Bỏ nút Back, kéo dài phím Home, Google gần như sao chép toàn bộ thao tác điều hướng của iPhone trên Android Q

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
3549 #1


Tại sự kiện Google I/O được tổ chức vào ngày hôm qua, Google đã chính thức ra mắt phiên bản Android Q Beta 3 với một số tính năng và giao diện mới. Cũng trong phiên bản lần này, hãng cũng loại bỏ hoàn toàn phím back ở thanh điều hướng và kéo dài phím Home khiến nhiều người liên tưởng nhiều hơn đến các thiết bị iPhone.



Cụ thể vào năm ngoái, tại thời điểm mới được công bố, thanh điều hướng trên Android P đã chịu khá nhiều chỉ trích do có thiết kế "lai tạp" và quá khỏ cho việc sử dụng. Để giải quyết điều này, Google đã "bê nguyên" thanh điều hướng trên các máy iPhone vào hệ điều hành Android Q mới của mình.


Trong một video mới được đăng tải của trang tin The Verge, có thể thấy thanh điều hướng của Android Q mới có thiết kế khá giống thanh điều hướng trên iOS. Ngoài ra, các thao tác với thanh điều hướng này cũng gần như tương tự so với các sản phẩm của Apple.

Trong khi đó, với việc loại bỏ nút Back, người dùng sẽ thực hiện chức năng này bằng cách vuốt từ phía bên phải của điện thoại. Đây hiện cũng là thao tác trên các máy iPhone, tuy nhiên việc này có thể bất khả thi khi người dùng đang sử dụng một số ứng dụng cũng có các thao tác vuốt tương tự. Bên cạnh đó, bạn có thể chỉnh về giao diện điều hướng bằng nút bấm cũ nếu muốn.



Có thể thấy, với Android Q, Google đang cho người dùng thấy một sự sao chép iOS không hề nhẹ. Tuy nhiên, thanh điều hướng này nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ khi bạn mua smartphone của các hãng có giao diện riêng như Samsung, OPPO,..

Xem thêm:

Theo: TheVerge
 
Last edited by a moderator:
Tham gia
5/4/18
Bài viết
88
Được thích
15
#2
có thể là sao chép apple từ đời > Iphone X. các hãng cứ lựa chọn những gì tốt của nhau mà thêm vào! càng tốt cho người dùng :D
 

Khang Hy

New Member
Tham gia
23/9/18
Bài viết
21
Được thích
10
#3
Không làm giống apple thì mấy ông cũng nói, làm giống mấy ông cũng nói, ko biết làm sao cho vừa lòng mấy ông :/
 

Nhi Hồng Viện

Active Member
Tham gia
10/2/19
Bài viết
580
Được thích
61
#4
Mình thấy thế giới công nghệ nên học hỏi cái hay nhất của nhau để có lợi , để người dùng trải nghiệm hoàn hảo
 

deamnguyen

New Member
Tham gia
14/12/18
Bài viết
29
Được thích
4
#5
và Apple copy, ngược lại nó lại thành trend
 

luwphong

Well-Known Member
Tham gia
2/12/17
Bài viết
823
Được thích
261
#6
Cái gì tốt, tối ưu cho người dùng thì nên học hỏi đấy cũng là cái tốt mà. Ko có vấn đề gì hết
 

Sang.VN

New Member
Tham gia
6/5/19
Bài viết
27
Được thích
10
#7
Thay đổi kiểu này nhưng ko thống nhất mà mạnh hãng nào làm theo hãng đó, lại thêm app trên google play có tương thích với gesture của hãng hay không.
Chốt: Cứ mặc định theo hãng mà dùng, còn thích gesture như iphone thì chuyển hệ A đi cho lành.
 

SongTra

Active Member
Tham gia
14/4/16
Bài viết
244
Được thích
94
#9
Thay đổi kiểu này nhưng ko thống nhất mà mạnh hãng nào làm theo hãng đó, lại thêm app trên google play có tương thích với gesture của hãng hay không.
Chốt: Cứ mặc định theo hãng mà dùng, còn thích gesture như iphone thì chuyển hệ A đi cho lành.
Thấy cái Gesture trên Bphone 3 thấy cũng hay đó. Nhưng mà tích hợp vào nhân Android thì quá tốt rùi. Dùng Gesture rùi tháy thích
 

keyzjn

Active Member
Tham gia
22/6/14
Bài viết
225
Được thích
43
#10
sao không cho ẩn luôn nhỉ
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom