23 người thành công sau tuổi 40 với nỗ lực phi thường

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
6172 #1

Chúng ta thường có suy nghĩ tiêu cực rằng sinh nhật chỉ là lời nhắc nhở cho thấy một năm nữa đã qua và hoài bão của ta đã phai dần theo năm tháng. Tuy nhiên, có rất nhiều ví dụ khẳng định rằng thành công không phải lúc nào cũng đến trước năm 40 tuổi. Như Henry Ford chế tạo ra mẫu xe hơi Model T năm 1908 khi ông đã 45 tuổi, hay một số người được nhắn đến trong bài viết dưới đây.

Khi ở trong độ tuổi 20 trở đi, con người thường có xu hướng nghĩ rằng từ lúc này cho đến năm mình 40, nếu không thành công hay không tìm ra một hướng đi cho bản thân là coi như mình đã thất bại và không thể "làm gì ra hồn". Đây là một suy nghĩ hết sức bình thường khi ở độ tuổi 40 - độ tuổi thường được coi là chín chắn và minh mẫn nhất của đời người, không thể bước lên đỉnh vinh quang dường như là một thứ gì đó vô cùng tệ hại.

Nhưng lịch sử lại không nghĩ vậy. Bằng chứng ư? Ngược dòng thời gian từ đầu thế kỷ 20 cho đến thời điểm hiện tại, đâu đâu cũng có những tấm gương lẫy lừng khi không ngừng vươn lên mặc dù đã qua 40 rất xa và rồi thành công rực rỡ. Thật vậy, bạn sẽ tin rằng tuổi tác không bao giờ là rào cản thành công nếu lấy cảm hứng từ những nhân vật sau đây:

  • Stan Lee viết cuốn truyện đầu tay của mình, "The Fantastic Four" (Bộ Tứ Siêu Đẳng), lúc ngấp nghé giữa tuổi 39 và 40. Vài năm sau đó, ông vẫn tiếp tục với niềm đam mê và tạo nên "tượng đài" Marvel Universe - khởi nguyên của những huyền thoại trong lòng giới trẻ hiện nay, như Người Nhện hay X-Men, mà sau này đã trở thành các biểu tượng văn hóa của nước Mỹ.


  • Khi cùng vợ mở cửa hàng quần áo mang thương hiệu GAP đầu tiên tại San Francisco vào năm 1969, Donald Fisher đã bước sang tuổi 40 và chưa hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ. Chỉ một năm sau, GAP đã có cửa hàng thứ 2 ở San Jose và Donald Fisher cùng vợ chỉ mất chưa tới 4 năm để mở rộng chuỗi kinh doanh tới 25 địa điểm khác nhau. Theo thời gian, thời trang của GAP nhanh chóng góp phần tạo xu hướng cho thế giới, và ngày nay nó là một trong chuỗi bán lẻ quần áo lớn nhất thế giới. Ông qua đời năm 2009 ở tuổi 81 và để lại một đế chế không dễ gì lật đổ.


  • Vera Wang đã từng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật kiêm nhà báo trước khi đặt chân vào ngành công nghiệp thời trang ở tuổi 40. Và cho tới hôm nay, bà là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới ở lĩnh vực thiết kế thời trang nữ và áo cưới với thương hiệu Vera Wang lừng lẫy.

  • Lúc 40 tuổi, Gary Heavin mở cửa trung tâm thẩm mỹ Curves đầu tiên - vốn đã trở thành một trong những chuỗi thương hiệu có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới vào những năm 90.


  • Robin Chase đã sáng lập Zipcar khi cô tròn 42 tuổi vào năm 2000. 11 năm sau, Robin rời công ty và tiếp tục tham gia vào quá trình tư vấn cho các công ty đang trong giai đoạn khởi nghiệp, đồng thời là một thành viên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.


  • Cha đẻ của chuỗi siêu thị bán lẻ Wal-mart nổi tiếng, Sam Walton được mệnh danh là “ông vua bán lẻ ở Mỹ”, ông đã sở hữu công việc quản lý bán lẻ khá thành công ở độ tuổi 20 và 30. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông chỉ “bùng nổ” khi ông vừa bước sang tuổi 44. Sau khi thành lập chi nhánh bán lẻ Wal-mart đầu tiên ở Arkansas vào năm 1962, đến nay Sam Walton đã sở hữu một hệ thống bán lẻ đồ sộ bậc nhất thế giới với hơn 11,000 cửa hàng ở 28 quốc gia, góp vào tổng giá trị của thương hiệu lên đến gần 500 tỷ USD.


  • "Ông trùm" Henry Ford thành lập công ty Ford Motors vào năm 1903, cùng với đó chế tạo và sản xuất nhiều mẫu xe hơi tầm trung cho các hộ gia đình Mỹ. Ford cũng chính là người giới thiệu mẫu xe ô tô Model T mang tính cách mạng vào năm 1908. Vào thời điểm đó, ông đã 45 tuổi, và trở thành một trong những người giàu có và nổi tiếng nhất trên thế giới. Trong suốt sự nghiệp của mình, Ford luôn duy trì đóng góp phần lớn tài sản cá nhân vào quỹ từ thiện Ford Foundation.


  • Jack Weil đã thành lập Rockmount Ranch Wear - một trong những nhãn thời trang về cao bồi nổi tiếng nhất thế giới, vào năm 45 tuổi. Ông vẫn giữ chức vụ CEO của công ty cho tới khi qua đời vào năm 2008, hưởng thọ 107 tuổi.


  • Luôn được nhớ đến là một trong những cây hài xuất sắc nhất của thế giới nhưng Rodney Dangerfield vẫn chưa "bước ra ánh sáng" cho đến khi 46 tuổi - lúc thực hiện show diễn "The Ed Sullivan Show".


  • Momofuku Ando đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử đồ ăn vặt thế giới khi "phát minh" ra mì ăn liền (mì gói) vào năm 1958 ở độ tuổi 48.


  • Charles Darwin dành phần lớn thời gian cuộc đời mình sống trong "im lặng" nhưng cuốn sách "On the Origin of Species" (Tạm dịch: Nguồn Gốc Các Loài) khi được xuất bản lúc ông 50 tuổi vào năm 1859 đã hoàn toàn thay đổi cộng đồng khoa học mãi mãi.


  • Julia Child làm việc trong ngành quảng cáo và truyền thông trước khi viết cuốn sách dạy nấu ăn đầu tiên vào năm 50 tuổi, bắt đầu sự nghiệp của một đầu bếp hàng đầu thế giới.


  • Jack Cover đã từng là một nhà khoa học làm việc cho các tổ chức như NASA và IBM cho đến khi trở thành một thương nhân thành đạt vì đã phát minh ra Taser gun (Súng bắn điện) vào năm 50 tuổi.


  • Không phải nữ diễn viên nào cũng đạt thành công vào thời thanh xuân của mình, Betty White là một ví dụ điển hình nhất. Bà là một trong những nữ diễn viên kỳ cựu đã đoạt vô số giải thưởng điện ảnh danh giá trong suốt 80 năm hoạt động nghệ thuật. Bắt đầu tham gia làng giải trí từ năm 17 tuổi với đủ vai trò nhưng phải đến năm 1973, khi ở tuổi 51, tên tuổi của Betty White mới dần được công chúng nhớ đến và ngưỡng mộ với vai diễn trong show truyền hình “The Mary Tyler Moore Show". Vào năm 2013, Betty White đã được Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là nữ diên viên có sự nghiệp điện ảnh kéo dài nhất với gần 80 năm cống hiến.


  • Tim và Nina Zagat cùng là những luật sư lúc 51 tuổi khi xuất bản tuyển tập đánh giá nhà hàng đầu tiên dưới tên gọi Zagat - vốn đã trở thành một dấu hiệu đầy "quyền lực" trong lĩnh vực kinh doan địa điểm ăn uống.


  • Taikichiro Mori là một học giả trước khi trở thành nhà đầu tư bất động sản ở tuổi 51 khi ông lập nên công ty xây dựng Mori. Những khoản đầu tư khôn ngoan sau đó đã đưa nhà đầu tư người Nhật này lên đỉnh vinh quang khi trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới vào năm 1992 với khối tài sản trị giá 13 tỳ USD.


  • Ray Kroc từng là một nhà phân phối sữa lắc trước khi mua lại McDonald's ở tuổi 52 vào năm 1954. Ông sau đó đã biến thương hiệu này trở thành một trong những nhãn hàng có tốc độ phát triển kinh khủng nhất bên cạnh việc gần như "thôn tính" ngành công nghiệp thức ăn nhanh ở thời điểm hiện tại.


  • Wally Blume đã gắn bó rất lâu với ngành công nghiệp sữa trước khi thành lập công ty chuyên về kem nổi tiếng Denali Flavors của riêng mình vào năm 1995 ở tuổi 57. Doanh thu năm 2009 của Denali Flavors đạt mức ngót nghét gần 80 triệu USD.


  • Harland Sander, hay còn được biết đến là Colonel Sander - đã gần 62 tuổi khi ông nhượng quyền thương mại Kentucky Fried Chicken (Gà rán KFC) vào năm 1952. 12 năm sau đó, ông bán KFC với cái giá 2 triệu USD, một con số "cực khủng" thời bấy giờ.


  • Anna Mary Robertson Moses, hay còn được biết đến dưới tên gọi Grandma Moses, bắt đầu sự nghiệp vẽ tranh phong phú của mình khi chuẩn bị bước qua tuổi 78. Vào năm 2006, một trong những bức tranh của bà đã bán được 1,2 triệu USD.


  • Harry Bernstein lên đến đỉnh vinh quang khi ông đã bước qua tuổi 96 với cuốn hồi ký "The Invisible Wall: A Love Story That Broke Barriers" xuất bản vào năm 2007. Một nỗ lực không biết mệt mỏi!

Xem thêm:
Theo: Time / Ảnh: Internet
 
Last edited by a moderator:

nthkmf

Well-Known Member
Tham gia
11/2/14
Bài viết
423
Được thích
458
#2
Mình 31 rồi. Chưa làm được gì nhiều! Chỉ biết comment thôi. Bài viết hay quá. Thanks :)
 

leminhhai2210

New Member
Tham gia
17/8/15
Bài viết
82
Được thích
6
#4
Tuổi tác không phải là vấn đề, vấn đề là biết nắm bắt cơ hội :D
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom