Bên trong nhà máy Samsung Thái Nguyên SEVT, nơi Galaxy S8 và S8+ ra đời

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
7971 #1

Vừa qua TECHRUM có dịp được tham quan nhà máy Samsung Thái Nguyên (SEVT), là nhà máy lớn nhất của Samsung tại Việt Nam, sử dụng công nghệ tối tân nhất và cũng là nơi cho ra đời hầu hết những chiếc điện thoại của tương lai, đơn cử như tại thời điểm này, Galaxy S8 và S8+ cũng đang được lắp ráp, kiểm tra độ bền... tại đây, không chỉ có phiên bản dành cho thị trường Việt Nam, mà cả những nơi khác, như phiên bản phân phối bởi nhà mạng AT&T của Mỹ.


Samsung Thái Nguyên có khoảng 62,000 nhân viên (ở đây không gọi là công nhân), trong đó 75% là nữ giới bao gồm nhiều độ tuổi, đa số là trẻ, từ 22 đến 23 tuổi, tỉ lệ tốt nghiệp PTTH chiếm 88%, Cao Đẳng chiếm 7.5% và Đại Học chiếm khoảng 4.5%. Toàn bộ suất ăn tại nhà máy đều miễn phí, mỗi ngày có 14 món khác nhau, thay đổi hằng ngày, bao gồm cả thức ăn chay và đồ ăn dành cho phụ nữ có thai. Nhân viên có thể xin thêm cơm và đồ ăn, nhưng nếu dùng hai phần trở lên sẽ phải trả thêm 50% trị giá mỗi suất ăn đó (trả thêm khoảng 11,000đ). Từ Giám Đốc, các cấp quản lý cho đến nhân viên, người Hàn lẫn người Việt đều sử dụng chung căn tin và thức ăn tại đây, hoàn toàn không có sự phân biệt nào.

Một phần nhân viên sẽ ở trong ký túc tại khuôn viên nhà máy, mỗi phòng có 6 người, nam và nữ ở riêng, có đầy đủ các khu vực sinh hoạt chung, thư giãn nghỉ ngơi như phòng karaoke... Hiện Samsung đang nâng cấp trang bị toàn máy lạnh cho Ký Túc nâng cao đời sống anh chị em sống và làm việc tại đây.

Một phần khác sẽ ở những nơi khác và được công ty đưa rước mỗi ngày với hệ thống xe buýt hiện đại hơn 800 chiếc di chuyển mỗi ngày tổng cộng hơn 80,000km để phục vụ việc đưa đón. Các nhân viên tại đây khi có sinh nhật cũng được tặng bánh kem miễn phí, khi đám cưới cũng được trợ cấp 3 triệu, và các khoản trợ cấp khác cho từng nhóm tập thể.


Ngoài ra, do tỉ lệ nhân viên chỉ mới tốt nghiệp PTTH khá nhiều nên Samsung tổ chức địa điểm giảng dạy và mời giảng viên về nhà máy để thực hiện các khóa đào tào 3 năm bậc Cao Đẳng, hiện có các chuyên ngành như Tiếng Hàn, Kế Toán và Điện Tử. Sau khi tốt nghiệp các khóa này, nhân viên hoàn toàn có thể nộp đơn xin việc để nâng cao thu nhập, vị trí chuyên môn mới với kiến thức mới được đào tạo thay vì có thể trước đây là nhân viên bình thường.

Ở đây bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống nhân viên thì tất cả các quy trình đều rất nghiêm ngặt, bạn không thể tự ý đi lòng vòng trong nhà máy mà không có công việc cụ thể trong thời gian làm việc, ví dụ như việc hút thuốc, có khu vực riêng cách trung tâm nhà máy khoảng 700m, và đi hút thuốc phải có giờ giấc, hút trong bao lâu thì phải rời khỏi. Điện thoại cá nhân dĩ nhiên sẽ được dán camera và việc chụp ảnh tại đây là rất khó khăn, bản thân anh chị em phóng viên tham quan nhà máy cũng không được mang theo máy ảnh, thiết bị điện tử. Tất cả hình ảnh các bạn thấy trong bài đều là thật, khách quan, nhưng do Samsung cung cấp. Tức là không có gì là "hư cấu" nhưng không phải do bọn mình chụp.

  • Những cánh tay robot hiện đại do chính Samsung phát triển, giúp tự động hóa quy trình tiện cơ khí thông qua máy tính (CNC).

  • Quy trình bao phủ lớp ngoài màn hình bằng kỹ thuật chưng cất chân không được áp dụng để tránh lỗi bám dấu vân tay trên mặt kính khi người dùng thao tác trên điện thoại.

  • Những phím vật lý và màn hình hiển thị được kiểm định độ bền tại phòng thí nghiệm Quản lý Chất lượng của Samsung.


  • Bên trong cơ sở hóa cứng kim loại bằng phương pháp điện hóa (phủ lên bề mặt kim loại một lớp oxit bảo vệ), khung kim loại của Galaxy S8 được nhuộm màu và gia cố.

  • Bề mặt kính được chế tác tinh xảo và được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt và kỹ lưỡng.

  • Mặt kính màn hình của Galaxy S8 phải trải qua thử nghiệm giọt nước với độ chính xác cao.

Một số hình ảnh quy trình sản xuất Galaxy S8/S8+ và các sản phẩm khác cực kỳ nghiêm ngặt bên trong nhà máy SEVT:














Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom