Android sẽ hỗ trợ các thiết bị màn hình gập trong tương lai nhằm hạn chế sự phân mảnh

hieucocc

Well-Known Member
Tham gia
17/2/14
Bài viết
740
Được thích
662
1737 #1
Samsung vừa hé lộ một chiếc smartphone màn hình gập tại hội nghị dành cho nhà phát triển của hãng và Google đáp lại: chúng tôi sẵn sàng giúp!

Samsung đã giới thiệu một nguyên mẫu smartphone dùng công nghệ màn hình gập Infinity Flex Display đầu tiên của hãng chạy hệ điều hành Android với giao diện tuỳ biến, giúp các ứng dụng hoàn toàn thương thích dù màn hình có đang được gập lại hay không. Nhưng nếu Google không tích cực hỗ trợ và trang bị các tính năng mới, các nhà sản xuất sẽ tự tìm hướng đi cho riêng mình và khiến hệ điều hành Android trở nên hỗn loạn hơn.

Với chiếc smartphone màn hình gập, bạn vẫn có thể “bẻ đôi” màn hình lại để xem một bộ phim khi đang trong một không gian chật hẹp như trên xe bus nhưng vẫn có thể bộ phim này với màn hình lớn. Đây không phải chỉ là tưởng tượng hay lý thuyết đâu, Samsung cho biết Google đang làm việc với nhiều nhà sản xuất phần cứng Android khác nhau để “phổ” cập xu hướng này.


Samsung thậm chí cũng đã xác nhận rằng, họ sẽ ra mắt chiếc smartphone màn hình gập (bản thương mại) đầu tiên của hãng vào đầu năm 2019. Nhưng với sự “nhập cuộc” của Google, chúng ta sẽ được thấy nhiều chiếc smartphone màn hình gập hơn từ các hãng khác nhau trong tương lai gần.

Ở một mức độ nào đó, đây là một động thái “phòng thủ” từ Google. Họ đã “vật lộn” với sự phân mảnh khi các nhà sản xuất thiết bị (bao gồm cả Samsung) tích hợp các tính năng trước khi chúng được Google trang bị cho hệ điều hành Android, chẳng hạn như chế độ chia đôi màn hình và chế độ picture-in-picture. Mặc dù những tính năng này đã đến tay người dùng từ vài năm nay, nhưng bạn sẽ khó nhận ra rằng, các lập trình viên phải code cho từng thiết bị riêng lẻ, điều này làm tăng lượng công việc hoặc khiến họ bỏ qua các tính năng này.


FlexPai, smartphone màn hình gập đầu tiên trên thế giới

Google “thấu hiểu” điều này và đồng thời muốn hạn chế sự phân mảnh, khiến hệ điều hành Android rơi vào sự hỗn loạn, giám đốc quản lý sản phẩm, Sagar Kamdar cho biết, Google đang hợp tác với các đối tác OEM để đảm bảo có một hàm API chung cho các nhà phát triển. Giúp việc hỗ trợ và nâng cấp các ứng dụng cho smartphone màn hình gập được dễ dàng và đồng bộ hơn.





@hieucocc | TECHRUM | Engadget
 
Last edited by a moderator:

chi thuy

New Member
Tham gia
18/1/18
Bài viết
30
Được thích
8
#2

Samsung thậm chí cũng đã xác nhận rằng, họ sẽ ra mắt chiếc smartphone màn hình gập (bản thương mại) đầu tiên của hãng vào đầu năm 2019. Nhưng với sự “nhập cuộc” của Google, chúng ta sẽ được thấy nhiều chiếc smartphone màn hình gập hơn từ các hãng khác nhau trong tương lai gần.

Ở một mức độ nào đó, đây là một động thái “phòng thủ” từ Google. Họ đã “vật lộn” với sự phân mảnh khi các nhà sản xuất thiết bị (bao gồm cả Samsung) tích hợp các tính năng trước khi chúng được Google trang bị cho hệ điều hành Android, chẳng hạn như chế độ chia đôi màn hình và chế độ picture-in-picture. Mặc dù những tính năng này đã đến tay người dùng từ vài năm nay, nhưng bạn sẽ khó nhận ra rằng, các lập trình viên phải code cho từng thiết bị riêng lẻ, điều này làm tăng lượng công việc hoặc khiến họ bỏ qua các tính năng này.


FlexPai, smartphone màn hình gập đầu tiên trên thế giới
vi diệu vãi :beauty:
 
Top Bottom