Đây là cách để biết Facebook thu thập và "trưng bày" thông tin nào của bạn cho các nhà quảng cáo

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
4888 #1

Người ta thường nói “Nếu bạn không trả tiền cho một dịch vụ nào đó, thì bạn chính là sản phẩm”, có lẽ đây chính là câu chuẩn xác nhất để miêu tả mối liên hệ giữa người dùng và Facebook.

Mạng xã hội miễn phí này hiện đang có gần 2 tỉ người dùng và luôn cung cấp một khối lượng nội dung mới mẽ khổng lồ khiến chúng ta tiêu tốn hàng giờ liền mỗi ngày chỉ để lướt, lướt, lướt… Trong tương lai chắc chắn Facebook sẽ còn nhiều chiêu trò để cuốn hút người dùng hơn nữa.

Và đó chính là điều mà Facebook muốn, họ muốn người dùng online càng lâu càng tốt, vì bạn càng sử dụng nhiều thì hệ thống của Facebook sẽ càng thu thập được nhiều thông tin về bạn. Chính những dữ liệu này sẽ giúp Facebook thu hút các nhà quảng cáo, và đây chính những khách hàng sẽ chi tiền cho mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Tất nhiên, Mark Zuckerberg nhà ta đã quá rành chiến lược này, để tăng khả năng người dùng tương tác với quảng cáo, từ đó giúp Facebook tăng doanh thu, Facebook đã đặt những “sản phẩm”, ở đây chính là chúng ta, vào một khu vực trưng bày, nhằm để khách hàng của họ dễ dàng lựa chọn.

Và đây chính là khu vực ấy:


Đây chỉ là một phần nhỏ thông tin mà Facebook có được từ người dùng, nhưng cũng đủ chi tiết các nhà quảng cáo nhận ra bạn là ai, và có sở thích gì. Chỉ cần nhìn sơ qua là bạn có thể thấy Facebook biết rõ bạn đang dùng điện thoại gì, hệ điều hành nào, trình duyệt gì, sở thích du lịch của bạn. Những thứ này được thu thập dựa trên sự tương tác với các nội dung khi bạn dùng Facebook, status cảu bạn, nghề nghiệp, thậm chí là từ những người mà bạn quen biết.

Nên nhớ, đây chỉ là những dữ liệu mà Facebook công khai cho bạn thấy, nghĩa là còn hàng tá thứ họ biết mà có thể chính bạn còn không biết. Bạn đừng vội “lên án" Facebook, dù sao thì đây cũng là những thông tin mà bạn “tự nguyện dâng hiến" cho mạng xã hội này. Mọi người đều sợ bị hacker tấn công, nhưng trên thực tế, dữ liệu online của bạn chẳng bao giờ là bảo mật một khi đã sử dụng Facebook hay mạng xã hội nào khác cả.


Bạn có thể tự xem thông tin mà mình tặng cho các hãng quảng cáo tại đây. Thật ra, trang này đã có từ khá lâu nhưng vừa được cập nhật lại, để xem dữ liệu của mình thì bạn hãy vào mục Thông tin của bạn (You InfomaInfomation) rồi vào Danh mục của bạn (Your Categories) và sẽ thấy dữ liệu mà Facebook thu thập được. Bạn có thể xoá đi các mục này, nhưng đừng nghĩ như vậy là sẽ ít thấy quảng cáo hơn, mà ngược lại, bạn sẽ thấy các quảng cáo ít liên quan đến sở thích của mình hơn. Do đó, hãy cứ mặc kệ nó đi, dù sao chúng ta cũng dùng miễn phí nên điều này là không thể tránh khỏi.

Xem thêm:
Theo: TheNextWeb
 
Last edited by a moderator:

vildigart

New Member
Tham gia
17/11/16
Bài viết
128
Được thích
107
#2
Theo như FB thì mình là tài sản vô giá rồi, vì không ai mua được, quảng cáo với mình không có tác dụng =))
 

Siêu Quậy

New Member
Tham gia
27/4/17
Bài viết
2
Được thích
0
#4
chỉ có target theo tuổi là chuẩn nhất , sở thích vs địa điểm ... nhiều khi target đúng fb nó phân bổ lung tung cả ,đốt tiền như đúng rồi :)))) nói chung fb vẫn đang trong quá trình hoàn cmn thiện
 

Nuel

New Member
Tham gia
4/2/17
Bài viết
90
Được thích
56
#5
Chuyện bình thường thôi mà... Chỉ share cho các bạn trẻ người non dạ chưa hiểu thôi chứ với chúng tôi: "Đó là cái giá mà bạn phải trả để sử dụng dịch vụ của chúng tôi". Hết.
 

Thành Shin

Active Member
Tham gia
7/3/16
Bài viết
100
Được thích
69
#9
Cái tab Danh mục của bạn (của mình) thậm chí chả có thông tin gì :too_sad: Đang cảm thấy tủi thân
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom