Apple cấm các nhà phát triển "bắn" quảng cáo qua thông báo của iPhone, nhưng lại tự trừ mình ra

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
1750 #1

Trong thời gian gần đây, nhiều người dùng nhận thấy Apple đang gửi tin quảng cáo chương trình Carpool Karaoke của ứng dụng TV dưới dạng thông báo, dù cho ứng dụng này không được cấp quyền gửi thông báo quảng cáo và thậm chí chính sách trên App Store của Apple cũng cấm các nhà phát triển gửi quảng cáo như vậy.

Chưa biết số người nhận quảng cáo là bao nhiêu, nhưng có vẻ như điều này diễn ra trong vài tuần gần đây. Vào ngày 7/12 cho tập Carpool Karaoke với sự xuất hiện của Kendall Jenner và Hailey Baldwin, một lần nữa là vào 14/2 với diễn viên hài Jason Sudeikis và Muppets. Hầu hết người dùng đều khó chịu khi nhận những quảng cáo này.

"Này Apple, quảng cáo thế này lần nữa là tôi chuyển sang Samsung đấy"

"Tôi không dùng app TV, không quan tâm mấy diễn viên kia, sao mà vẫn có quảng cáo"

Theo các nhà phát triển, Apple đã vi phạm chính sách App Store của mình, cụ thể là mục 4.5.3, trong đó có nói nhà phát triển không được “gửi thư rác, lừa đảo, hay gửi tin nhắn người dùng không mong muốn”. Cách đây không lâu, Apple cũng từng làm điều tương tự khi gửi quảng cáo iPhone XR qua thông báo.

Chính sách của Apple không cho phép các nhà phát triển quảng cáo như vậy, chắc là Apple tự trừ mình ra

Apple vẫn chưa đưa ra bình luận gì về các thông báo quảng cáo này.

Xem thêm:


Nguồn: TheVerge
 

ngocminhsteel

Active Member
Tham gia
19/1/18
Bài viết
558
Được thích
207
#2
Apple hỏi " khách hàng à, chúng mày là ai tao không biết " :lmao: tao QC trên Os của mắc cái éo gì tụi mày nhiều chuyện :hehe::hehe::hehe:
 

huyanh995

Active Member
Tham gia
20/12/15
Bài viết
174
Được thích
87
#3
Mình thấy thằng Grab suốt ngày gửi notification quảng cáo Grab Food với mấy cái promote code suốt theo kiểu này mà nhỉ?.
 

luanth

Well-Known Member
Tham gia
12/11/15
Bài viết
1,012
Được thích
688
#4
Mình thấy thằng Grab suốt ngày gửi notification quảng cáo Grab Food với mấy cái promote code suốt theo kiểu này mà nhỉ?.
Trong bài nó nói rõ đó, người dùng nói tui đâu xài app tivi kia đâu cũng đâu quan tâm mấy nội dung đó, tự dưng app tivi táo lại spam quảng cáo. Còn bạn có dùng grab food, không tắt cài đặt thông báo thì grab nó gửi deal mới cho bạn là bth
 
Top Bottom