15 đặc điểm cơ thể độc đáo hiếm thấy nhất, bạn có thuộc "team X-Men"

Hoàng Mai Quỳnh Anh

Moderator
Staff member
Tham gia
21/5/17
Bài viết
100
Được thích
114
4217 #1

Mỗi chúng ta là một cá thể duy nhất - đôi khi chúng ta đặc biệt hơn mình nghĩ nhiều. Ngoài một số đặc điểm tương tự, một số chi tiết nhỏ "khác người" làm cho một trong số chúng ta trở thành một "Dị nhân". Dưới đây là 15 đặc điểm khác thường của cơ thể người mà chúng ta hiếm khi nhận thấy. Có lẽ bạn cũng đang sở hữu một trong số đó, cùng khám phá nhé!

15. Không có răng khôn



20% người không có răng khôn, được coi là một biến thể. Sự xuất hiện của chúng thay đổi theo các nhóm khác nhau. Ví dụ, gần 100% người Mexico bản địa không có răng khôn, trong khi hầu như tất cả các thổ dân Tasmania đều có. Sự khác biệt này liên quan đến gen PAX9 (và có lẽ là một số các gen khác nữa).

14. Màu mắt xanh

Người ta cho rằng màu mắt xanh là do một đột biến trong gen HERC2 làm cho sự sản sinh hắc tố melanin giảm trong tròng mắt. Chỉ có 8% trong số chúng ta có mắt màu xanh.

13. U thần kinh ngón chân (bệnh Morton)



10% người mắc bệnh u thần kinh ngón chân (bệnh Morton) tức trong một bàn chân, ngón chân cái sẽ ngắn hơn ngón thứ hai. Thật thú vị, Tượng Nữ thần Tự do cũng có bàn chân như vậy.

12. Đường xoắn tóc



8,4% người có đường xoắn tóc ngược chiều kim đồng hồ trên đầu và khoảng 45% những người thuận tay trái sẽ có tóc xoăn như vầy. Số người thuận tay trái trên toàn cầu ước tính chỉ là 10%.

11. Hắt hơi với ánh sáng mặt trời

25% trong số tất cả mọi người có một phản ứng bất thường đối với ánh sáng mặt trời: đó là hắt hơi. Hiện tượng này thậm chí còn có tên riêng: phản xạ hắt hơi quang.

10. Nếp gấp đơn



Nếp gấp đơn ngang hoặc "nếp gấp giả" được tìm thấy ở 1,5% dân số (thường ở nam giới) và là một đặc điểm di truyền.

9. Tóc màu nhạt

Màu tóc nhạt tự nhiên hiếm khi xảy ra ở người lớn trừ khi tóc bạc dần theo độ tuổi. Tỷ lệ phần trăm người trưởng thành có tóc màu nhạt trong dân số dao động từ 2% đến 16%

8. Dấu vân tay



Chỉ có 5% dân số có dấu vân tay hình vòm (những người khác có dấu vân tay có hình vòng và có hình xoắn - tương đương 65% và 30%).

7. Tóc có màu đỏ hung

Tóc có màu đỏ hung là một đặc điểm hiếm có và chiếm 1-2% dân số trái đất. Màu tóc này là do đột biến di truyền.

6. Tóc quăn

Chỉ có 11% người có mái tóc xoăn tự nhiên.

5. Rốn bị lồi ra ngoài



Rốn bị lồi ra ngoài chỉ có ở 10% người trưởng thành. Trái với ý kiến phổ biến, hình dạng của rốn không phụ thuộc vào cách rốn được cắt ra khi sinh. Vấn đề duy nhất là làm thế nào để vết sẹo lành lại sau đó.

4. Đường chỉ tay tạo thành chữ X



Các đường chỉ tay tạo thành chữ Х trên cả hai tay là một hiện tượng rất hiếm và nó được coi là một trong số những dấu hiệu của một nhân vật đặc biệt. Điều này được chắc chắn bởi chỉ có 3% dân số toàn cầu có nó.

3. Cách đan tay vào nhau



Đan tay vào nhau và quan sát ngón tay trỏ của bạn: 50% đặt ngón trỏ phải ở trên ngón trỏ trái, 49% làm theo cách khác và chỉ có 1% đặt hai ngón trỏ cạnh nhau.

2. Nhổ nước bọt mà chỉ dùng lưỡi



Nhổ nước bọt mà chỉ dùng lưỡi là dùng hàm dưới để thực hiện. Nó có thể xảy ra tự phát trong khi bạn nói, ăn, hoặc ngáp. Người ta ước tính rằng có 35% có thể làm hành động đó trong vô thức nhưng chỉ 1% điều khiển được nó.

1. Tim nằm ở bên phải

Một trong số 12.019 người trên thế giới có trái tim của họ ở bên phải ngực. Hiện tượng bất thường bẩm sinh này được gọi là dextrocardia và thường không gây ra bất kỳ hậu quả tiêu cực nào.

Xem thêm:

Nguồn: Brightside
 
Last edited by a moderator:

tit00

New Member
Tham gia
1/11/17
Bài viết
47
Được thích
6
#13
thấy độc thôi co cái gì đâu chứ
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom