CEO của Microsoft thừa nhận chưa có smartphone thật sự tốt trong phân khúc cao cấp

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
3768 #1
CEO của Microsoft, Satya Nadella hôm nay đã khẳng định lại cam kết của công ty về việc giới thiệu những chiếc smartphone mới nằm trong phân khúc cao cấp. Ông cũng thừa nhận rằng hãng chưa có những thiết bị flagship thật sự tốt, và đang cố gắng làm việc nhằm mang lại những thay đổi "hiệu quả hơn".


Tính từ thời điểm đầu năm đến nay, Microsoft đã phát hành đến sáu chiếc Lumia thuộc phân khúc tầm trung và giá rẻ, chỉ trong vòng sáu tháng. Điều này đã khiến nhiều người yêu thích các thiết bị của Nokia trước đây và Microsoft bây giờ cảm thấy không hài lòng, khi mà một chiếc smartphone đầu bảng chạy Windows Phone đã "lên kệ" trên thị trường được hơn một năm, trong khi cấu hình phần cứng của máy tỏ ra thua thiệt rất nhiều so với các thiết bị thuộc những nền tảng khác.


Về phần mình, Microsoft dường như đã lắng nghe phản hồi của người dùng về mong muốn nhìn thấy một chiếc điện thoại đầu bảng chạy Windows Phone trong năm nay, với thiết kế được làm mới, đi kèm thông số kỹ thuật ấn tượng.

Mới đây, công ty đã đưa ra kế hoạch tái cơ cấu toàn toàn bộ mảng di động. Theo đó, gã phần mềm khổng lỗ Mỹ buộc phải cắt giảm 7800 nhân viên và mất đi 7,6 tý USD do những thiệt hại liên quan đến vụ mua bán với Nokia, trong đó gợi ý về sự xuất hiện của các thiết bị đầu bảng mà "người dùng Windows trông đợi". Giám đốc mảng kỹ thuật di động của Microsoft là Terry Myerson mới đây cũng đã khẳng định lại thông tin này, tại hội nghị đối tác toàn cầu của công ty, diễn ra vào cuối tuần trước.


Hôm nay, CEO của hãng là Satya Nadella cũng đã lên tiếng, nhấn mạnh về lời hứa của công ty trong việc trình làng những chiếc smartphone thuộc phân khúc cao cấp vào cuối năm nay, tại cuộc gọi thảo luận về khoản thua lỗ trị giá 7,8 tỷ USD, sau khi công ty hoàn tất thương vụ mua lại Nokia vào năm ngoái.


Chiếc Lumia 930 đã ra mắt được hơn 1 năm.

Khi nói về việc sẽ ra mắt những chiếc flagship chạy Windows Phone, Nadella chia sẻ đây là "một phân khúc được quan tâm khá nhiều trên thị trường, trong đó chúng ta vẫn chưa có thiết bị nào thật sự tốt". Thậm chí, ở một số nơi trên thế giới, những thiết bị đầu bảng mang nhãn hiệu Lumia còn không xuất hiện trên thị trường.

Ông cho biết smartphone cao cấp vẫn là một trong ba phân khúc mà công ty đang phát triển, bên cạnh thị phần điện thoại tầm trung và giá rẻ. CEO của Microsoft cho rằng việc cơ cấu lại mảng điện thoại di động sẽ giúp công ty có nhiều thuận lợi trong việc nghiên cứu, phát triển, đồng thời cho ra nhiều sản phẩm có tính "hiệu quả cao" trong tương lai.


Hình ảnh rò rỉ mới nhất về thiết bị kế nhiệm chiếc Lumia 930.

Cũng trong ngày hôm nay, rất nhiều câu hỏi được đưa ra liên quan đến việc sẽ có bao nhiều chiếc smartphone cao cấp được ra mắt trong năm nay, và giá cả của chúng sẽ là bao nhiêu, sau khi công ty cho biết sẽ chỉ tung ra "một hoặc hai" thiết bị thuộc từng phân khúc trong một năm.

Những chiếc smartphone đầu tiên chạy Windows 10 sẽ không có mặt trên thị trường, ít nhất là cho đến tháng Mười. Tuy nhiên, có thể thấy Microsoft đang giữ đúng lời hứa của mình trong việc tung ra thế hệ tiếp theo của những chiếc smartphone cao cấp như Lumia 930, 1520 hay 1020. Hãy hi vọng và mong chờ những thay đổi của Microsoft, sau khi công ty đang cố gắng vực dậy tình hình kinh doanh không tốt trong thời gian qua.

Theo: NeoWin.net
 

kthoadang91

New Member
Tham gia
25/11/14
Bài viết
5
Được thích
2
#2
925 hồi đó em mua bác nào kêu là cao cấp là xịn là tốt :((
 

Bim Bim

Member
Tham gia
23/2/15
Bài viết
70
Được thích
33
#3
Đang dùng 1520 quá ngon.Chỉ muốn nâng cấp vỏ kim loại thôi
 

henryduc96

New Member
Tham gia
1/1/15
Bài viết
43
Được thích
13
#4
FLAGSHIP của WP là CÙI MÍA NHẤT bởi như lg, samsung, sony, apple tất cả đều NÂNG CẤP MỖI NĂM và duy chỉ có microsoft là KO BAO GIỜ CHỊU NÂNG CẤP
đánh vào DÒNG BÌNH DÂN thì MÃI MÃI CHỈ LÀ SẢN PHẨM BÌNH DÂN
và doanh thu RẤT THẤP vì thế mà microsoft LỖ LIÊN TỤC
mình lấy ví dụ nhé: bán 1 em S6 giá 16 chai bằng bán 5 em lumia 535 mà trong khi 1 năm ng` ta thay điện thoại 1 lần => bán GIÁ RẺ 1 NĂM THU VỀ BẰNG 1/5 DOANH THU so với hàng FLAGSHIP( bởi nếu cùng SỐ LƯỢNG bán ra như nhau nhưng GIÁ BẰNG 1/5 thì TẤT NHIÊN DOANH THU CHỈ BẰNG 1/5 SO VỚI mấy hãng như samsung, lg, apple)
 

Dark Wingz

Chuyên viên bắt lỗi tại trận
Tham gia
11/2/14
Bài viết
1,028
Được thích
1,316
#5
MS chuyên lấy "lỗ" làm lãi mà :)))). App cho nền tảng khác luôn ngon hơn app cho con đẻ :D
 

banquang1

New Member
Tham gia
19/7/15
Bài viết
26
Được thích
2
#6
"Khi nói về việc sẽ ra mắt những chiếc flagship chạy Windows Phone, Nadella chia sẻ đây là "một phân khúc được quan tâm khá nhiều trên thị trường, trong đó chúng ta vẫn chưa có thiết bị nào thật sự tốt". Thậm chí, ở một số nơi trên thế giới, những thiết bị đầu bảng mang nhãn hiệu Lumia còn không xuất hiện trên thị trường."

Vậy tương lai sẽ được dùng nh sản phẩm tốt hơn
 

Kay nguyen

New Member
Tham gia
3/6/15
Bài viết
5
Được thích
0
#7
FLAGSHIP của WP là CÙI MÍA NHẤT bởi như lg, samsung, sony, apple tất cả đều NÂNG CẤP MỖI NĂM và duy chỉ có microsoft là KO BAO GIỜ CHỊU NÂNG CẤP
đánh vào DÒNG BÌNH DÂN thì MÃI MÃI CHỈ LÀ SẢN PHẨM BÌNH DÂN
và doanh thu RẤT THẤP vì thế mà microsoft LỖ LIÊN TỤC
mình lấy ví dụ nhé: bán 1 em S6 giá 16 chai bằng bán 5 em lumia 535 mà trong khi 1 năm ng` ta thay điện thoại 1 lần => bán GIÁ RẺ 1 NĂM THU VỀ BẰNG 1/5 DOANH THU so với hàng FLAGSHIP( bởi nếu cùng SỐ LƯỢNG bán ra như nhau nhưng GIÁ BẰNG 1/5 thì TẤT NHIÊN DOANH THU CHỈ BẰNG 1/5 SO VỚI mấy hãng như samsung, lg, apple)
Nói thế mà cũng nói, chưa nắm bắt được thị trường, chưa biết nhu cầu nào nhiều hơn thế mà phán như rằng. Ko chỉ bán sản phẩm cao cấp là lời nhiều hơn sản phẩm trung cấp. VD: 1 cái nokia giá trị thật 250.000 đ, bán ra thị trường 500.000 đ, tức lợi nhuận 100%, còn 1 cái điện thoại cao cấp bán 15 triệu và giá trị thật 10 triệu, tức lợi nhuận là 50%. Và 1 điều nhỏ nhất là người nghèo đông hơn người gấp mấy mấy lần. Nói vậy chắc ok
^^
 

versace 222

Guest
#8
đúng đấy, những chiếc đt lumia của micro vẫn chưa thực sự gọi là đột phá hoặc có sự sáng tạo lắm
 

henryduc96

New Member
Tham gia
1/1/15
Bài viết
43
Được thích
13
#9
Nói thế mà cũng nói, chưa nắm bắt được thị trường, chưa biết nhu cầu nào nhiều hơn thế mà phán như rằng. Ko chỉ bán sản phẩm cao cấp là lời nhiều hơn sản phẩm trung cấp. VD: 1 cái nokia giá trị thật 250.000 đ, bán ra thị trường 500.000 đ, tức lợi nhuận 100%, còn 1 cái điện thoại cao cấp bán 15 triệu và giá trị thật 10 triệu, tức lợi nhuận là 50%. Và 1 điều nhỏ nhất là người nghèo đông hơn người gấp mấy mấy lần. Nói vậy chắc ok
^^
bác ko bik ah` :))))
giá XUẤT XƯỞNG của IPHONE 6, 6+, S6, G4, M9, Z3+ đều chỉ là 300 USD ~ hơn 6 chai thui nhé
bác biết rằng thời bây giờ
cho dù nokia ĐẬP ĐÁ giá 500k thì cũng RẤT ÍT NG` MUA
LỢI NHUẬN 100% hay 200% gì gì đó của bác mà KO CÓ CẦU thì CUNG NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ ??
nếu bác đã học KINH TẾ thì sẽ biết phải có CẦU thì mới có CUNG, nếu CẦU NHIỀU thì mới TỐT
bác ko nghe DOANH THU DT ĐẬP ĐÁ ĐANG GIẢM NHANH ah`
VÌ SAO SAMSUNG, APPLE DẪN ĐẦU DOANH THU, LỢI NHUẬN ?? bởi vì HỌ KINH DOANH FLAGSHIP mà FLAGSHIP thì RẤT NHIỀU NG` XÀI nhé
mình thấy ngay trong CÔNG TY MÌNH LÀM ai cũng xài FLAGSHIP hết từ nhân viên quèn như mình mà cũng 1 năm 1 FLAGSHIP( năm 2014 thì xài ip 6, 6+, note 4, z3, còn 2015 thì vài ng` trong phòng mình đã lên đời S6 EDGE rồi mặc dù dag xài ip6, họ nói lý do là ĐẸP chỉ vậy thôi)
 

Kay nguyen

New Member
Tham gia
3/6/15
Bài viết
5
Được thích
0
#10
bác ko bik ah` :rofl:
giá XUẤT XƯỞNG của IPHONE 6, 6+, S6, G4, M9, Z3+ đều chỉ là 300 USD ~ hơn 6 chai thui nhé
bác biết rằng thời bây giờ
cho dù nokia ĐẬP ĐÁ giá 500k thì cũng RẤT ÍT NG` MUA
LỢI NHUẬN 100% hay 200% gì gì đó của bác mà KO CÓ CẦU thì CUNG NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ ??
nếu bác đã học KINH TẾ thì sẽ biết phải có CẦU thì mới có CUNG, nếu CẦU NHIỀU thì mới TỐT
bác ko nghe DOANH THU DT ĐẬP ĐÁ ĐANG GIẢM NHANH ah`
VÌ SAO SAMSUNG, APPLE DẪN ĐẦU DOANH THU, LỢI NHUẬN ?? bởi vì HỌ KINH DOANH FLAGSHIP mà FLAGSHIP thì RẤT NHIỀU NG` XÀI nhé
mình thấy ngay trong CÔNG TY MÌNH LÀM ai cũng xài FLAGSHIP hết từ nhân viên quèn như mình mà cũng 1 năm 1 FLAGSHIP( năm 2014 thì xài ip 6, 6+, note 4, z3, còn 2015 thì vài ng` trong phòng mình đã lên đời S6 EDGE rồi mặc dù dag xài ip6, họ nói lý do là ĐẸP chỉ vậy thôi)
giá đó mình đang vd cho bạn thấy, và bạn cũng chưa tìm hiểu dc giữa những người thu nhập thấp và thu nhập cao có nhu cầu như thế nào thì đừng cho nó chính xác. Bạn làm việc ở công ty, nhu cầu cao hơn thì dĩ nhiên bạn toàn thấy IP6, S6, mà công nhân thì nhiều lắm. Mà mình cũng chỉ điện hình nokia đập đá thôi, chứ điện thoại tầm trung có mà đầy ra kia. Còn cái giá xuất xưởng như bạn nói, nó còn phụ thuộc vào dịch vụ nữa bạn (vận chuyển, hậu mãi, ... ) Có vẻ như bạn không phải là dân kinh kinh, và nắm bắt thị trường ^^
 

henryduc96

New Member
Tham gia
1/1/15
Bài viết
43
Được thích
13
#11
giá đó mình đang vd cho bạn thấy, và bạn cũng chưa tìm hiểu dc giữa những người thu nhập thấp và thu nhập cao có nhu cầu như thế nào thì đừng cho nó chính xác. Bạn làm việc ở công ty, nhu cầu cao hơn thì dĩ nhiên bạn toàn thấy IP6, S6, mà công nhân thì nhiều lắm. Mà mình cũng chỉ điện hình nokia đập đá thôi, chứ điện thoại tầm trung có mà đầy ra kia. Còn cái giá xuất xưởng như bạn nói, nó còn phụ thuộc vào dịch vụ nữa bạn (vận chuyển, hậu mãi, ... ) Có vẻ như bạn không phải là dân kinh kinh, và nắm bắt thị trường ^^
vậy bác cho mình hỏi 1 câu những ng` CÔNG NHÂN như bác nói NẮM BAO NHIÊU % CỦA CẢI của TG ?? theo mình dc nghe nói thì 99% của CẢI THẾ GIỚI THUỘC VỀ TẦNG LỚP 1% mà bác nói đó
còn 99% kia thì chỉ nắm 1% CỦA CẢI thui nhé
vì thế những anh làm hàng GIÁ RẺ vẫn luôn THUA anh làm hàng FLAGSHIP
cho dù 99% dân số chỉ xài nokia thì doanh thu cũng chỉ bằng 1 GÓC của FLAGSHIP thui
mình xin hết
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom