4084
#1
Trong những ngày gần đây, Apple bị một phụ nữ kiện vì “lừa dối" khi đăng ảnh iPhone XS, XS Max không có tai thỏ trên trang chủ, cũng như nói dối về kích thước màn hình và độ phân giải của máy, nhưng liệu những cáo buộc này có đánh bại được "Táo Khuyết" không?
Đầu tiên về tai thỏ, cô Courtney Davis nói rằng các ảnh quảng cáo iPhone XS, XS Max nhờ hình nền bong bóng xà phòng trên nền đen làm cho cô tưởng rằng iPhone mới không có tai thỏ, nhưng thực ra nó vẫn còn đó.
Tuy nhiên, khi click vào phần “Tìm hiểu thêm" (Learn more) thì sẽ thấy ngay một video hiển thị rõ tai thỏ trên iPhone XS. Apple có thể dựa vào điều này để phản kháng.
Tiếp theo là kích thước màn hình, đơn kiện của Davis cho rằng Apple đã nói dối về độ lớn màn hình trên iPhone XS khi quảng cáo rằng màn hình lớn 5.8 inch nhưng cô chỉ đo được 5.68 inch. Lại một lần nữa, Apple đã có sẵn chứng cứ để phản bác, vì trang cấu hình của iPhone có ghi rõ đây là kích thước đo theo đường chéo, khu vực hiển thị thực tế sẽ ít hơn, và phần cấu hình này cũng một lần nữa cho thấy iPhone XS/XS Max có màn hình tai thỏ.
Kích thước màn hình được đo theo đường chéo hình chữ nhật
Màn hình của iPhone dùng cách sắp xếp theo ma trận hình kim cương PenTile, vốn đã được Samsung dùng trên Galaxy S4 từ năm 2013 và Samsung cũng là đối tác cung cấp màn hình OLED cho Apple.
PenTile là một sự sắp xếp theo kiểu RG-BG (Red Green-Blue Green), nó lặp đi lặp lại giữa các điểm ảnh phụ màu xanh lá cây xen giữa hai màu xanh dương và màu đỏ theo đường chéo. Bằng cách sắp xếp này, các nhà sản xuất có thể giúp tấm nền OLED tiết kiệm pin hơn theo kiểu RGB truyền thống và cũng giúp màn hình có tuổi thọ lâu hơn.
Đúng là do cách sắp xếp này, nhiều chuyên gia công nghệ gọi PenTile là “gian lận”, một cách đạt độ phân giải cao “không thật". Không chỉ tính riêng gì iPhone XS.
Theo trang Phone Arena, cũng đúng khi nói có sự khác biệt rõ giữa màn hình ma trận PenTile và RGB trong quá khứ, nhưng ngày nay khi mà điện thoại có quá nhiều pixel thì sự khác biệt rất khó nhận ra.
Nhưng đến hiện tại, chưa có tiêu chuẩn nào được đưa ra để nói rõ pixel RG-BG không được đếm bằng với pixel RGB hoàn chỉnh. Để đo độ phân giải, các nhà sản xuất sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá bởi Hiệp hội Tiêu chuẩn Điện tử Video(Video Electronics Standards Association) và Apple đã tuân thủ đúng tiêu chuẩn này.
Do đó, mọi cáo buộc mà cô Davis đưa ra hầu như đã được Apple thông báo trước hoặc áp dụng đúng tiêu chuẩn trước khi đưa ra, chỉ còn chờ toà có xem xét những chi tiết đã được Apple đưa sẵn lên trang chủ đó không. Đây chỉ là những phỏng đoán trước khi phản xử, kết quả thế nào thì phải đợi toà phán quyết.
Xem thêm:
Theo: Phonearena
Last edited by a moderator: