Huawei “chọc quê” Apple và Samsung: mình đâu có làm điện thoại chậm đi như ai kia

hieucocc

Well-Known Member
Tham gia
17/2/14
Bài viết
740
Được thích
662
3915 #1

Mới cách đây 2 ngày, Cơ quan Cạnh tranh Italia đã phạt Samsung 5,7 triệu EUR (khoảng 132,5 tỷ VND) và Apple nặng hơn với số tiền lên đến 10 triệu EUR (khoảng 265 tỷ VND) vì cả hai công ty đều buộc người dùng phải cập nhật rồi làm cho smartphone chậm hơn, khiến người dùng phải nghĩ tới việc nâng nâng cấp lên một chiếc smartphone mới hơn.

Nhân cơ hội này, Huawei quyết không làm ngơ liền “chọc quê” hai đối thủ chính của mình. Một tweet đã được đăng thông qua tài khoản Twitter chính thức của Huawei Anh quốc với nội dung hãng sẽ không bao giờ làm chậm máy hay buộc người dùng phải cập nhật.

Hơn nữa, những chiếc Huawei Mate 20 và Mate 20 Pro bắt đầu được giao tới tay khách hàng vào hôm nay ở Anh, đây chính là cơ hội để quảng cáo hiệu năng của những chiếc flagships mới nhất này, những hashtag như #BornFastStaysFast (tạm dịch: nhanh từ khi đập hộp và luôn như vậy) và #NeverSlowDown (tạm dịch: không bao giờ chậm) đã được Huawei Anh quốc “ưu ái” nghiên cứu sử dụng trong tweet của mình.



Hashtag #BornFastStaysFast (tạm dịch: nhanh từ khi đập hộp tới khi bán máy) và #NeverSlowDown (tạm dịch: không bao giờ chậm) được Huawei Anh quốc đăng tải trên Twitter.

Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên Huawei “chọc quê” đối thủ của mình. Trở lại hồi tháng 3, trước khi chiếc P20 Pro ra mắt, Huawei cố ý lái xe tải quảng cáo qua các cửa hàng của Samsung và Apple ở Anh để đưa ra ý đồ về công nghệ trí tuệ nhân tạo “AI” (chữ đỏ trong chữ “patien” và “wait”) được tích hợp trên chiếc máy này.

Sau đó, đến hẹn tháng 9 lại lên cùng dòng người dài xếp hàng trước các cửa hàng Apple Store, hãng điện thoại đến từ Trung Quốc đã tự tay phát miễn phí các cục sạc dự phòng cho những người đang chờ mua những chiếc iPhone mới. Và mới đây thôi, Huawei còn “chọc quê” Apple ngay trên chính một tính năng của Mate 20 Pro, họ chiếu hình ảnh của một chiếc Mate 20 Pro đang sạc cho chiếc iPhone XS Max thông qua tính năng sạc không dây đảo ngược mới.


Chữ AI (màu đỏ) - ám chỉ công nghệ được trang bị trên chiếc P20 Pro, được Huawei in lên xe tải dừng ngay trước cửa hàng của Apple.

Mỗi hãng đều có cho mình những tính năng “ăn tiền” riêng, một người dùng thông minh sẽ biết dựa vào những màn “vạch áo” như thế này để chọn cho mình một chiếc điện thoại phù hợp với nhu cầu chứ không phải mang ra để “tay đôi” với fan những hãng khác.
#BeSmart




@hieucocc | TECHRUM | PhoneArena
 
Last edited by a moderator:

Tommy Ngo

Well-Known Member
Tham gia
13/5/16
Bài viết
826
Được thích
552
#2
Vấn đề còn lại quan trọng hơn, sau án phạt, 2 ông lớn này có "trả" lại hiệu năng của máy cho người dùng trải nghiệm hay ko, nói nôm na là khắc phục hậu quả do mình gây ra.
 

chantroi_19

Active Member
Tham gia
31/3/17
Bài viết
139
Được thích
54
#3
vâng, mình ko làm chậm máy, nếu làm mình chỉ cài phần mềm gián điệp thôi nhé, ko ảnh hưởng trải nghiệm người dùng.
 

brazil88

Active Member
Tham gia
26/8/14
Bài viết
192
Được thích
78
#4
vâng, mình ko làm chậm máy, nếu làm mình chỉ cài phần mềm gián điệp thôi nhé, ko ảnh hưởng trải nghiệm người dùng.
ý nói chỉ hàng tung của là cài thôi đó hả, tư duy cũ rích, h thời đại nào rồi, ko công ty nào mà ko cài thu thập thông tin người dùng cả, đừng có tưởng bở
 
Tham gia
10/5/17
Bài viết
40
Được thích
10
#5
ý nói chỉ hàng tung của là cài thôi đó hả, tư duy cũ rích, h thời đại nào rồi, ko công ty nào mà ko cài thu thập thông tin người dùng cả, đừng có tưởng bở
đúng rồi - quan trọng là có ảnh hưởng nhiều tới người dùng không mà thôi
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom