Doanh số smartphone Sony đang sụt giảm nghiêm trọng, người Nhật cũng dần “quay lưng”

hieucocc

Well-Known Member
Tham gia
17/2/14
Bài viết
740
Được thích
662
2467 #1
Sony hay LG đều là những nhà sản xuất tiện tử lớn và đang làm tốt “chuyên môn” của họ. Tuy nhiên, mảng kinh doanh di động lại phải tiếp tục gặp khó khăn. Mới đây, công ty điện tử Nhật Bản – Sony đã công bố kết quả kinh doanh trong quý thứ ba của năm tài chính 2018 cho thấy tình hình của mảng di dộng ngàng càng “bế tắc” hơn.

Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.4 nghìn tỷ yên (khoảng 22 tỷ USD) trong quý 3/2018, giảm 270.5 tỷ yên (khoảng 2.48 tỷ USD) so với năm ngoái. Tuy nhiên, Sony cũng đạt được lợi nhuận hoạt động là 377 tỷ Yên (khoảng 3.46 tỷ USD), tăng 26.2 tỷ Yên (khoảng 240.6 triệu USD) so với quý 3/2017.

Mảng dịch vụ mạng và trò chơi của Sony (vd: kinh doanh PlayStation) có một quý khá tốt, mang về doanh thu 790.6 tỷ Yên (khoảng 7.26 tỷ USD). Tăng khá đáng kể so với năm ngoái khi các bộ phận này đạt doanh thu 718 tỷ Yên (khoảng 6.6 tỷ USD). Nhưng lợi nhuận hoạt động lại giảm so với quý 3 năm 2017, từ 85.4 tỷ Yên (khoảng 784.2 triệu USD) xuống còn 73.1 tỷ Yên (khoảng 671.3 triệu USD). Công ty cho biết sự sụt giảm lợi nhuận là vì doanh số khuyến mại trong mùa lễ cũng như lượng phần cứng bán ra không mấy “khởi sắc”.


Doanh số smartphone không tốt là lý do chính khiến doanh thu của Sony "tụt dốc"

Mảng di động Sony báo cáo mức doanh thu 137.2 tỷ Yên (khoảng 1.26 tỷ USD), đây quả là một sự sụt giảm lớn so với năm trước. Vào quý 3/2017, bộ phận này có doanh thu đạt 217.5 tỷ Yên (khoảng 2 tỷ USD). Từ việc lời 15.8 tỷ Yên (khoảng 145.1 triệu USD) lợi nhuận trong quý 3/2017, mảng kinh doanh này giờ đã lỗ 15.5 tỷ Yên (khoảng 142.3 triệu USD) chỉ trong 1 năm sau đó (quý 3/2018).

Công ty điện tử Nhật Bản cho rằng doanh số smartphone “ảm đạm” là lý do chính dẫn tới sự sụt giảm này. Sony đặc biệt chỉ ra doanh số bán hàng ở Châu Âu, Nhật Bản và Châu Mỹ Latinh đang rất thấp. Với việc các hãng điện thoại Trung Quốc đang mở rộng thị trường quốc tế, 2019 đang “đón mời” Sony với những áp lực còn lớn hơn rất nhiều.



 
Last edited by a moderator:

Vanhieu282

Well-Known Member
Tham gia
18/10/16
Bài viết
1,071
Được thích
312
#2
Mảng di động giờ chỉ còn apple, samsung và mấy hãng trung quốc. Các hãng còn lại chắc chỉ theo cho có sản phẩm, và tập trung vào mảng mang đến lợi nhuận nhiều hơn, sony bán tivi, máy ảnh, với máy chơi game...là ngon rồi
 

kduy101

Member
Tham gia
9/1/17
Bài viết
82
Được thích
37
#3
sony bảo thủ quá, tất cả hãng sản suất đều hướng tới màn hình tràn viền, riêng anh sony vẫn màn hình như thời 2012 thì sao cạnh tranh dc, chưa kể hồi khoảng 2015 mình có xài ké sony, máy mau nóng kinh khủng, k bit hiện nay có khắc phục chưa
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom