- Tham gia
- 10/2/14
- Bài viết
- 3,818
- Được thích
- 6,911
3087
#1
Yếu điểm này đã khiến ông Sakurada trở nên rất bối khi được báo giới hỏi một số câu hỏi cơ bản liên quan tới công nghệ liên quan tới việc sử dụng các ổ cứng USB tại các nhà máy điện hạt nhân. Ông thanh minh rằng đã từng điều hành công việc kinh doanh của cá nhân từ khi mới 25 tuổi nhưng ông chỉ yêu cầu nhân viên hoặc thư ký của mình sử dụng máy tính khi cần thiết và bản thân thì chưa từng "gõ trên bàn phím" máy tính bao giờ.
Đây không phải lần đầu tiên Sakurada gây ra nhiều tranh cãi. Trước đó ông cũng đã thể hiện sự thiếu hiểu biết của mình về các vấn đề cơ bản liên quan tới sự kiện Olympic 2020 sẽ được tổ chức ở Tokyo trong một cuộc phỏng vấn với báo The Asahi Shimbun. Tất nhiên, lời "thú nhận" về kỹ năng sử dụng máy tính của vị bộ trưởng này được coi là một sự xấu hổ lớn đối với Nhật Bản - một đất nước vốn luôn được biết đến như là một trung tâm của những cải tiến và đổi mới về công nghệ của thế giới.
Theo: The New York Times