Google xác nhận Android One không buộc các nhà sản xuất phải bỏ tính năng "ẩn tai thỏ"

thuanngotau

†ђµลииq๏†ลµ™
Tham gia
10/2/14
Bài viết
3,818
Được thích
6,911
2577 #1

Mới chỉ tuần trước, HMD Global và mẫu smartphone Nokia đầu tiên "có tai thỏ" là Nokia 6.1 Plus đã trở thành trung tâm của nhiều tranh cãi sau khi thiết bị được cập nhật lên bản vá bảo mật mới nhất trong tháng 8 kèm theo một bổ sung không ai mong muốn là loại bỏ tính năng cho phép ẩn khu vực tai thỏ trên màn hình. Tại thời điểm đó, một quản trị viên của forum hỗ trợ người dùng chính thức của HMD Global đã khẳng định rằng việc loại bỏ tính năng ẩn tai thỏ trên Nokia 6.1 Plus được thực hiện theo yêu cầu của Google đối với nền tảng Android One.

Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra là nếu thông tin nói trên từ đại diện của HMD Global là chính xác thì tại sao Google không chặn tất cả các cách mà người dùng những smartphone Android One khác đang thực hiện để ẩn tai thỏ? Thắc mắc này đã có câu trả lời khi mới đây chính Google đã đưa ra xác nhận với forum công nghệ nổi tiếng XDA-Developers rằng Android One không hề đưa ra yêu cầu buộc các nhà sản xuất smartphone phải loại bỏ tính năng cho phép ẩn tai thỏ.
Trong một diễn biến khác, Juhu Sarvikas - Giám đốc phụ trách phát triển sản phẩm của HMD Global cũng đã chia sẻ trên Twitter rằng hãng sẽ kích hoạt trở lại tính năng cho phép ẩn tai thỏ trên Nokia 6.1 Plus trong bản cập nhật kế tiếp. Câu hỏi tiếp theo đặt ra là vì sao HMD lại quyết định bỏ tính năng được nhiều người ưa thích này trên Nokia 6.1 Plus? Và tại sao đại diện của hãng lại cho rằng đây là yêu cầu của Google đối với Android One?

Câu hỏi trên có thể sẽ không có lời giải đáp bởi HMD Global chắc chắn không muốn bị vướng thêm vào rắc rối; tuy nhiên điều tuyệt vời là người dùng Nokia 6.1 Plus vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm khi mẫu smartphone tầm trung tuyệt vời này sẽ sớm có lại tính năng ẩn tai thỏ "huyền thoại".

Xem thêm:


Theo: phoneArena
 

tndoubleh

Active Member
Tham gia
14/10/14
Bài viết
362
Được thích
185
#2
Không phàn nàn gì về bài viết, nhưng techrum nên để người viết thể hiện quan điểm cá nhân của người dịch (người dịch nêu quan điểm, hiểu biết của bản thân về vấn đề ẩn tai thỏ của GG)
Để làm gì ?
Để người dịch hiểu rõ hơn vấn đề trên, nêu quan điểm hiểu biết cá nhân (tới 1 mức nào đó, có thể là không kỹ lưỡng và sai sót)
=> Từ đó người dùng tham gia diễn đàn có cái để trao đổi hơn, nếu có người đang am hiểu hơn về vấn đề này. Người dịch đọc, theo dõi xuyên suốt các bài viết và quote ý kiến người dùng techrum đưa lên. Để mỗi cá nhân tham gia diễn đàn đều suy nghĩ, viết lách về vấn đề trên.
Vậy nên sau khi thể hiện quan điểm cá nhân của người dịch, người dịch nên thêm vào những câu đại loại như : "Đấy là ý kiến, suy nghĩ bản thân của mình, vậy còn các bạn nghĩ như thế nào nếu Google chọn con đường đối nghịch Apple để đưa ra sự lựa chọn bỏ tai thỏ ?... Hãy để lại suy nghĩ của mình nhé !"

Vì diễn đàn là nơi mọi người trao đổi, chứ ko phải bài báo cho mọi người đọc ạ
 

Nguyễn Dương

Active Member
Tham gia
1/8/14
Bài viết
273
Được thích
132
#3
Không phàn nàn gì về bài viết, nhưng techrum nên để người viết thể hiện quan điểm cá nhân của người dịch (người dịch nêu quan điểm, hiểu biết của bản thân về vấn đề ẩn tai thỏ của GG)
Để làm gì ?
Để người dịch hiểu rõ hơn vấn đề trên, nêu quan điểm hiểu biết cá nhân (tới 1 mức nào đó, có thể là không kỹ lưỡng và sai sót)
=> Từ đó người dùng tham gia diễn đàn có cái để trao đổi hơn, nếu có người đang am hiểu hơn về vấn đề này. Người dịch đọc, theo dõi xuyên suốt các bài viết và quote ý kiến người dùng techrum đưa lên. Để mỗi cá nhân tham gia diễn đàn đều suy nghĩ, viết lách về vấn đề trên.
Vậy nên sau khi thể hiện quan điểm cá nhân của người dịch, người dịch nên thêm vào những câu đại loại như : "Đấy là ý kiến, suy nghĩ bản thân của mình, vậy còn các bạn nghĩ như thế nào nếu Google chọn con đường đối nghịch Apple để đưa ra sự lựa chọn bỏ tai thỏ ?... Hãy để lại suy nghĩ của mình nhé !"

Vì diễn đàn là nơi mọi người trao đổi, chứ ko phải bài báo cho mọi người đọc ạ
cá nhân rồi lại ăn gạch đá thì khổ :3
 
Top Bottom