Bạn sẽ giàu như thế nào nếu mua cổ phiếu của Apple thay vì mua các thiết bị của họ?

Curri

Well-Known Member
Tham gia
8/10/16
Bài viết
1,604
Được thích
1,505
1940 #1


Ngày nay, Apple đã trở thành một tượng đài trong làng công nghệ thế giới. Ngày 2/8/2018 giá trị của “Táo Khuyết” đã đạt tới cột mốc một nghìn tỷ USD, tại thời điểm đó mức giá cho một cổ phiếu lên đến 207 USD. Vậy bạn đã bao giờ thử nghĩ, nếu bạn mua cổ phiếu của Apple vào những năm 2000 thì bây giờ bạn sẽ ra sao không? Hãy cùng TECHRUM tìm hiểu nhé!

iPad thế hệ đầu tiên




Kể từ khi ra mắt cho đến thời điểm hiện tại, khó có một chiếc máy tính bảng nào có thể qua mắt được iPad. Apple đã giới thiệu chiếc iPad thế hệ đầu tiên vào ngày 3 tháng 4 năm 2010. Giá bán cho phiên bản mặc định của máy là 499USD và nếu thay vì mua máy, lúc đó bạn dùng số tiền đó mua cổ phiếu của hãng, thì 499USD đó sẽ lên đến con số $3000 hiện nay. Tỉ lệ sinh lời lên đến 500%.

iPhone thế hệ đầu tiên




Chiếc iPhone đầu tiên được Steve Job giới thiệu vào ngày 29 tháng 7 năm 2007. Những tinh hoa sáng tạo mà cố CEO Apple đưa vào thiết bị này đã giúp nó trở thành tâm điểm cho toàn cầu. Nó cũng là chiếc iPhone khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của Apple. Ở thời điểm đó, chiếc iPhone có mức giá là 499USD và nếu bạn dùng số tiền đó để mua cổ phiếu của Apple thì đến bây giờ, số cổ phiếu đó sẽ có giá trị lên đến 5700USD.

Macbook thế hệ đầu tiên




Cũng giống như iPad, MacBook là mẫu laptop được rất nhiều người tin dùng ngày nay. Được giới thiếu lần đầu tiên vào năm 2006, giá bán của chiếc MacBook thế hệ thứ nhất lên đến $1099. Tuy nhiên, nếu quy đổi sang giá trị cổ phiếu thì con số này sẽ sinh lời lên đến 2000% và mang lại cho bạn khoảng tiền khổng lồ lên đến $22.500 hiện tại.

Mac Mini thế hệ đầu tiên



Một năm trước khi chiếc MacBook đầu tiên ra đời, Apple đã cho ra mắt thế hệ đầu tiên của Mac Mini vào ngày 22 tháng 1. Cỗ máy này có mức giá cơ bản là $499. Nhưng nếu ở thời điểm đó bạn đầu tư vào cổ phiếu của Apple thì đến hiện tại số tiền đó sẽ tăng lên 3900%, gần $19.700.

iPod thế hệ đầu tiên




Nếu mà nói thiết bị làm giới trẻ phát cuồng nhất vào đầu những năm 2000 chắc chắn không gì khác ngoài iPod. Chiếc máy nghe nhạc này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001 và tạo ra một sức hút trên toàn cầu. Mặc dù chỉ là một chiếc máy nghe nhạc nhỏ nhắn nhưng giá bán của nó lên đến $399. Nếu bạn giữ lượng cổ phiếu tương đương với giá của một chiếc iPod đến bây giờ, bạn sẽ có một khoảng tiền khổng lồ lên đến 58.000 USD.

iMac thế hệ đầu tiên




iMac luôn là một thiết bị có mức giá trên trời từ những ngày đầu ra mắt. Thế hệ đầu tiên của máy được giới thiệu vào năm 1998, với mức giá lên đến gần $1299. Và tất nhiên, nếu bạn sở hữu số lượng cổ phiếu tương đương với giá bán của máy thì đến bây giờ bạn sẽ kiếm được một nguồn lợi khổng lồ lên đến $178.000.

Macintosh




Sản phẩm cuối cùng là chiếc máy tính Macintosh. Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1984 với giá bán là $2495. Nếu bạn đầu tư vào Apple với số tiền đó, bạn sẽ trở thành triệu phú. Khi với $2495 bỏ ra, bạn sẽ nhận thu lại được con số lớn hơn 38500% ($960.000). Thật ấn tượng phải không.

Tuy nhiên, đó chỉ là những tính toán vui khi mà ở thời điểm đó, ai mà đoán trước được Apple sẽ trở thành một thế lực như bây giờ đúng không!



Theo thenextweb
 
Last edited by a moderator:

azsosa

Member
Tham gia
15/3/19
Bài viết
372
Được thích
9
#6
biết trước thì ai cũng đã giàu rồi
 

erix103

New Member
Tham gia
26/6/19
Bài viết
2
Được thích
1
#7
mắc cười với ai viết bài này, nếu ai cũng mua cổ phiếu như này, thì sản phẩm bán cho người sao hoả sau đó giá trị cổ phiếu apple sẽ tăng, cười ẻ
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom