- Tham gia
- 14/7/16
- Bài viết
- 4,644
- Được thích
- 3,663
5455
#1
Vào tuần trước, chúng ta đã đề cập đến việc dung lượng bộ nhớ của thiết bị đã tăng lên như thế nào, và bây giờ, hãy cùng nhìn lại một thứ khác cũng vô cùng quan trọng trên điện thoại, đó chính là kích thước màn hình.*Cần lưu ý là máy tính bảng sẽ không nằm trong danh sách này:
Xuất hiện năm 1996, Nokia 9000 sở hữu màn hình có kích thước 4.5 inch độ phân giải 640 x 200 pixels và một trình duyệt để lướt web với tốc độ 0.0096Mbps. Và với việc trang bị CPU 33Mhz thì đây thực sự là một trong những chiếc "ông tổ" của smartphone.
Vào năm 2007 , chiếc HTC Advantage X7500 đã được ra mắt với màn hình kích thước màn hình 5 inch, thiết kế rất to và giống một chiếc notebook hơn là điện thoại.
Vào năm 2011, Samsung đã cho ra mắt chiếc Galaxy Note thế hệ đầu tiên với màn hình kích thước 5.3 inch cùng công nghệ AMOLED và bút cảm ứng S-Pen. Tuy nhiên, ở thời điểm đó những thiết bị màn hình lớn vẫn chưa được phổ biến như bây giờ.
Xem thêm:
- Ngược thời gian: Bộ nhớ lưu trữ của điện thoại đã được tăng lên qua từng năm như thế nào? | TECHRUM.VN
- Toàn cảnh sự kiện Qualcomm Snapdragon Tech Day - Singapore 09/05/17 | TECHRUM.VN
- Chỉ một lỗi hiển thị nhỏ trên trang New Tab nhưng khi cộng đồng mạng lên tiếng, Google đã sửa ngay | TECHRUM.VN
@Trương Công Minh/ Theo: GSMArena, Ảnh: GSMArena, Internet
Last edited by a moderator: