Kẻ trộm đột nhập cửa hàng lấy đi máy ảnh và phụ kiện Leica trị giá hơn 200 nghìn USD

hieucocc

Well-Known Member
Tham gia
17/2/14
Bài viết
740
Được thích
662
1675 #1
Một cửa hàng máy ảnh nổi tiếng ở Anh quốc vừa trở thành nạn nhân của một vụ trộm, kẻ đột nhập đã lấy đi một lượng lớn các phụ kiện dành cho máy ảnh Leica trị giá hơn 200 nghìn USD. Cửa hàng Ffordes ở bắt Scotland cho biết, cửa hàng đã bị đột nhập vào rạng sáng ngày thứ 4 và dường như những tên trộm cũng rất “biết chơi”, chỉ nhằm vào mỗi đồ phụ kiện của Leica – hãng sản xuất máy ảnh nổi tiếng với những máy như chiếc Leica 0-series no .122 được bán đấu giá lên tới 2.97 triệu USD.

Alister Bowie – quản lý cửa hàng Ffordes chia sẻ với trang PetaPixel: “Cảnh sát cho biết rằng những kẻ đột nhập có thể đã theo dõi chúng tôi hàng tuần liền, chúng cũng có thể đã “đóng vai” thành khách hàng để đi vào cửa hàng không dưới 1 lần để quan sát “địa hình” được kỹ hơn, chúng đã tính toán rất kỹ thời mất bao lâu để có người hay cảnh sát xuất hiện tại hiện trường. Rất chuyên nghiệp! mọi việc diễn ra “gọn gàng” trong vòng chưa đầy 15 phút.”


Khi đã vào được cửa hàng, những tên trộm ngay lập tức tới tủ đồ Leica và bắt đầu chất “đầy” những chiếc túi trước khi rời đi ngay sau đó.

Trong lượng đồ bị mất có 3 chiếc Leica S (chiếc máy sử dụng cảm biến medium format, mỗi chiếc có giá 20 nghìn USD), 12 chiếc Leica M(Type 240) (mỗi chiếc giá 6000 USD) và tới 60 ống kính dòng Leica M.


Bạn có thể xem qua chi tiết lượng đồ bị mất kèm theo số serial ở đây: Stolen From Ffordes Photographic _26!09!2018

Sau khi tính toàn tổng giá trị bán lẻ của lượng đồ bị mất, Ffordes cho biết con số này là gần 216.500 USD (hơn 5 tỷ đồng). Nhưng chắc chắn rồi, những chiếc máy và phụ kiện đắt tiền như thế này đã được mua bảo hiểm, nhưng đoạn đường phía trước vẫn rất dài và gian nan với cửa hàng.



Leica là hãng sản xuất máy ảnh nổi tiếng với những chiếc máy được bán đấu giá lên tới 2.97 triệu USD như chiếc Leica 0-series no .122

Bowie chia sẻ: “Chúng ta đều biết những công ty bảo hiểm như thế nào – họ sẽ tìm cách nào đó để không phải chi tiền hoặc sẽ thanh toán nhưng với mức giá thấp hơn nhiều so với giá trị của lượng đồ bị mất, nhưng sẽ phải đợi xem mọi chuyện diễn biến như thế nào. Sự mất mát này không chỉ là hàng hoá mà còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng – thứ mà các công ty bảo hiểm sẽ không “thèm đếm xỉa” tới. Những gì chúng tôi muốn bây giờ là bảo vệ các đại lý và khách hàng, Leica cũng đã đánh dấu tất cả các số serial trên thành hàng bị đánh cắp.”

Cửa hàng máy ảnh Ffordes đang nhờ sự trợ giúp từ cộng đồng để có thể tìm ra lượng đồ bị mất đang “trôi nổi” hay đang được bán ở đâu đó.




@hieucocc | TECHRUM | PetaPixel
 

nhacptk

Well-Known Member
Tham gia
25/4/17
Bài viết
1,138
Được thích
554
#2
Đìu! 200 nghìn đô @@ voãi thằng trộm mạnh tay qá. Mà như v nó cũng khó để đem đi tiêu thụ đc.
 

nhacptk

Well-Known Member
Tham gia
25/4/17
Bài viết
1,138
Được thích
554
#5
Bán từ từ cũng hết mà anh
U là ai, mình còn bé lắm. gọi anh nghe nhột nhột :D haha. Bán từ từ nhưng hên xui, vì nó đăng công khai cái seri máy r, xui xui gặp bọn report nó đẩy phát lên đg ko chừng.
 

Good Market

New Member
Tham gia
28/9/18
Bài viết
314
Được thích
31
#6
mất cái xót vãi luôn chứ đùa, không lẽ không bắt được hả ta :(
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom