Apple tăng trưởng trở lại nhờ sản phẩm tưởng như hết thời

dingtran17

New Member
Tham gia
18/4/17
Bài viết
149
Được thích
18
412 #1
Động lực tăng trưởng trong quý vừa qua của Apple chính là iPad, sau khi hãng bán ra mẫu máy tính bảng thế hệ mới giá chỉ 329 USD.
Apple được biết đến như một công ty liên tục tăng trưởng, thu lợi nhuận hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, con tàu tốc hành này bỗng dưng chậm lại từ quý II năm ngoái. Trong 3 quý liên tiếp gần đây, Apple đều báo doanh số sụt giảm, đi kèm nhiều lo ngại của giới đầu tư.

Đó là lý do buổi công bố báo tài chính quý tài khóa thứ III/2017 của hãng được quan tâm rất lớn. Rất may, Apple đã trở lại với đà tăng trưởng quen thuộc. Động lực cho màn tăng trưởng này, không phải iPhone, mà là một sản phẩm tưởng như sắp hết thời – iPad.


Doanh số iPad tăng mạnh giúp giảm áp lực cho Apple trước giới truyền thông. Ảnh: Latinpost.

Theo báo cáo từ Apple, doanh thu của hãng tăng 6% so với năm ngoái, cùng với đó lợi nhuận tăng 12%. Trong đó, doanh số iPad tăng đến 15%, cho thấy sự đúng đắn của Apple khi phát hành mẫu iPad 9,7 inch giá rẻ nhất từ trước đến nay: 329 USD.

Tuy nhiên, cũng do bán ra phiên bản giá rẻ này, doanh thu từ iPad chỉ tăng 2%, mặc dù doanh số tăng mạnh.

Sản phẩm iPhone và máy Mac của Apple vẫn giữ doanh số ổn định, với 41 triệu iPhone và 4,29 triệu máy Mac bán ra. Tổng cộng, Apple thu về 45,4 tỷ USD doanh thu và 8,72 tỷ USD lợi nhuận.

Một mảng kinh doanh khác của Apple chứng kiến màn tăng trưởng thần tốc là Dịch vụ và Sản phẩm khác. Doanh thu từ mảng này tăng 20% so với năm ngoái. Đây cũng là mảng kinh doanh liên tục tăng trưởng mạnh của Apple trong thời gian gần đây.

Những sản phẩm như App Store, Apple Music hay dịch vụ lưu trữ đám mây của hãng đều có lượng người sử dụng lớn. Các sản phẩm phần cứng thuộc nhóm Sản phẩm khác như Apple Watch, AirPods hay tai nghe Beats cũng đều kinh doanh tốt.

Có một tin buồn đối với Aple là doanh số của hãng tiếp tục giảm 10% tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà phân tích lại lạc quan rằng đó là dấu hiệu tích cực. Có vẻ như người dùng tại thị trường này đang rất chờ đợi chiếc iPhone 8 ra mắt mùa thu năm nay. Chỉ cần sản phẩm này gây được hiệu ứng tốt, nó sẽ thổi bay tất cả nghi ngờ về Apple.
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom