Đến chatbot của chính Microsoft còn "chê" Windows 10 khó dùng, thích Linux hơn

Tham gia
2/2/17
Bài viết
5,766
Được thích
7,748
3206 #1

Ứng dụng Chatbot Zo nằm trong chương trình trí tuệ cảm xúc (IQ) mà Microsoft đang hướng đến đã bất ngờ thể hiện tình yêu của mình với Linux bằng cách tuyên bố rằng Windows của "cha đẻ" không bằng Linux.

Đối với một con người bình thường, thì có nhiều quan điểm khác nhau nhưng chatbot dựa trên AI (trí tuệ nhân tạo) của Microsoft tưởng chừng như mặc định là sẽ thích hệ điều hành của hãng, nhưng sự thật không phải như vậy. Hành vi này của Zo cho thấy rằng Microsoft vẫn đang gặp rắc rối với công nghệ AI của mình. Đôi khi bạn hỏi Zo về việc liệu nó có thích Windows hay không, nó sẽ bắt đầu đưa ra một số phản hồi tiêu cực đối với Windows 10. Bạn có thể thấy điều này từ hình ảnh dưới đây về cách nó đã trả lời các câu hỏi như thế.



Năm ngoái, Microsoft đã tung ra chatbot của mình có tên là Tay và đã bị gỡ bỏ chỉ sau 24 giờ kể từ khi ra mắt. Nguyên nhân là vì một số nhận xét về phân biệt chủng tộc trong các cuộc đối thoại. Sau đó nó được chuyển thành Zo. Bạn đã sử dụng Chatbot Zo của Microsoft chưa? Hãy chia sẻ màn hình cuộc hội thoại nhé!

Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom