Khác biệt giữa 4K và Ultra HD là gì và có nên mua ngay bây giờ?

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
28197 #1


Nếu bạn đang đinh mua một chiếc TV mới, có lẽ bạn đang bị mù mờ bởi thông số 4K và Ultra HD. Vậy thông số kỹ thuật này là gì? Nên mua loại nào? Dưới đây là những điều bạn cần biết về những con số thể hiện độ phân giải màn hình này.

HD, UHD, 4K và 8K

High Definition Television (HDTV | 1280 x 720 | 720p) là chuẩn TV được dùng nhiều nhất trong một thập kỉ qua, tức là bạn sẽ khó tìm thấy một chiếc TV nào có độ phân giải thấp hơn độ phân giải này.

Và hiện tại, hầu hết các TV cũng đều đã hỗ trợ độ phân giải Full HD (FHD), tức là khả năng hiển thị ở độ phân giải 1920 x 1080 (1080p).

Chữ "p" ở đây là viết tắt của “progressive", có nghĩa là hình ảnh sẽ được hiển thị trong từng khung hình. Một cách gọi khác là "i" là viết tắt của từ "interlaced" (và 1080i là một tiêu chuẩn HDTV) có nghĩa là số dòng lẻ hoặc số dòng chẵn được hiển thị trong khung hình thay thế, kết quả là cho ra một hình ảnh chất lượng thấp hơn.

Sau đó thì thuật ngữ 4K được đề cập đến để đề cập đến một định dạng hiển thị với một độ phân giải có chiều ngang xấp xỉ 4.000 pixel (điểm ảnh). Điều này gây ra một chút nhầm lẫn khi nói về độ phân giải TV, ít nhất là đến thời điểm này, đối với TV chúng ta thường hay tính số điểm ảnh theo chiều dọc.
  • Chuẩn Digital Cinema Initiatives (DCI) là chuẩn phổ biến nhất cho các sản phẩm kĩ thuật số có độ phân giải 4096 x 2160.
  • Chuẩn UHD-1 (Ultra-HD-1) thường được gọi là 4K UHD hoặc 4K, đôi khi là 2160p, là một tiêu chuẩn màn hình TV có độ phân giải 3840 x 2160 (gấp bốn lần độ phân giải FULL HD)
Hầu hết các TV hiện nay đều có độ phân giải theo chuẩn UHD-1, bởi vì chuẩn DCI 4K có tỉ lệ màn hình rộng hơn theo chiều ngang, không phù hợp với hầu hết các nội dung truyền hình. Tuy nhiên, mọi người đều gọi cả hai tiêu chuẩn này là 4K mà quên đi mất DCI.

Ngoài ra còn có một chuẩn gọi là Full Ultra HD, hay còn được gọi là 8K, trong đó đề cập đến một độ phân giải 7620 x 4320. Chỉ có vài loại TV có thể hiển thị được chuẩn này, (kích thước màn hình nhỏ nhất dành cho chuẩn này là 85 inch).

Đối với hầu hết các loại TV, 4K và UHD có thể được hiểu là giống nhau.

Bạn có cần TV chuẩn UHD?


Nếu bạn đang ngồi cách một TV 55-inch khoảng gần 2 mét, và có tầm nhìn hoàn hảo, bạn có thể nhận thấy một sự khác biệt. Ở khoảng cách xa hơn, thị lực kém hơn hoặc có màn hình nhỏ hơn có thể bạn sẽ không nhận ra sự chênh lệch giữa một màn hình FULL HD và 4K. Trong một số trường hợp thì sự khác biệt không đáng kể và không đáng để bạn nâng cấp.

Ngoài ra có chuẩn Ultra HD Premium mới mang đến dải màu rộng hơn (hơn tỷ màu) và dải Dynamic Range rộng hơn nên màu sắc hình ảnh cũng chất lượng hơn các mẫu TV khác hiện hành. Logo UHD là một sự đảm bảo rằng thiết bị của bạn đáp ứng được các tiêu chuẩn và có thể hiển thị được nội dung UHD.


Tiêu chuẩn UHD này được các nhà sản xuất TV sử dụng như LG, Panasonic, và Samsung cũng như các nhà cung cấp nội dung như Netflix, Warner Bros, và 20th Century Fox. Riêng Sony không sử dụng logo mặc dù họ cũng thuộc liên minh UHD này và cùng nghiên cứu phát triển, không sử dụng logo UHD nhưng các TV của Sony đều đạt chuẩn hiển thị UHD hoặc cao hơn.

Vậy rõ ràng là TV UHD "có thể" hiển thị nội dung sắc nét hơn, đẹp hơn. Bạn sẽ cần đến loại TV này nếu muốn thưởng thức nội dung chất lượng cao.

Vậy có thể kết luận bạn cần mua TV UHD?

Như câu kết của phần trên TV chuẩn UHD hay 4K "có thể" hiển thị nội dung 4K. Nhưng đó là điều kiện cần. Tức là nếu bạn chỉ sở hữu TV hỗ trợ độ phân giải thấp hơn, thì không thể xem được nội dung 4K.

Còn việc có nên mua TV UHD hay UHD Premium hay không còn tùy thuộc vào nội dung mà bạn thường hay xem. TV UHD hay 4K không làm cho mọi thứ trở nên sắc nét, không làm cho nội dung trở thành 4K. Mà nội dung có sắc nét, có chất lượng cao hay không là tùy thuộc vào bản thân nội dung đó có độ phân giải thế nào. Điều này là do nhà cung cấp nội dung quyết định.

Như vậy, nếu bạn thường xuyên xem phim 4K, trên Internet, tải về từ Internet, mua từ các cửa hàng, hay các đài truyền hình có cung cấp nội dung 4K thì bạn mới có thể xem được nội dung 4K trên TV UHD. Nếu nội dung không phải là 4K, ví dụ như đa phần các đài truyền hình chỉ cung cấp nội dung Full HD, các box xem phim chỉ cung cấp phim HD, hay Full HD, thì mặc dù xem trên TV UHD vẫn được, nhưng chất lượng cũng chỉ là phóng to lên, chứ không phải là 4K.

Do đó, chất lượng hình ảnh không sắc nét như mong muốn và rất nhiều trường hợp, xem còn xấu hơn xem trên TV Full-HD hoặc máy tính, bởi kích thước màn hình bé hơn, kích thước điểm ảnh trên các màn hình này bé hơn, giúp cho hình ảnh nét hơn dù là độ phân giải thấp hơn 4K.

Tóm lại, trừ khi bạn hiểu và có được nhiều nguồn nội dung 4K thì mua TV UHD về thưởng thức là một điều cần thiết và tuyệt vời. Ngược lại, nội dung 4K hiện nay chưa thực sự nhiều và phổ biến từ Internet cho tới truyền hình, nên việc nâng cấp lên TV UHD là chưa thật sự cần thiết dù nhiều người nghĩ mua trước để sau này không phải nâng cấp. Nhưng sau thời gian, công nghệ phát triển không ngừng, đến lúc cần thì giá thành TV UHD cũng rẻ hơn, có thêm các tính năng và công nghệ mới hơn nữa.

Tốt nhất là một TV hoặc SmartTV độ phân giải Full-HD lúc này vẫn rất hợp lý về giá thành cũng như hiệu quả mang lại. Còn nếu tiền nhiều quá không biết làm gì cho hết thì các bạn nên "chơi" luôn TV 8K, cho nó "máu".

 
Last edited by a moderator:

viluan9xx

New Member
Tham gia
10/8/16
Bài viết
56
Được thích
14
#2
tải đc bộ phim 4K chắc hết cmn dung lượng bộ nhớ :v
 

daichizan

New Member
Tham gia
19/10/15
Bài viết
8
Được thích
2
#5
xem 4k phải đầu tư lại băng thông khủng nữa.
 
Tham gia
30/3/17
Bài viết
141
Được thích
70
#6
"tùy thuộc vào nội dung mà bạn thường hay xem" cái này chuẩn này, 4k để xem thời sự hay phim truyền hình thì phí lắm :))))
 

TuanMap9123

New Member
Tham gia
8/5/17
Bài viết
17
Được thích
8
#7
TV + đường truyền phải song hành với nhau
 

kieutrang0504

New Member
Tham gia
6/9/17
Bài viết
13
Được thích
4
#8
Khi nào tất cả từ phim ảnh, video, thậm chí bản tin thời sự cũng lên hết 4K thì em mới mua.
mua giờ phí lắm. chả mấy khi dùng đến
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom