Chiêm ngưỡng các ảnh chụp thắng giải Best Wildlife Photography 2017

Hoàng Mai Quỳnh Anh

Moderator
Staff member
Tham gia
21/5/17
Bài viết
100
Được thích
114
2085 #1

Hiệp hội Sinh thái Anh đã công bố những người chiến thắng trong cuộc thi ảnh hoang dã Best Wildlife Photography hàng năm Cuộc thi năm nay được gọi là "chụp cảnh sinh thái" (Capturing Ecology), bao gồm những hình ảnh chủ yếu do các nhà sinh thái học và sinh viên quốc tế thực hiện.

Ngoài chụp những bức ảnh tuyệt đẹp, các nhiếp ảnh gia đã chứng minh sự tương tác giữa các loài khác nhau trong môi trường tự nhiên của chúng - một nhiệm vụ không dễ dàng. Cuộc thi gồm nhiều hạng mục khác nhau, dưới đây là một số bức ảnh ấn tượng nhất.

1. Trên đường mòn - Christopher Beirne, làm việc trong một tổ chức về quỹ Crees và Đại học Exeter



Ảnh này được chụp bởi Christopher Beirne và là người chiến thắng chung cuộc. Bức ảnh này cho thấy một con mèo rừng Nam Mỹ đực vượt qua con đường do con người tạo ra tại Trung tâm học liệu Manu, Peru. "Mặc dù chúng ta thường nghĩ đến những con đường mòn qua những khu rừng nhiệt đới có những tác động tiêu cực đến động vật hoang dã ở địa phương, một số loài mèo (bao gồm cả mèo rừng Nam Mỹ, những loài họ hàng của chúng và những con báo đốm) thường sử dụng những con đường này để mau chóng di chuyển xung quanh khu vực nhà của chúng", Beirne nói trong buổi thông cáo báo chí.

2. Cái nhìn của Toco Toucan - Mark Tatchell



Mark Tatchell là người đã nghỉ hưu và đứng thứ hai với bức ảnh đầy màu sắc của một con chim Toco (Ramphastos toco).

3. “Tìm được chỗ rồi” - Leejiah Dorward, Khoa Động vật học, Đại học Oxford



Leejiah Dorward là Người chiến thắng chung cuộc trong khuôn khổ dành cho sinh viên với bức ảnh của một con tắc kè hoa cổ vành leo lên một thân cây hoa để tìm kiếm một nơi an toàn để ngủ cho một đêm ở miền Nam Tanzania.

4. Cây nho độc - Leejiah Dorward, Khoa Động vật học, Đại học Oxford



Giải thưởng giành cho học sinh sinh viên về hạng mục "Hệ sinh thái năng động" đã được trao cho Leejiah Dorward, người đã chụp bức ảnh về một con rắn nho Savanna đang kẹp chặt một con chim Sporopipes frontalis ở Nam Tanzania. Tài ngụy trang của con rắn làm cho nó trở thành một kẻ giết người đáng sợ.

5. Một con rùa cái lưng da gặp rắc rối - Adam Rees, Đại học Plymouth




Một con rùa lưng da đang mang thai quay trở lại đại dương sau khi được cứu bởi các tổ chức phi chính phủ và các nhà khoa học địa phương sau khi nó bị mắc cạn ở đất liền. Tối hôm trước, nó đã nhầm ánh sáng thành phố của Libreville, Gabon, thành bầu trời đêm đầy sao. Những con rùa cái trưởng thành phụ thuộc vào việc điều hướng thiên văn khi quay trở lại bãi biển sinh nở của mình để đẻ trứng. Ảnh này đã giúp Adam Rees đoạt giải thưởng của học sinh, sinh viên trong hạng mục "Sinh thái và Xã hội".

6. Một Người khổng lồ thầm lặng - Nick Harvey, Đại học Manchester, Sở thú Chester




Nick Harvey đoạt giải Sinh viên trong hạng mục "Hành động Sinh thái". Trong cảnh này, một con tê giác trắng đã được chuyển đến khu bảo tồn nhỏ ở KwaZulu-Natal để ngăn chặn sự giao phối cận huyết. Một con bò khổng lồ đã được đưa vào trực thăng, được bịt mắt lại, được tiêm bên cạnh người theo dõi, và được đẩy bằng tay vào một chiếc thùng.

7. Trọng lượng buổi sáng của chú cầy Meerkat - Dominic Cram, Đại học Cambridge



Người chiến thắng chung cuộc ở hạng mục "Sinh thái học và Hành động" đã đến với Dominic Cram, người đã chụp bức ảnh về những con meerkat la cà xung quanh một cái cân. BES đã viết: "Tại dự án Kalahari Meerkat, các loại meerkat hoang dã thường quen với sự có mặt của các nhà quan sát, và được đào tạo để leo lên những cái cân điện tử”, "Quan sát chặt chẽ những chú cầy meerkat, và việc thu thập dữ liệu trọng lượng thường xuyên, cho phép các nhà nghiên cứu từ Đại học Cambridge nghiên cứu hành vi và sự tăng trưởng trong một bối cảnh sinh thái tự nhiên."

8. Vượt qua ranh giới - Nilanjan Chatterjee, Viện Động vật Hoang dã Ấn Độ



Một chú hổ con đầy tính tò mò được nhìn thấy đã rời khỏi sự bảo hộ của hổ mẹ để khám phá thế giới bên ngoài, trong bức ảnh chụp bởi Nilanjan Chatterjee. Hình ảnh đã đem đến chiến thắng trong hạng mục "Cá nhân và Quần thể".

9. Hiệu ứng trong bình nhựa trong suốt - Sanne Govaert, Đại học Ghent



Sanne Govaert, người chụp ảnh cho biết, "Trong một chuyến đi chơi năm thứ ba học về sinh học, một con bướm bạch quả Anthocharis đã bị bắt và được đưa vào một cái bình nhựa. "Bằng cách này con bướm có thể dễ dàng được nhận diện và hiển thị rõ cho các sinh viên quan sát. Bình đã bị trầy xước, tạo ra một sự bùng nổ nghệ thuật cho bức ảnh ". Hình ảnh này đã đoạt giải Sinh viên trong lĩnh vực Sinh thái học.

10. Lụa trắng - Roberto García Roa, Phòng thí nghiệm Sinh học, Viện đa dạng sinh học Cavanilles và Sinh học Tiến hóa, Đại học Valencia



Người chiến thắng về hạng mục "chụp cận cảnh" đã thuộc về Roberto Garcia Roa trong bức ảnh về một con Anolis Lizard ở Costa Rica.

Xem thêm:
Nguồn: gizmodo


 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom