Google loại bỏ nút "Xem Ảnh" từ kết quả tìm kiếm nhằm hạn chế người dùng lấy ảnh trái phép

gauheo0401

Moderator
Staff member
Tham gia
16/5/17
Bài viết
336
Được thích
358
4369 #1

Vào ngày hôm nay, Google đã chính thức loại bỏ nút "View Image" (Xem ảnh) khi người dùng thực hiện tìm kiếm hình ảnh bằng Google Image Search. Mặc dù đây chỉ là sự thay đổi nhỏ nhưng lại tác động rất lớn đến đại đa số người dùng.

Có thể nói nỗ lực thay đổi này của Google hoàn toàn thông cảm được. Đó là vì từ lâu gã khổng lồ công nghệ luôn nhận được rất nhiều lời than phiền và chỉ trích của các nhiếp ảnh gia và nhà xuất bản khi họ cho rằng việc tìm kiếm hình ảnh bằng Image Search khiến mọi người dễ dàng đánh cắp trái phép hình ảnh có bản quyền.

Vì thế, việc loại bỏ nút "View Image" được xem như là động thái của Google nhằm đáp ứng những lời than phiền của nhà sản xuất. Cách đây không lâu, Google cũng đã bổ sung bản quyền của những hình ảnh cho trang Getty thông qua một thỏa thuận giữa hai bên được công bố vào tuần trước.



Mục đích Google loại bỏ nút "View Image" là để ngăn chặn mọi người lấy cắp ảnh, cùng lúc đó người dùng sẽ phải truy cập đến những trang web chứa hình ảnh đó để các trang web này có thể thu lợi nhuận từ việc quảng cáo và giúp trang web tiếp cận tốt hơn.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể lưu ảnh lớn bằng cách nhấn phím phải chuột vào ảnh chọn "Open in new tab" hoặc “View Image” để mở ảnh với kích cỡ đầy đủ rồi lưu về máy. Nhưng một số trang web sẽ vô hiệu hóa khả năng nhấp chuột phải của bạn nhằm đề phòng nạn ăn cắp ảnh trái phép.


Ngoài việc xóa nút "View Image", Google hiện cũng đã bỏ nút "Search by image" dùng để tìm kiếm các hình ảnh tương tự khi bạn xem một tấm ảnh nào đó trong Image Search. Bạn vẫn có thể sử dụng lại tính năng này khi kéo thả ảnh vào khung tìm kiếm, lúc đó Google vẫn hiển thị những bức ảnh có liên quan khi bạn nhấp vào kết quả tìm kiếm. Dù vậy nhưng nút "Search by image" cũng bị chỉ trích là một công cụ để người dùng có thể tìm kiếm ảnh không bị đóng dấu watermark.


Xem thêm:


Nguồn: Theverge
 
Last edited by a moderator:
Tham gia
2/12/16
Bài viết
68
Được thích
44
#2
Cái vụ này mình bị từ lâu lắc rồi, thì ra là ggl chủ động loại bỏ :nosebleed: Năm ngoái ko biết, tưởng trình duyệt bị gì, còn ggl tùm lum tìm cách activate lại...
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom