Apple ngăn chặn vụ nhân viên vô tình rò rỉ iPhone như thế nào?

Tham gia
28/5/18
Bài viết
216
Được thích
7
222 #1


Sau vụ rò rỉ thông tin nghiêm trọng với iPhone 5C, Apple đã lập ra bộ phận New Product Security Team để giám sát chặt chẽ các đối tác và đối tác lắp ráp tại Trung Quốc cũng như ngăn chặn công nhân nhà máy lại để lộ thông tin về các siêu phẩm mới, đặc biệt là iPhone.

Vụ lộ diện iPhone 5C xảy ra khi một nhân viên thuộc Jabil - một trong những nhà cung cấp của Apple ra về với lớp vỏ đầy màu sắc (đặc điểm nhận dạng của sản phẩm), tránh sự theo dõi của camera an ninh nhờ ứng dụng từ nhân viên bảo vệ. Thậm chí, có công nhân còn tìm cách đào đường hầm dưới lòng đất để đưa các thành phần của iPhone ra ngoài tuy nhiên thất bại.

Như vậy, dù Apple luôn theo dõi công nhân chặt chẽ, một vài trong số họ sẽ bí mật thoát ra, mang theo những bí mật trong tay. Thêm vào đó, Apple thường tìm thấy những gì đã mất và nơi để tìm xuất hiện chúng.

Sau vụ iPhone 5C, đến lượt 2 công nhân khác tại Jabil đánh cắp 180 vỏ iPhone 6 bằng cách điều chỉnh mạng lưới theo dõi hàng tồn kho rồi đem lên phân phối trên thị trường chợ đen. Apple đã phát hiện ra vụ việc và tiến hành mua lại số lượng vỏ bị mất.



Trong một trường hợp khác, trước khi iPhone X được ra mắt, một doanh nghiệp dạy sửa chữa đã tiếp cận được với tấm kính bị lộ diện của mẫu táo khuyết mới và bắt đầu tổ chức các lớp sửa chữa màn hình. Apple đã bí mật đăng ký lớp học để truy tìm nguồn gốc của linh kiện bị tuồn ra.

Xem thêm: Giá iPhone X tại 24hStore

Một yếu tố quan trọng trong chiến lược chống rò rỉ của Apple là họ hiếm khi giải quyết theo pháp lý, bởi luật pháp ở mỗi địa chỉ khác nhau và làm như vậy cũng sẽ gây ra sự chú ý cho truyền thông. Apple từng được yêu cầu cung cấp mô tả về các bộ phận bị đánh cắp cho cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc thêm vào đó họ quyết định từ chối vì e ngại việc chia sẻ tin tức ra bên ngoài.

Như vậy, nếu bị bắt, kẻ trộm một thành phần của táo khuyết đem đi buôn lậu cũng chị bị xử lý theo tội “ăn cắp một/một vài tấm vỏ bọc kim loại”, thay vì tội lớn hơn nhiều là “ăn cắp tài sản trí tuệ”, tức rủi ro đã giảm đi khá nhiều.
 
Top Bottom