- Tham gia
- 10/2/14
- Bài viết
- 6,324
- Được thích
- 11,511
5238
#1
Như các bạn đã biết thì rạng sáng ngày 13/09, Apple đã chính thức giới thiệu đến toàn thế giới 3 mẫu smartphone mới nhất của hãng, trong đó điểm nhấn là chiếc iPhone X (gọi là iPhone 10). Hãy cùng thảo luận một chút về thiết kế của 3 chiếc smartphone mới nhất, ngang cơ và cao cấp nhất hành tinh hiện tại là iPhone 8 Plus, Galaxy Note 8 và iPhone X.
Lưu ý: Bài viết này chê iPhone mới nhiều hơn khen, nếu bạn là một fan "cuồng" của Apple iPhone thì không nên xem nhé, sự thật thì luôn mất lòng... Thành thật xin lỗi các bạn.
Thiết kế là điểm mà chắc chắn hầu hết người dùng đều quan tâm đầu tiên, bởi lẽ khi mà cấu hình và sức mạnh xử lý của các thiết bị ở level này luôn thuộc hàng khủng nhất hiện tại thì ngoại hình chính là một trong những điểm quan trọng nhất để đưa đến quyết định chọn mua sản phẩm hay không. Còn lại các yếu tố khác, cần phải trên tay trải nghiệm sản phẩm thì mới có thể đưa ra những nhận định chính xác hơn.
Nhanh và gọn, iPhone 8 Plus đứng bét vì so với iPhone 7 Plus chỉ có thay đổi một chút về màu sắc và mặt lưng bây giờ là kính thay vì kim loại. Một thiết kế tổng thể tồn tại từ thế hệ iPhone 6 với các cạnh bo tròn mà đỉnh điểm của thảm họa là mặt trước phung phí quá nhiều diện tích khiến chiếc máy 5.5-inch to bằng hoặc hơn cả những chiếc máy 6-inch.
Bỏ qua iPhone 8 Plus, Apple cũng kịp thời mang đến iPhone X với thiết kế "All Screen", bắt kịp xu hướng màn hình "vô cực" do Samsung dẫn đầu, cá nhân mình cực kỳ yêu thích ngôn ngữ thiết kế trên nhiều sản phẩm của Apple, điển hình là máy tính Mac như MacBook, iMac, máy nghe nhạc iPod... Nhưng cách bố trí cụm camera và cảm biến ở mặt trước của iPhone X là rất dị, có thể giám đốc thiết kế Jony của Apple muốn làm giống như logo Táo khuyết chăng?
Nhìn vào màn hình iPhone X như bị khuyết một miếng, nó không hề cho được một trải nghiệm trọn vẹn, nhất là khi chơi game, xem phim, xem ảnh... khi kích hoạt chế độ "Full Screen", giống hệt như ai cắt mất một miếng ảnh, hoặc xem phim thì như kiểu ngồi trước màn hình mà có cái cột hay cái gì đó che mất một khoảng nội dung. Nếu không muốn khó chịu vì mảng khuyết này, bạn chỉ có thể xem ở chế độ bình thường, tức là hai bên sẽ có khoảng đen không hiển thị.Bản thân Apple cũng phải buộc các lập trình viên thiết kế giao diện của ứng dụng tuân thủ quy định mới để hỗ trợ hiển thị tốt trên iPhone X, trong đó quan trọng nhất là phải né chỗ khuyết, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: Apple muốn các nhà phát triển phải "né" vết lõm trên màn hình iPhone X khi tạo giao diện ứng dụng)
Trải nghiệm thị giác khá dị trên iPhone X
Với Samsung Galaxy Note 8 hay S8/S8+ thì khác, các nội dung hỗ trợ full-screen đúng tỉ lệ sẽ đảm bảo được sự trọn vẹn, hoàn chỉnh, trải nghiệm thị giác gần như hoàn hảo trên màn hình "vô cực". Đây cũng chính là điểm tranh cãi rất nhiều giữa UX (trải nghiệm) và UI (ngoại hình) trong lĩnh vực thiết kế, và chủ quan mà nói, là lần này, Apple làm UX phải gọi là lố bịch đối với màn hình theo phong cách "All Screen".
Bên cạnh việc bố trí khá dị thì thực tế viền màn hình của iPhone X cũng khá dày, không hề mỏng nên hoàn toàn không cho được trải nghiệm thiết kế "không viền", Samsung làm tốt hơn nhiều và trước Apple khá lâu, từ thế hệ máy Galaxy Edge với màn hình cong tràn hai cạnh bên. Và cho tới Galaxy Note 8 thì có thể gọi họ là "bậc thầy" trong lĩnh vực này.
Tuy nhiên cũng không thể phủ định nét đẹp của phần màn hình phía dưới của iPhone X, nơi nội dung tràn đầy ra mọi điểm ảnh, bo cong ở hai góc. Không nút cứng hay ảo, không có chi tiết thừa, hoàn toàn tràn ra sát mép máy trông gợi cảm và sexy "vô cực".
Và giải pháp mở khóa màn hình khi không còn phím Home đó là vuốt nhẹ từ cạnh dưới lên màn hình, hệt như cách BlackBerry 10 từng làm cách đây nhiều năm. Là một người từng sử dụng BlackBerry 10, lời khuyên cho những ai sắp hoặc muốn mua iPhone X đó là hãy cẩn thận, với chiếc máy to như iPhone X (5.8-inch) mà cầm một tay, vuốt từ cạnh dưới (cực mỏng) lên sẽ rất dễ làm rơi chiếc máy nghìn đô.
Còn về thiết kế mặt sau, một lần nữa, cá nhân mình khó có thể chấp nhận được được cái cách mà Apple xoay cụm camera kép từ ngang (iPhone 7 Plus) thành dọc trên iPhone X. Cũng có thể chính vì sự thay đổi này làm cho ấn tượng xấu chứ không hẳn đây là một thiết kế xấu. Mình sẽ tự an ủi là "tại nhìn chưa quen thôi". Còn trên Galaxy Note 8, Samsung không có sự thay đổi lớn nào ở cách bố trí cụm camera sau cùng đèn flash và cảm biến vân tay, về thẩm mỹ, mình cho là rất gọn gàng và tinh tế. Còn lại cả 3 sản phẩm đều sử dụng kính ở mặt lưng, đều sang trọng và cao cấp, dĩ nhiên là vậy rồi.
Okay, có thể nhiều bạn khi xem bài này không kỹ sẽ cho rằng mình là fan Samsung và "dìm hàng" Apple. Không thành vấn đề, mình đang dùng iPhone 6S Plus, gõ bài này trên MacBook, thích Magic Mouse, và sử dụng Apple Airport Express phát WiFi cho gia đình và TECHRUM. Điều đó không có nghĩa là tự nhiên thấy iPhone 8 Plus đẹp, hay iPhone X có thiết kế xuất sắc hơn Galaxy Note 8.
Xem thêm:
Last edited by a moderator: