Dù sinh ra không có nhãn cầu nhưng niềm đam mê game của anh chàng này vẫn rất mãnh liệt

KilZ

Moderator
Tham gia
4/2/17
Bài viết
1,221
Được thích
1,347
2708 #1

Nhân vật chính trong câu chuyện này là một game thủ 27 tuổi, Toby Ott. Anh ta đã tiếp xúc với game từ khi lên 5, và tựa game đầu tiên mà anh ta chơi chính là Mortal Kombat trên máy điện tử thùng. Nghe qua có lẽ rất bình thường, nhưng Toby có một khiếm khuyết so với người bình thường đó chính là ngay từ lúc vừa sinh ra, anh đã mắc phải dị tật bẩm sinh ở mắt, khiến cho anh không hề có nhãn cầu.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để có thể thưởng thức trọn vẹn một tựa game có lẽ chính là hình ảnh, tầm nhìn. Nhưng dù có gặp vấn đề về thị giác thì có lẽ nó cũng không giảm đi niềm đam mê của Toby một chút nào cả.


Theo lời của Toby thì anh ta rất thích chơi game đối kháng, và ngay cả khi chơi online, đối đầu với những người chơi khác thì cũng làm khó dễ anh được, một phần là nhờ vào hệ thống âm thanh trong game được thiết kế khá tốt, mỗi một động tác của nhân vật đều có âm thanh riêng biệt, giúp cho Toby có thể biết được nhân vật của anh đang trong tình trạng thế nào.

Ngoài ra, anh cũng cho biết rằng đã chơi qua khá nhiều phiên bản của series Final Fantasy, và điểm làm anh thích nhất chính là cốt truyện và cả tạo hình tính cách của nhân vật.


Nhờ vào sự giúp đỡ từ bạn bè, Toby đã có thể nắm bắt được cơ chế điều khiển, cũng như hệ thống menu, và đắm chìm vào thế giới của Final Fantasy hàng giờ liền, điển hình là 2 phiên bản Final Fantasy X XIII. Không những thế, ngay cả những game cổ điển thuộc thể loại Shooter như Duke Nukem hay Doom cũng không làm khó được anh.

Khi được hỏi rằng tại sao anh có thể cảm thấy thư giãn khi chơi game khi mà không thể nhìn thấy được gì, Toby bảo rằng chính là do không thấy gì khi chơi game đã vô hình chung tạo cho anh rất nhiều thử thách mới mà anh ta muốn vượt qua. Khác với mọi người, đối với Toby thì việc tiêu diệt Boss, tìm đường, hay chỉ đơn giản là tùy chỉnh trong Menu cũng có thể trở thành một câu đố hóc búa dành cho anh rồi. Đã từng có lần Toby phải mất đến 8 tuần liền chỉ để vượt qua 1 con Boss trong Final Fantasy X.


Các bạn có thể theo dõi đoạn video phỏng vấn Toby trong tập phim tài liệu ngắn có tên Gaming Through New Eyes dưới đây:

Xem thêm:
Nguồn: Kotaku
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom