- Tham gia
- 16/5/17
- Bài viết
- 336
- Được thích
- 358
1806
#1
Theo một bài nghiên cứu được xuất bản trong bộ sách Bộ nhớ, các nhà khoa học đã ghi âm lại 75 sinh viên đọc lớn 160 từ được đưa ra. Hai tuần sau, họ học lại 80 từ trong số đó bằng nhiều cách khác nhau: nghe bản ghi âm của chính họ, nghe người khác nói, đọc trong im lặng, đọc to rõ từng từ cho đến khi thuộc làu. Để đảm bảo thứ tự không quan trọng, các sinh viên được học với thứ tự các từ khác nhau.
Tiếp theo, các nhà nghiên cứu cho hiển thị một từ bất kỳ mà các sinh viên đã được học và các họ sẽ phải chỉ ra đúng từ vựng của từ đó. Phương pháp nghiên cứu hiệu quả nhất là đọc to rõ các từ chiếm tới 77% số lượng người trả lời chính xác.Theo sau là phương pháp nghe bản ghi âm của chính mình, nghe bản ghi âm của người khác nói và đọc trong im lặng.
Kết quả cho thấyviệc nghe lại bản ghi âm mà chính chúng ta đã nói trước đó cũng là 1 cách giúp bạn nhớ lâu hơn. Các tác giả cho rằng rằng việc đọc to mọi thứ sẽ khiến nó trở nên sinh động và thu hút học nhiều hơn là đọc trong im lặng.
Mặc dù phạm vi nghiên cứu khá nhỏ, đa phần là các sinh viên chưa tốt nghiệp. Tuy nhiên, khi nói đến học tập và ghi nhớ thì việc kết hợp nhiều giác quan cùng lúc sẽ khiến bạn nhớ lâu hơn.
Xem thêm:
Nguồn: Theverge
Last edited by a moderator: