900
#1
Vào tháng 9 năm 2016, Apple loại bỏ jack cắm tai nghe khỏi iPhone. Một số bài viết tỏ ra gay gắt với vấn đề này, họ cho rằng đây là điều khó hiểu và thật ngớ ngẩn.
Jack cắm tai nghe đã trờ thành mặt hàng chính yếu trong các thiết bị điện tử kể từ khi được thiết kế năm 1950. Jack cắm tiêu chuẩn 3.5mm được thấy đầu tiên ở bộ radio truyền tín hiệu và sau đó xuất hiện gần như ở mọi loại thiết bị đa phương tiện trong 6 thập kỉ, bao gồm radio Walkman, máy cassette và CD, laptop và PC, điện thoại di động và máy tính bảng, và nhiều thứ khác. Jack cắm trở nên phổ biến cả về hình thức và chức năng, tuy nhiên Apple không đồng ý điều này.
Phill Schiller, Apple COO cho biết:”duy trì điểu cổ xưa, mục đích duy nhất, một cổng kết nối lớn thiệt không ý nghĩa gì bởi vì vị trì này được đánh giá rất cao.” Lúc iPhone 7 được ra mắt, Schiller yêu cầu Apple cần nên loại bỏ jack cắm tai nghe để iPhone 7 có thể kháng nước. và cho rằng đây là bước đi mạo hiểm. Nhưng hãng vẫn bán được rất nhiều sản phẩm của mình.
Meizu Zero hoàn toàn không có lỗ nào cả. họ loại bỏ cả jack cắm tai nghe, cỗng USB-C, khe sim, thẻ nhớ. Bạn muốn sạc điện thoại, Zero sử dụng sạc không dây, bạn muốn nghe nhạc hãy sử dụng Bluetooth. Vậy nếu muốn truyền dữ liệu thì sao? Sử dụng Cloud, thế còn mạng không dây? Đã có eSim. Trong khi Meizu đang đưa ra câu trả lời cho tất cả khúc mắc về nhu cầu hàng ngày, bạn không nên bị thuyết phục bởi logic này của Meizu, ngay hiện tại thì chưa.
Ổ cắm sạc có thể có sẵn tại một số điểm và cũng như trong xe hơi, nhưng sạc không dây vãn chưa là công nghệ được áp dụng rộng rãi. Cho đến khi mỗi chiếc diện thoại được chuyển đến người dùng có sẵn sạc không dây. Người tiêu dùng sẽ tiếp tục nghĩ rằng họ sẽ phải cắm điện thoại vào để sạc. Hơn thế nữa, tốc độ sạc dây vẫn nhanh hơn là sạc không dây.
Ý tưởng về diện thoại không sử dụng sim vật lý cũng là một vấn đề. Sự hứa hẹn về eSIM, trong đó Sim điện tử được lập trình để truy cập vào mạng, nhưng cũng chưa hoàn toàn thực hiện được. chẳng hạn, Apple vừa giới thiệu eSIM trên iPhone XS và Xs Max, các nhà mạng tại Mỹ như AT&T, T-Mobile và Verizon sau đó mới hỗ trợ công nghệ này sau cả tháng khi chiếc diện thoại chính thức lên kệ, Sprint vẫn chưa hỗ trợ eSIM của Apple.
Các nhà sản xuất đều đang đi theo xu hướng này. Meizu và Vivo rõ ràng họ đã có những ý tưởng đi trước các hãng khác, cũng như những sự đột phá. Liệu Người tiêu dùng sẽ mua những chiệc điện thoại không lỗ này?
Nguồn: Android Authority
Xem thêm: