Apple gửi thư đến Quốc hội, phủ định việc bị gắn chip nội gián

Curri

Well-Known Member
Tham gia
8/10/16
Bài viết
1,604
Được thích
1,505
1130 #1


Vài ngày trước, trang Bloomberg đã đăng tải một bài viết cho rằng trong những bo mạch chủ trên các máy server được cung cấp bởi Supermicro đã bị "tấn công" phần cứng bằng một con chip nội gián siêu nhỏ. Các hãng lớn như Amazon hay Apple đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mới đây Apple đã gửi thư đến Quốc hội phủ định thông tin này.

Reuter cho biết họ đã nhận được một bức thư mà Apple đã gửi đến Ủy ban Thương Mại của Thượng Viện Mỹ lẫn Nhà Trắng Mỹ. Bức thư được viết bởi George Stathakopoulos - phó chủ tịch an toàn thông tin Apple. Trong bức thư được viết, ông nói rằng: "Các công cụ bảo mật độc quyền của Apple luôn luôn quét và kiểm tra lưu lượng dữ liệu gửi đi và đến bây giờ vẫn không tìm ra bất cứ dấu hiệu nào của mã độc". Bên cạnh đó, Apple cho biết họ chưa hề liên lạc với FBI về vấn đề này và sẵn sàng đến chất vấn cùng các nghị sĩ trong những ngày tới.

Khi được Bloomberg yêu cầu bình luận về những cáo buộc được đưa ra trước đó, Apple đã tiến hành rà soát và kiểm tra nội bộ nghiêm ngặt theo yêu cầu song họ không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nghi ngại nào. Chính phủ Mỹ và Anh cũng đứng ra ủng hộ Apple. Hiện tại, vụ việc vẫn đang diễn ra cực kỳ căng thẳng, các bạn đừng quên theo dõi TECHRUM để cập nhật thông tin mới nhất.

Xem thêm:


Theo TheVerge
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom