Cảnh sát New York khen iPhone là "công cụ chống tội phạm siêu cấp" sau khi dừng sử dụng Nokia Lumia

Tham gia
2/2/17
Bài viết
5,766
Được thích
7,748
3192 #1

Lực lượng cảnh sát thành phố New York đã từ bỏ 36.000 thiết bị Windows Phone cũ và thay vào đó là iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Họ rất vui mừng khi nhận được thiết bị đến từ Apple và đưa ra lời khen ngợi rằng đó sẽ là "công cụ chống tội phạm siêu cấp" (ultimate crime fighting tool).

Trong vòng vài tuần tới, 36.000 thiết bị Lumia mà lực lượng cảnh sát được cấp vào năm 2014 sẽ đổi sang iPhone. Trở lại năm 2014, việc cung cấp Lumia cho lực lượng cảnh sát nằm trong thỏa thuận hợp tác NYPD Mobility Initiative trị giá 160 triệu USD giữa chính quyền thành phố và Microsoft. Tuy nhiên vào tháng 8 năm 2017, chính quyền đã ra quyết định chuyển sang sử dụng iPhone, khi Microsoft tuyên bố ngừng hỗ trợ hệ điều hành này.

Tin tốt là việc chuyển đổi từ Lumia sang iPhone sẽ không ảnh hưởng gì đến lực lượng cảnh sát thành phố New York. Việc nâng cấp là miễn phí theo hợp đồng của NYPD ký kết với nhà mạng AT&T. Hiện tại có khoảng 600 thiết bị đang được hoán đổi hàng ngày.

iPhone được xem là một thiết bị đủ tiêu chuẩn giúp lực lượng cảnh sát thành phố New York giám sát thông qua các video và hình ảnh, kiểm tra các lý lịch và lược sử tội phạm, nhận các báo cáo về việc bạo hành... Ngoài ra, một ứng dụng 911 đặc biệt được cài đặt trên iPhone của cảnh sát, cho phép họ nghe các cuộc gọi từ người cần trợ giúp trước cả khi người điều phối gửi đến tổng đài cảnh sát. Chính vì vậy, lực lượng cảnh sát sẽ hỗ trợ nhanh và tốt hơn.

Theo lời của chỉ huy Christopher Clampitt: "Chúng tôi đã đến địa điểm cần hỗ trợ nhanh hơn bình thường. Lúc mà người điều phối gửi thông tin thì chúng tôi đã có mặt ở đó rồi."

Xem thêm:


 
Last edited by a moderator:

hao113

Active Member
Tham gia
8/5/17
Bài viết
156
Được thích
93
#2
Đúng là hổ mọc thêm răng.
 
Top Bottom