- Tham gia
- 10/2/14
- Bài viết
- 3,818
- Được thích
- 6,911
13482
#1
Theo Facebook, họ cho phép các bên thứ 3 có quyền truy cập mở rộng vào các tin nhắn của người dùng là để người dùng có thể gửi và nhận tin nhắn Facebook thông qua các ứng dụng của bên thứ 3 đó. Tất nhiên, mạng xã hội lớn nhất hành tinh không quên bào chữa rằng trước khi các bên thứ 3 có thể truy cập vào tin nhắn Facebook thì người dùng phải tiến hành đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình trên các ứng dụng của bên thứ 3 đó.
Theo thông tin của New York Times thì riêng dịch vụ Spotify đã có thể truy cập vào tin nhắn của hơn 70 triệu người dùng Facebook mỗi tháng. Chưa dừng lại ở đó, những dịch vụ như Spotify, Netflix và cả Ngân hàng hoàng gia Canada còn có đầy đủ quyền can thiệp vào tin nhắn, thậm chí có thể xoá cả tin nhắn của người dùng. Mặc dù vậy cả Spotify và Netflix đều tỏ ra ngạc nhiên rằng họ không hề biết mình lại có "quyền lực" lớn như vậy trong khi Facebook thì khẳng định họ không tìm được bằng chứng nào cho thấy quyền truy cập này bị các bên thứ 3 lạm dụng.
Bất kể thế nào thì việc làm này của Facebook cũng hoàn toàn không được người dùng chấp nhận khi tự ý cho các bên thứ 3 truy cập vào dữ liệu người dùng mà không hề có động thái thông báo rõ ràng chứ chưa nói là xin chấp nhận quyền truy cập từ người dùng. Riêng với Facebook, đây là sự cố mới nhất trong chuỗi những scandal mà họ đang phải chống đỡ liên quan tới việc cấp phép sử dụng dữ liệu người dùng cho các bên thứ 3 dẫn tới những vi phạm rất nghiêm trọng về việc bảo mật thông tin người dùng.
Xem thêm:
Theo: Business Insider