CEO của BlackBerry - John Chen nói về hệ thống bảo mật KNOX của Android

Henry Khoa

Chăn dâu xuyên lục địa
Tham gia
17/2/14
Bài viết
385
Được thích
958
1912 #1

Không phải lúc nào bạn cũng có thể đọc được những tin về vị giám đốc điều hành BlackBerry nói chuyện về các đối thủ cạnh tranh nhưng đó là những gì John Chen đã làm kể từ khi Google thông báo sẽ tích hợp công nghệ KNOX của Samsung trong phiên bản tiếp theo của Android.

Chen đã viết một bài blog dài và bắt đầu với những gì Samsung và Google đang làm. Sau đó, ông đi sâu vào vấn đề và cho rằng những gì Google làm vẫn chưa đủ tốt. Tất nhiên, ông cũng giải thích vì sao các dịch vụ BlackBerry được cho là tốt hơn.

Lập luận của Chen là trong khi KNOX hoạt động tốt nhưng nó vẫn đang hoạt động trên rất ít thiết bị di động. Trong khi dịch vụ của BlackBerry đã và đang được chạy trên vài triệu thiết bị từ nhiều thập kỷ qua. Ông cũng liệt kê tất cả những thành tựu và giải thưởng công ty đã nhận được về các tính năng bảo mật của nó trong những năm qua.

Rõ ràng, với những gì đang diễn ra, sau khi bị đánh bại bởi đối thủ hiện đại hơn tất cả mọi thứ khác, các chủ đề cuối cùng mà BlackBerry đưa ra đến nay để thuyết phục được người dùng: bảo mật. Bây giờ, điều đó cũng đang bị đe dọa, với cả Google và Apple, các đối thủ đang tăng cường tối đa tính năng bảo mật cho các sản phẩm. Cho dù những bảo mật của họ có tốt hay không chúng tôi sẽ phải xem nhưng không có nghi ngờ gì với tốc độ mà họ đang phát triển họ sẽ có thể vượt qua BlackBerry trong lĩnh vực này trong một tương lai không xa.

Quả là một điều tốt khi thấy BlackBerry "phản pháo" lại các đối thủ trên thị trường di động nhưng sẽ tốt hơn nếu BlackBerry thực hiện hóa những gì đưa ra trên chiếc điện thoại của mình chứ không phải nói suông trên các bài blog.

Bài blog của John Chen có thể xem trực tiếp tại đây
Theo gsmarena.com
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom