Đến cả tỷ phú cũng cảm thấy bực mình vì phụ kiện rắc rối của Apple

Curri

Well-Known Member
Tham gia
8/10/16
Bài viết
1,604
Được thích
1,505
2153 #1


Từ năm 2016, Apple đã loại bỏ tất cả các cổng kết nối khác và chỉ trang bị cổng USB Type C trên các mẫu MacBook Pro, Macbook và mới đây là MacBook Air. Bước chuyển đổi này được cho là hướng đến tương lai tuy nhiên thuận lợi chưa thấy nhiều mà đa phần người dùng lại khá bực mình.

Sau khi các mẫu MacBook chỉ được trang bị cổng USB Type C đã tạo ra một sự bất tiện rất lớn cho người dùng. Họ gặp rất nhiều rắc rối trong việc kết nối với các thiết bị ngoại vi khác như máy chiếu, bàn phím hay thậm chí là sạc pin cho chiếc điện thoại của mình. Việc chỉ có cổng USB C bắt buộc người dùng phải mua các cổng chuyển đổi khác nhau.

Việc thay đổi này cũng khiến các tỷ phú phải nổi điên. Mới đây, ông Anand Mahindra - CEO của Mahindra Group ức chế Apple đến mức đăng lên Twitter cá nhân của mình. Bức xúc của ông đến từ việc cổng Lightning trên mẫu iPad mới đã bị chuyển sang cổng Lightning Type C, sự thay đổi này khiến ông không thể dùng sạc của nó để sạc chiếc iPhone cũng như tai nghe của mình.


Dường như sự thay đổi này đã khiến vị tỷ phú này rất bực mình khi ông còn nói thêm: "Tôi phải mang nhiều rác hơn khi di chuyển. Một chiến lược xuất sắc để gia tăng doanh số bán phụ kiện". Đây không phải lần đầu tiên những người nổi tiếng tức giận vì sự bất tiện này, bên cạnh đó CEO Anand Mahindra dường như là người giàu nhất trong số những người phàn nàn. Hy vọng, Apple sẽ sớm đưa ra những phương pháp khắc phục được sự bất tiện này.

Xem thêm:


Theo Cultofmac
 
Last edited by a moderator:

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#3
Chứng tỏ những người-dùng-Apple-giàu-có-thực-sự họ không hề ngu
 
Tham gia
10/11/18
Bài viết
80
Được thích
24
#4
Nhìn con lap của táo mà rối cả mắt, lằng nhằng bao nhiêu thứ phụ kiện :))))
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom