Tương lai của điện thoại lắp ghép nhìn từ thất bại với LG G5

Adonis

Well-Known Member
Tham gia
24/2/14
Bài viết
213
Được thích
274
3813 #1

Điện thoại lắp ghép từng được coi là một trong những ý tưởng thông minh nhất từ trước tới nay, nhưng đến khi được hiện thực hoá trên LG G5, mọi thứ không giống như chúng ta tưởng tượng.

LG G5 dường như “bặt vô âm tín” ngay sau khi ra mắt, một điều vô cùng lạ lùng trong thế giới điện thoại, nhất là khi đây là một chiếc máy chứa đựng nhiều kỳ vọng của LG cũng như những người yêu thích sự độc đáo.

Số lượng người sử dụng đã ít mà tỷ lệ gặp lỗi lại không hề nhỏ, phần lớn đến từ chính sự khác biệt của máy: đó là những module gắn thêm.

Chẳng hạn như CamPlus là mô-đun hỗ trợ camera gắn thêm cho LG G5, mang đến thêm một vài chắc năng cùng sự chuyên nghiệp cho chiếc smartphone trong việc chụp ảnh. Thế nhưng trên diễn đàn Reddit, rất nhiều người than phiền về độ bền của sản phẩm, khi mà họ đã phải thay tới cái thứ 4, thậm chí là thứ 6.

Chưa dừng lại ở đó, G5 cũng bị cáo buộc gặp phải những lỗi như nứt nút nguồn, loa rè, hay mô-dun lắp thêm tiếp xúc điện kém.
Đi tiên phong thì phải chấp nhận sự hy sinh có thể ập đến. LG hiểu rõ điều này. Thất bại cũng có thể đến từ sự quản lý chất lượng sản phẩm lỏng lẻo của nhà sản xuất Hàn Quốc. Nhưng không thể phủ nhận đây cũng là một bước ngoặt quan trọng, khiến người yêu công nghệ bắt đầu nghi ngờ về ý tưởng điện thoại lắp ghép tưởng chừng như rất khả thi trước đó.

LG không phải là nhà sản xuất duy nhất tung ra dòng điện thoại có thể gắn thêm mô-đun. Cách đây không lâu, Motorola cũng có chiếc Moto Z và Z Force cho phép gắn thêm “ốp lưng” với tính năng pin rời, loa “hàng hiệu” JBL hay thậm chí là máy chiếu.

Cách làm này an toàn hơn là “lôi hết nội tạng” ra như LG G5, nhưng lại chẳng khác gì những phụ kiện từ bên thứ 3 và phải đánh đổi bằng kích thước cồng kềnh, tính thẩm mỹ kém.

Hay như Google với dự án có tên gọi Project Ara. Táo bạo hơn cả LG G5 hay Moto Z nhờ việc cho phép người dùng tự xây dựng cho chiếc máy của mình, bạn có thể chọn màn hình, chọn camera, chọn pin,… rồi ráp vào thành một chiếc máy theo đúng ý.

Tuy nhiên dự án này đã liên tục bị hoãn vì Google chưa thể kiểm soát chất lượng sản phẩm và không thể ra mắt trước năm 2017. Đây có lẽ là một sự trì hoãn chấp nhận được, thay vì sớm tung ra mà chất lượng lại quá kém như LG G5.

iPhone thế hệ mới, Galaxy Note 7 đang là những chiếc điện thoại đầu bảng, nhưng theo các chuyên gia công nghệ, điện thoại lắp ghép mới thực sự là tương lại của điện thoại di động. Như đã nói ở trên, nhiều người dùng Reddit phải thay đến mô-đun CamPlus thứ 6, nghĩa là nó dễ bị hỏng, nhưng cũng tiện lợi đến mức người dùng không thể thiếu được. Đó mới chính là điều mà các hãng điện thoại cần hướng tới.

Tạo ra một sản phẩm hoàn hảo, chúng cũng chỉ duy trì được 1-2 năm. Nhưng tạo ra một sản phẩm có thể thay thế và nâng cấp từng bộ phận thì tuổi thọ sẽ cao hơn rất nhiều. Chưa kể đến việc người dùng có thể trao đổi các mô-đun với nhau, giúp bảo vệ môi trường.

Xem thêm:


Tham khảo: Mashable
 
Last edited by a moderator:

Myheat

New Member
Tham gia
9/4/16
Bài viết
696
Được thích
337
#3
Xếp hình với gấu thì lên đỉnh chứ xếp hình này ko ham
 

anvildigi

New Member
Tham gia
21/8/16
Bài viết
29
Được thích
24
#4
Project Ara của Google thì có thể tùy biến khá sâu nhưng có lẽ do rào cản về công nghệ nên chưa thể ra mắt sản phẩm cuối cùng tới tay người dùng.
Motorola và LG thì thông minh hơn, nhưng chất lượng và chiến lược kinh doanh lại có vấn đề, gần như mới chỉ dừng lại ở phô diễn công nghệ, chưa đến tay được nhiều người sử dụng, giá cả cũng là một vấn đề.
Tóm lại thời của điện thoại xếp hình chắc còn xa lắm, trước mắt cứ dùng siêu phẩm của Appe, SAMSUNG và xếp hình với gấu là vui rồi :v
 

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
#5
Project Ara thì chưa biết thế nào chứ những mấy module phone hiện nay chỉ dừng ở mức "cưỡi ngựa xem bông" thôi, hình như có 1 con nào đó trên Kickstarter cũng theo hướng của Ara mà giờ ko biết đi về đâu rồi.
 

Rudi

New Member
Tham gia
28/9/15
Bài viết
53
Được thích
26
#6
Project Ara của Google thì có thể tùy biến khá sâu nhưng có lẽ do rào cản về công nghệ nên chưa thể ra mắt sản phẩm cuối cùng tới tay người dùng.
Motorola và LG thì thông minh hơn, nhưng chất lượng và chiến lược kinh doanh lại có vấn đề, gần như mới chỉ dừng lại ở phô diễn công nghệ, chưa đến tay được nhiều người sử dụng, giá cả cũng là một vấn đề.
Tóm lại thời của điện thoại xếp hình chắc còn xa lắm, trước mắt cứ dùng siêu phẩm của Appe, SAMSUNG và xếp hình với gấu là vui rồi :v
LG thì PR cũng khá. Nhưng thực tế xài thì lỗi tùm lum cho cái đt lắp ghép này. Ở VN chưa thấy ai xài, chứ nước ngoài họ vừa xài vừa đem bảo hành tùm lum. Thành ra SS và iphone lại vẫn vững ngôi đầu bảng.
 

hodie1090

New Member
Tham gia
2/6/16
Bài viết
7
Được thích
0
#7
ý tưởng hay mà, chăm chút với quản lý chặt chẽ hơn nữa sẽ ok thôi :))))
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom