòi hỏi mức độ tập trung cao hơn và do đó một màn hình có diện tích lớn hơn cũng như phần cứng mạnh mẽ hơn là điều kiện bắt buộc mà những điều kiện này là không thể có được trên một chiếc đồng hồ.


Một vấn đề khác là thời lượng sử dụng pin. Với kết nối Bluetooth, hầu hết smartwatch chỉ có thể hoạt động được tối đa 1 ngày hoặc 1,5 ngày trước khi phải sạc lại và nếu được bổ sung kết nối LTE, thời lượng nêu trên sẽ bị rút ngắn lại một cách rõ rệt nếu như nhà sản xuất không gia tăng dung lượng pin cũng như có các cải tiến quan trọng về công nghệ màn hình cho thiết bị.

Android Wear 2.0 dường như sẽ là bước đi tiếp theo của Google nhằm đa dạng hóa các dịch vụ và ứng dụng dành cho smartwatch, tách biệt chúng khỏi nền những chiếc smartphone truyền thống. Có lẽ vẫn còn một quãng đường dài trước khi người dùng thực sự có thể tự tin không mang theo smartphone khi ra ngoài đường trong mọi tình huống nhưng những gì phiên bản 2.0 của Android Wear này có thể mang lại chắc chắn là không thể bị đánh giá thấp khi thực sự được trang bị trên các mẫu smartwatch vào cuối năm nay.

Theo POCKETNOW
Đã có chưa bác. Làm thế nào để update vậy
 
Top Bottom