Apple mở bán bộ sạc không dây đa thiết bị, nhưng không phải AirPower mà là sản phẩm của hãng khác

nguyenhoangmixing

Active Member
Tham gia
14/7/19
Bài viết
141
Được thích
56
2214 #1


Kể từ khi Apple xác nhận huỷ bỏ dự án đế sạc không dây AirPower vào tháng 3, thì hiện tại, Apple đã bắt đầu bán “ bộ sạc không dây đa thiết bị", nhưng của hãng khác, để thay thế cho AirPower.

Các sản phẩm thay thế AirPower này từ nhà sản xuất phụ kiện nổi tiếng Mophie. Theo danh sách được công bố trên cửa hàng trực tuyến của Apple, các sản phẩm này sẽ bao gồm đế sạc không dây cho 2 thiết bị (giá 99.95 USD) và một phiên bản tùy chọn 3 trong 1 giá 139.95 USD.



Đế sạc kép Mophie bao gồm hai bề mặt sạc không dây chuẩn Qi. Cả hai điều có thể sạc với công suất lên tới 7,5 W. Ngoài ra còn có cổng USB-A ở mặt sau sẽ cho phép bạn sạc thiết bị thứ ba như Apple Watch. Một tùy chọn mới khác là Đế sạc 3 trong 1 Mophie . Tùy chọn này bao gồm hai bề mặt sạc Qi, cũng như sạc Apple Watch tích hợp. Giải pháp 3 trong 1 này cũng có khả năng sạc hai thiết bị chuẩn Qi ở 7.5 W.



Tuy nhiên, đáng chú ý, Đế sạc 3 trong 1 có thể sẽ không hỗ trợ sạc hai iPhone vì phần sạc cho Apple Watch và AirPods chỉ được thiết kế dành riêng cho hai thiết bị này, khi lắp iPhone vào sẽ bị vướng và không sạc được.

Nguyễn Hoàng / Techrum.vn
Theo: 9to5mac​
 
Last edited by a moderator:

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#2
Botay có cái đế vậy, cty vô danh vậy cũng làm được, mà Apple chào thua, giới thiệu xong im tịt, 2 năm sau đầu hàng
 

huyanh995

Active Member
Tham gia
20/12/15
Bài viết
174
Được thích
87
#3
Botay có cái đế vậy, cty vô danh vậy cũng làm được, mà Apple chào thua, giới thiệu xong im tịt, 2 năm sau đầu hàng
Khác nhau. Apple ban đầu định làm 16 cuộn cảm, đặt đâu cũng sạc được và compatible với watch (thay vì phải xài cái đế riêng như hình). Còn những con này đa phần xài 2 đến 3 cuộn cảm, và phải đặt đúng vị trí mới làm được.
 

Ok_never

New Member
Tham gia
10/1/16
Bài viết
26
Được thích
16
#4
Botay có cái đế vậy, cty vô danh vậy cũng làm được, mà Apple chào thua, giới thiệu xong im tịt, 2 năm sau đầu hàng
:)))) mình thì cũng chào thua với bác khi bác nghĩ đế sạc riêng rẻ này mà Apple ko làm đc. Cơ bản là vì Air Power mà Apple hướng tới là một đế sạc lý tưởng hơn mà thôi.
 

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#5
:)))) mình thì cũng chào thua với bác khi bác nghĩ đế sạc riêng rẻ này mà Apple ko làm đc. Cơ bản là vì Air Power mà Apple hướng tới là một đế sạc lý tưởng hơn mà thôi.
Làm không được thì là làm không được, lại nói thánh.
Nói kiểu như bạn là y như tình huống vầy, thằng nhóc hỏi 2 + 3 x 4 : 2 - 1 bằng mấy, thế là trả lời bài toán như này tao không làm được vì không phải tao dốt mà vì tao chỉ muốn giải những bài toán cỡ trình độ gs Ngô Bảo Châu cũng bó tay thôi.
Táo đu đeo theo Sam ra điện thoại có sạc không dây nhưng mãi chả sản xuất được cái đế sạc không dây nào, giải thích là không phải là không làm được mà do muốn làm cái đế siêu cấp thôi. Làm không được nhưng chém thì tới mây xanh.
Với sẵn bạn cũng tìm lại xem, ban đầu là Apple chém là sạc không dây phải là sạc qua không khí cầm cái điện thoại đi vòng vòng điện nó vô điện thoại như wifi vậy á. Chém dữ lắm...
 

Ok_never

New Member
Tham gia
10/1/16
Bài viết
26
Được thích
16
#6
Làm không được thì là làm không được, lại nói thánh.
Nói kiểu như bạn là y như tình huống vầy, thằng nhóc hỏi 2 + 3 x 4 : 2 - 1 bằng mấy, thế là trả lời bài toán như này tao không làm được vì không phải tao dốt mà vì tao chỉ muốn giải những bài toán cỡ trình độ gs Ngô Bảo Châu cũng bó tay thôi.
Táo đu đeo theo Sam ra điện thoại có sạc không dây nhưng mãi chả sản xuất được cái đế sạc không dây nào, giải thích là không phải là không làm được mà do muốn làm cái đế siêu cấp thôi. Làm không được nhưng chém thì tới mây xanh.
Với sẵn bạn cũng tìm lại xem, ban đầu là Apple chém là sạc không dây phải là sạc qua không khí cầm cái điện thoại đi vòng vòng điện nó vô điện thoại như wifi vậy á. Chém dữ lắm...
Nghe bác ví dụ thì có vẻ là tương đồng đấy nhưng thực ra là ko. Giải 1 bài toán theo nhiều cách khác nhau thì kiểu gì cũng ra 1 đáp số, do vậy người ta ưu tiên lựa chọn pp đơn giản nhất. Bác đang lờ đi sự khác nhau về bản chất của 2 loại sạc không dây này. Bởi vì nếu Apple làm ra đc đế sạc có thể sạc đa vị trí như công bố thì sẽ mang lại sự tiện lợi cho người dùng hơn so với việc phải đặt thiết bị đúng vị trí. Vậy nên đây là 2 bài toán khác nhau và đi tới 2 kết quả khác nhau. Với bài toán này thì Apple ko cần thiết phải giải quá sớm, bởi không phải vì Apple ko ra sạc ko dây mà người dùng ko có sạc để sử dụng. Cơ bản là chuẩn sạc Qi này đã đầy rẫy trên thị trường. Samsung hay Apple ko ra đế sạc cũng chẳng ảnh hưởng gì tới người dùng cả. Trong thời gian đó Apple sẽ nghiên cứu 1 thiết bị có thể hoạt động thuận tiện hơn
Còn việc bác nói đây là chém gió thì đó là do ngôn ngữ của bác. 1 công ty lớn luôn có nhiều bộ phận phát triển các dự án song song. Cũng rất nhiều công ty như Google hay Microsoft cũng có nhiều dự án hay được công bố, nhưng qua thời gian nghiên cứu thấy không hợp lý thì bỏ, đó là chuyện quá bình thường. Chỉ gọi là chém nếu họ nói mà không đổ tiền bạc vô nghiên cứu ấy.
 

Trần Thành 1512

Active Member
Tham gia
10/9/17
Bài viết
373
Được thích
161
#7
Hùng sate này ko biết có phải nick fake đi bêu rếu không mà bài nào đăng lên cũng có bạn này comment ác cảm, như kiểu thù hằng cả thế giới ấy
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom