348
#1
ToF VCSEL tương tự như hệ thống camera TrueDepth hồng ngoại trong các mẫu iPhone X trở lên ở phía trước sử dụng cho Face ID. Nếu có thêm một hệ thống cảm biến 3D như vậy vào camera sau, nó sẽ cho phép chụp ảnh 3D có độ trung thực cao hơn & có khả năng nâng cao trải nghiệm AR.
Cảm biến này nếu mang lên cho iPhone sẽ không đáng ngạc nhiên vì đã có một số báo cáo từ trước đây cho đến tận bây giờ rằng Apple đang làm việc trên công nghệ 3D cho camera phía sau.
Vào tháng 11, Ming-Chi Kuo cho biết Apple sẽ tung ra camera sau 3D ToF cho iPad thế hệ tiếp theo vào đầu năm 2020, sau đó là iPhone vào mùa thu. iPad hiện tại không có ý nghĩa nhiều khi chụp ảnh hoặc quay video. iPhone hiện được trang bị hai camera phía sau, sử dụng độ lệch thị của ống kính để cho ra một số dữ liệu độ sâu cho phép thiết bị tách tiền cảnh khỏi nền, cũng như các tính năng khác như chế độ camera Chân dung (Portrait).
Cảm biến 3D ToF VCSEL sẽ cung cấp 3D map có độ trung thực cao hơn nhiều so với cách tiếp cận dựa trên độ lệch thị hiện tại.
(Ảnh: Minh họa cách hoạt động của cảm biến ToF)
Một hệ thống ToF cho camera phía sau sẽ không giống với camera TrueDepth vì nó sẽ phải hoạt động ở khoảng cách xa hơn. Cảm biến Face ID chỉ có phạm vi đo bằng inch, camera phía sau 3D sẽ cần có khả năng chiếu xa ra nhiều mét vào không gian phía trước thiết bị.
(Ảnh: Cảm biến ToF trên camera Galaxy S10 5G)
(Ảnh: Bản dựng về camera trên iPhone 2019)
Apple sẽ mang đến một đèn chiếu sáng hồng ngoại mạnh hơn, cho phép Face ID hoạt động trong nhiều điều kiện ánh sáng hơn như ánh sáng mặt trời vì các chấm hồng ngoại cường độ cao được chiếu từ điện thoại sẽ có thể cạnh tranh tốt hơn với tia hồng ngoại của tia mặt trời.
Ảnh: Apple, Digital Trends, Samsung & OnLeaks.