BlackBerry báo cáo tài chính Q2, dường như hãng đang quay trở lại với thành công

Trang Công Đức

Moderator
Staff member
Tham gia
20/3/14
Bài viết
1,885
Được thích
3,562
899 #1

Vượt qua nhiều khó khăn về tài chính, dường như BlackBerry đang dần thoát khỏi quãng thời gian khó khăn nhất của hãng. Mới đây thì hãng điện thoại Canada đã tiến hành báo cáo tài chính với một số điểm sáng. Tổng doanh thu của BlackBerry trong Q2 năm 2014 đạt 916 triệu USD

Mặc dù có nhiều điểm sáng hơn trong báo cáo tài chính mới đây của BlackBerry, tuy nhiên hãng vẫn chưa thể chấm dứt được quãng thời gian thua lỗ của công ty. Vị CEO John Chen cho biết, ông không mong đợi để có lợi nhuận cho đến năm tài chính tiếp theo. Đồng thời John Chen muốn BlackBerry sẽ chấm dứt quãng thời gian thua lỗ vào cuối năm nay, nhưng có thể chỉ là hòa vốn chứ chưa đem về lợi nhuận cho BlackBerry.

Sự suy giảm trong doanh số bán hàng của BlackBerry không phải từ mảng phần cứng. Không những vậy BlackBerry còn đang làm rất tốt với sự ra mắt của chiếc điện thoại BlackBerry Passport với nhiều đột phá trong công nghệ. Ước tính trong tổng doanh thu 916 triệu $ của hãng, có 46% doanh thu đến từ mảng phần cứng. Nhưng khi mọi người chuyển sang BB10, BlackBerry đang nhận đươc ít doanh thu hơn từ mảng dịch vụ, và đây chính là vấn đề đối với hãng điện thoại dâu đen. Tuy nhiên với sự cạnh tranh khốc liệt của các nền tảng khác như Android và iOS thì BlackBerry không thể tiếp tục theo lối đi với các dịch vụ dành cho BBOS.

Phải mất một thời gian để ổn định, nhưng hiện tại có vẻ như John Chen đã tìm ra lời giải thay thế cho nguồn thu đã bị mất dịch vụ dành cho BBOS, BlackBerry đang tìm kiếm doanh thu từ mảng doanh nghiệp với BES, hỗ trợ kỹ thuật (được gọi là T-support) và cả từ BBM. Như vậy BlackBerry đã tìm cách thoát khỏi "lối mòn cũ" của công ty và bằng chứng tốt nhất là tuyên bố của Chen với 250 triệu USD doanh thu dịch vụ năm nay (không SAF), con số này ước tính sẽ đạt 500 triệu USD vào năm sau.

Trong thực tế, không bao gồm chi phí tái cấu trúc và một khoản phí liên quan đến việc chuyển đổi nợ, họ chỉ mất 11 triệu USD trong 1 quý. Đó là trên doanh thu đạt gần 1 tỷ USD, như vậy tỷ suất thua lỗ của hãng hiện giờ vào khoảng 1 % trên tổng doanh thu. Hi vọng trong thời gian tới John Chen và cả BlackBerry sẽ giảm được con số thua lỗ và đưa BlackBerry trở lại với con đường thành công.

Nguồn : Crackberry.com
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom