Chính phủ Mỹ từ chối cho phép Google sử dụng nhãn hiệu "Glass"

thuanngotau

†ђµลииq๏†ลµ™
Tham gia
10/2/14
Bài viết
3,818
Được thích
6,911
1111 #1

Trang tin công nghệ The Verge dẫn nguồn từ báo The Wall Street Journal cho biết Chính phủ Mỹ mà cụ thể là văn phòng phụ trách bản quyền (USPTO) đã ngừng cho phép Google sử dụng nhãn hiệu "Glass" sau khi xem xét hồ sơ nhãn hiệu mà Google nộp từ năm ngoái.

Lý do đầu tiên là việc sử dụng nhãn hiệu "Glass" có thể sẽ gây nhầm lẫn giữa sản phẩm của Google với các nhãn hiệu phần mềm và phần ứng khác chẳng hạn như SmartGlass của Microsoft. Lý do thứ hai là từ "Glass" là một thuật ngữ phổ thông chỉ mang tính chất mô tả đơn thuần (merely descriptive) tương tự như "metal" (kim loại) hay "brick" (gạch) và không thể dược sử dụng làm nhãn hiệu (theo luật Liên bang Hoa Kỳ).

Các luật sư của Google đã gửi một bức thư dài 1.928 trang kèm theo các thông tin liên quan tới thiết bị đeo được của họ nhằm chỉ ra rằng khách hàng hoàn toàn không hề nhầm lẫn hay bối rối về tên gọi của sản phẩm và rằng lý luận của USPTO về "glass" là không chính xác bởi toàn bộ khung và các chi tiết trên màn hình của thiết bị đều không chứa thủy tinh (glass). Hiện USPTO vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Nguồn The Verge
 

anvil

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
118
Được thích
113
#2
Google Eye, Google View =))
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom