Công ty Việt Nam được Google mời phát biểu tại hội nghị toàn cầu

TR03

New Member
Tham gia
24/10/15
Bài viết
0
Được thích
1,396
4072 #1
Wonav, một công ty phát triển bản đồ tại Việt Nam vừa nhận được lời mời tham dự hội nghị toàn cầu của Google Street View, đồng thời được mời làm diễn giả khách mời của hội nghị.


Đích thân giám đốc sản phẩm Google Street View Charles Armstrong gửi thư mời đại diện công ty Wonav, công ty Việt Nam có trụ sở tại Vũng Tàu, đến tham dự sự kiện Google Street View Summit 2016 diễn ra tại Amsterdam, Hà Lan vào ngày 31/5. Đồng thời, Charles Armstrong cũng mời bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, CEO của Wonav, phát biểu với tư cách khách mời tại sự kiện này.


Wonav được thành lập năm 2012.

Cụ thể, trong bức thư mời của Google Street View mà bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung chuyển cho ICTnews, Giám đốc sản phẩm của Google mong muốn bà Nhung làm diễn giả khách mời (guest speaker) để phát biểu trước 500 khách mời tham dự hội nghị, nhằm gửi tới hội nghị “câu chuyện truyền cảm hứng” của Wonav.

CEO 8X của Wonav trao đổi với ICTnews cho biết, Wonav là đại diện duy nhất tại Việt Nam được mời tham dự sự kiện, đồng thời là một trong số ít khách mời được đề nghị làm diễn giả của chương trình.

Trong thư của Google, giám đốc Charles Armstrong nói sự kiện sẽ tập trung nói về sản phẩm camera hình cầu (spherical camera) mà Google sẽ sớm thương mại hóa trong thời gian tới. Sự kiện sẽ cung cấp cho các đối tác những kiến thức chuyên sâu về công nghệ mới này. Đây chắc chắn là sản phẩm sẽ giúp ảnh chụp của Google Street View hiệu quả hơn.

Theo bà Nhung, đại diện Wonav sẽ phát biểu tại hội nghị và nói về những ngày đầu triển khai làm Street View tại VN, những khó khăn gặp phải. Nguyên do dẫn đến việc quyết tâm làm Street View toàn Việt Nam xuất phát từ suy nghĩ đất nước có quá nhiều cảnh đẹp, và làm thế nào để giới thiệu được với thế giới hết những cảnh đẹp của Việt Nam.

Vị nữ đại diện Wonav cho biết, ở Việt Nam có nhiều công ty và doanh nghiệp cộng tác với Google ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên trong lĩnh vực Street View thì Wonav là công ty triển khai dữ liệu tại nhiều tỉnh thành với số lượng ảnh lớn, do đó Google Street View đã chủ động liên lạc để đề nghị Wonav trở thành đối tác chính thức (Trusted Agency). Có lẽ vì vậy mà Wonav đã vinh dự được giám đốc sản phẩm của Google Street View mời tham dự và phát biểu tại sự kiện Google Street View Summit 2016, bà Nhung nói.

Google Street View là một chức năng trong hệ thống bản đồ Google Maps, cho phép hiển thị hình ảnh 360 độ ở các địa điểm trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Google Street View hiện nay có thể hiển thị hình ảnh 360 độ của các địa điểm nổi tiếng ở các thành phố lớn như TP.HCM, Vũng Tàu, Hà Nội…

Thay vì tự mình chụp ảnh 360 độ (panoramic) ở mọi địa điểm trên thế giới, Google sẽ hợp tác với các đối tác địa phương để làm việc này. Wonav là một trong các đối tác của Google ở Việt Nam thực hiện các ảnh chụp đường phố, công trình ở các thành phố lớn. Để thực hiện các ảnh chụp panoramic này, cần các thiết bị camera chuyên dụng để ghi hình từ mọi góc. Người chụp có thể cầm camera đi bộ, lái xe máy, xe hơi, chèo thuyền, leo núi… để chụp cảnh. Tại Việt Nam, Wonav dùng xe ô tô và xe máy có gắn thiết bị để chụp.

Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Wonav thành lập năm 2012, xuất phát từ niềm đam mê công nghệ của một kỹ sư mỏ địa chất với sự chung sức của một số người bạn. Công ty ban đầu hoạt động hoàn toàn bằng tiền vốn của các cổ đông, tuy nhiên hiện nay đã có doanh thu và lợi nhuận, với nhiều đối tác khách hàng như các khu resort, nhà hàng, khách sạn trên khắp cả nước. Để đầu tư cho sản phẩm và các nghiên cứu tiếp theo của mình, Wonav hiện đang thuê giám đốc kỹ thuật người nước ngoài và các kỹ sư chuyên ngành đến từ các trường đại học hàng đầu trong cả nước.

Theo: ICTNews
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom