Apple sử dụng data center của China Telecom làm iCloud server cho người dùng TQ, trước đây là Mỹ

bulldog

New Member
Tham gia
6/8/14
Bài viết
29
Được thích
36
1752 #1

Apple đã bắt đầu sử dụng trung tâm dữ liệu của Trung Quốc - cụ thể là data center của China Telecom để làm nơi lưu trữ dữ liệu iCloud và các thông tin có liên quan cho khách hàng ở quốc gia này.

Cho đến hiện tại, Apple Trung Quốc đã hoàn thành việc đổ dữ liệu iCloud của khách hàng vào cloud sever của China Telecom.
Bằng cách thay đổi địa điểm lưu trữ gần hơn với người dùng, sẽ làm độ tin cậy, hiệu suất, và thời gian hoạt động sẽ được nâng lên gần như luôn đạt ở mức độ tối đa (vào khoảng 99,99%) đối với khách hàng ở Trung Quốc.
Việc Apple sử dụng tài nguyên điện toán đám mây ngay tại một quốc gia có lượng người dùng Apple chiếm phần lớn là khá thú vị, có thể là một phần nỗ lực lớn để chạy CND - Content Delivery Network (Tìm hiểu thêm về CND)- của riêng mình, giảm tình trạng nghẽn băng thông. Ví dụ như tại Mỹ, Apple đã đàm phán thoả thuận với Comcast để có thể kết nối trực tiếp giữa các máy chủ Apple và mạng của Comcast.


Vấn đề mà người dùng ở quốc gia này quan ngại là để đạt được thoả thuận trên, liệu Apple có thông qua một cam kết nào khác với chính phủ TQ - để có thể khai thác thông tin của họ hay không? Mọi nghi ngờ đã được dập tan khi hôm qua, Apple đã trả lời với Wall Street Journal về vấn đề này, đoạn trả lời có nội dung như sau:
Tất cả các dữ liệu người dùng sẽ được mã hoá, có nghĩa là China Telecom sẽ không có quyền hạn để truy cập vào bất cứ nội dung nào. Apple luôn bảo vệ người dùng, đề cao sự riêng tư và hoàn toàn nghiêm túc. Chúng tôi chỉ thêm China Telecom như một nhà cung cấp trung tâm dữ liệu để cải thiện băng thông và hiệu suất hoạt động cho khách hàng ở Trung Quốc như đã từng làm ở Mỹ trước đây.
Tổng hợp: 9to5mac.com, WSJ
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom