10 năm trước Apple đã giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên, đây là những thứ đã thay đổi từ đó

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
1940 #1

Vào ngày này 10 năm trước, Steve Jobs đã giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên. Lúc bấy giờ, nhiều người đã dự đoán chiếc smartphone này không thể nào thành công, tuy nhiên, cuối cùng Apple đã chứng minh điều ngược lại: dòng iPhone của họ đã thay đổi cả thế giới.

1.GPS


Trước khi các chiếc điện thoại được tích hợp GPS, nếu bạn muốn xem đường thì chỉ còn cách dùng bản đồ hoặc hỏi người khác. Dẫu chiếc iPhone đầu tiên không được trang bị chip GPS, và cũng không phải điện thoại đầu tiên được có tính năng GPS, nhưng chính sự phổ biến của nó đã giúp các nhà phát triển tập trung hơn vào công nghệ GPS trên điện thoại. Nhờ đó, ngày nay chúng ta có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà không sợ lạc trôi.

2. Giao diện tin nhắn


Ngày nay, khi mà bạn đã dùng smartphone quá nhiều, có thể bạn sẽ không thể nhớ được giao diện tin nhắn cũ kỹ khi xưa, lúc mà các tin được lưu trữ thành từng file riêng lẻ và bạn phải click vào để xem. Ứng dụng Messages trên iPhone đã giúp thay đổi điều này khi hiển thị tất cả các tin nhắn liên tiếp nhau, rất thuận tiện cho người dùng.

3. Selfie

Những chiếc điện thoại có camera trước đã xuất hiện từ tận những năm 2003, nhưng lúc bấy giờ, camera trước chỉ đươc dùng cho video call. Nhưng khi iPhone 4 ra đời và có camera trước, xu hướng chụp ảnh selfie cũng bùng nổ theo.

4. Pin chỉ dùng được một ngày


Những chiếc Nokia khi xưa có thể dùng được liên tục gần cả tuần, nhưng với các smartphone ngày nay thì đó là điều không tưởng. Được tích hợp rất nhiều cảm biến và bộ xử lý khủng, màn hình to, độ phân giải cao, đó là lý do khiến pin trên smartphone cực kỳ tệ.

Thậm chí ngay cả sau khi iPhone ra đời được một thập kỷ, công nghệ pin cũng chưa có sự tiến bộ đáng kể. Có lẽ đây chính là thứ khiến chúng ta nhớ nhất về thời kỳ điện thoại “đập đá" xa xưa.

5. Gần như ta không cần gọi điện nữa


Trong quá khứ, tính năng chính của một chiếc điện thoại là...gọi điện. Nhưng ngày nay, mọi người có rất nhiều cách để liên lạc với nhau, như qua tin nhắn, email, mạng xã hội,...mà không cần phải tốn tiền cước.

Một nghiên cứu vào năm 2015 đã cho thấy gần 1/4 người dùng smartphone không còn dùng điện thoại để gọi điện nữa, thay vào đó, họ liên lạc với nhau thông qua những dịch vụ trên.

6. Autocorrect


Từ khi iPhone xuất hiện với màn hình cảm ứng điện dung đa điểm, bàn phím vật lý gần như đã biến mất hoàn toàn trên thị trường. Tuy vậy, điều này lại mang đến một tính năng “đáng ghét" mới, đó chính là chế độ tự sửa lỗi chính tả, tính năng này đã khiến không ít việc dở khóc dở cười xảy ra và Apple vẫn đang cố gắng để hoàn thiện hơn.

7. Kiến thức ngay trong lòng bàn tay


Ngày nay, bất cứ khi nào bạn không biết về thứ gì, chỉ cần lôi smartphone ra và tìm kiếm. Tuy rất tiện lợi nhưng chính việc này phần nào đã khiến chúng ta ít giao tiếp với nhau hơn.

8. Pinch to Zoom


Một trong những vấn đề của điện thoại khi xưa là màn hình của chúng quá nhỏ, đó chính là lý do mà tính năng pinch to zoom huyền thoại được ra mắt trên iPhone, cho phép người dùng dễ dàng phóng to hình ảnh chỉ với 2 ngón tay.

Tính năng này giờ đây đã là mặc định phải có trên tất cả smartphone, và mọi người, kể cả trẻ con, đều sử dụng pinch to zoom như một thói quen trên các thiết bị điện tử có màn hình cảm ứng.

9. Ứng dụng


Chục năm trước, thị trường ứng dụng trên điện thoại chỉ rất nhỏ nhoi, nhưng ngày nay, đấy là cả một ngành công nghiệp tỷ đô. Chính sự thành công của iPhone và những ứng dụng dành cho nó đã tạo nên tiền đề cho các ứng dụng phổ biến như Facebook, Instagram và Uber mà bạn dùng mỗi ngày.

App Store xuất hiện trên iPhone 3G vào năm 2008 và hiện nay đã lên đến 2 triệu ứng dụng, theo thống kê, người dùng bỏ ra đến 28 tỷ USD mỗi năm cho các ứng dụng iOS.

10. iPod bị chính iPhone khai tử


Trước khi iPhone ra đời, chúng ta thường mang theo một chiếc mp3 cùng với điện thoại. Tất nhiên, những điện thoại khác cũng nghe nhạc được nhưng nhiều người vẫn thích mang theo máy mp3 hơn. Vào năm 2009, Apple đã bán được khoảng 55 triệu chiếc iPod.

Nhưng mỗi chiếc iPhone bán ra như một chiếc đinh Apple đang tự đóng vào cỗ quan tài của iPod. Hiện tại, Apple vẫn còn bán iPod nhưng gần như đã bỏ quên sản phẩm lừng danh một thời của mình.

Theo: Telegraph
 
Last edited by a moderator:

hp404

New Member
Tham gia
15/10/16
Bài viết
5
Được thích
2
#2
cái đầu tiên GPS hình như có mùi sơn tùng đâu đây :3
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom