Kể từ khi nắm giữ cương vị, lần đầu tiên CEO Tim Cook bị Apple trừ lương do kinh doanh không tốt

HaiiDeas

Viết dạo...
Tham gia
23/4/16
Bài viết
14,115
Được thích
17,189
2626 #1

Lần đầu tiên kể từ khi nắm giữ cương vị giám đốc điều hành của Apple, mới đây CEO Tim Cook đã bị chính hãng này "trừ lương" do tổng doanh thu hàng năm sụt giảm, kèm theo đó là một loạt các mục tiêu không thể đạt được trong năm 2016.

Theo báo cáo doanh thu hàng năm của Apple, trong năm 2016 hãng đạt 215 tỷ USD, giảm 3,7% so với mục tiêu đề ra là 223 tỷ USD. Lợi nhuận từ mảng iPhone cũng dừng tại 60 tỷ USD, giảm 0,5% so với mục tiêu trước đó là 60,3 tỷ USD.

Có lẽ đây chính là lý do tại sao giám đốc điều hành của Apple không nhận được toàn bộ tiền lương như những năm trước đó (CEO Tim Cook nhận được 8,75 triệu USD trong khi năm 2015 là 10,3 triệu USD). Ngoài ra, mức lương của giám đốc tài chính Luca Maestri cũng giảm xuống 10%, tương đương 22,8 triệu USD.

Mặc dù mảng điện thoại đang chiếm 63% doanh thu của Apple, nhưng năm 2016 là lần đầu tiên Apple chứng kiến sự suy giảm doanh số iPhone trong một thời gian dài. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc một số thị trường tiềm năng như Hoa Kỳ đang dần bão hòa, trong khi ở Trung Quốc lại gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà sản xuất smartphone nội địa.

Xem thêm:
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom