Khi kẻ điên “thống trị” thế giới…

Khỉ Con

Đẹp trai mới có nhiều đứa yêu!!
Tham gia
12/9/14
Bài viết
588
Được thích
1,133
2175 #1
Phàm là đàn ông điên một chút khùng một chút đôi khi lại hay vì nó làm anh khác người khác biệt có thể là … kỳ dị trong mắt người đối diện. Nhưng thực tế chứng minh anh khùng điên rồi anh sẽ huy hoàng, thậm chí còn có thể tác động đến cả nhân loại.


Tôi điên. Anh khùng. Chúng ta là số 1!

Thực tế thì không một nghiên cứu khoa học nào chứng minh rằng những người điên sẽ thành công cả. Cái điên rồ được nhấn mạnh ở đây đến từ tư duy khác biệt của mỗi người. Họ nghĩ khác làm khác và không giống ai. Những hành động ý tưởng của họ bị xem là … khùng, không hợp thời và chả ra làm sao. Nhưng các “quái nhân” đó mặc kệ tiếp tục vẫy vùng trong thế giới điên loạn của họ cho đến khi những người đã từng chỉ trích phải quay lại và cúi đầu trước thành tựu của những kẻ điên này. Không một ai cùng thời có thể hiểu hết về các ý tưởng Leonardo Da Vinci. Phác họa về ông chỉ có thể dùng một câu rằng “một siêu nhân ẩn giấu bên trong những bí ẩn không lời đáp”.

Cả thế giới biết ông là một đại danh họa với hai kiệt tác kinh điển là “Nàng Mona Lisa” và “Bữa ăn tối cuối cùng. Nhưng hơn hết thẩy ông còn là nhà điêu khắc, kiến trúc, âm nhạc, nhà khoa học, toán học, kỹ sư, nhà phát minh, chuyên gia giải phẫu học, địa chất học, bản đồ học, thực vật học và văn học. Người đàn ông ăn chay và ngủ nhiều giấc mỗi ngày này “chạy” rất nhanh nhanh đến độ có những thứ được ông nghiên cứu phải đến vài trăm năm sau con người mới có thể lĩnh hội được hết. Cũng khó trách Leonardo Da Vinci bởi trí thông minh đem đến cho ông nguồn năng lượng dồi dào để chuyển hóa trí tưởng tượng thành hiện thực.


Không riêng gì ông mà gần như bất kỳ ai là thiên tài cũng từng bị gán cho cái mác “kẻ điên không giống ai”. Rất nhiều người đã hoảng hốt thậm chí bỏ của chạy lấy người khi nghe Nikola Tesla thuyết trình ý tưởng về một hệ thống điện báo toàn cầu cho phép con ngườigiao tiếp từ khoảng cách rất xa với một thiết bị cá nhân nhỏ gọn và hệ thống này sẽ hoạt động nhờ vào tín hiệu radio vào năm 1906. Không ai tin vào cái điều viễn vông này cho đến năm 1973 khi chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới ra đời. Bên cạnh những ý tưởng vượt trước thời đại, Tesla còn được nhớ đến như là huyền thoại của giới công nghệ, là người trực tiếp ảnh hưởng đến sự ra đời của Cách mạng Công nghiệp lần II. Nhưng đừng quên rằng người đàn ông mang hai quốc tịch Serbia và Mỹ này sẽ nổi điên nếu nhìn thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến ngọc trai, tóc tai và bị mắc bệnh “cuồng” sạch sẽ.Telsa cũng bị ám ảnh bởi số 3 đến độ khi đến bất kỳ tòa nhà nào ông sẽ bị vòng quanh 3 lần trước khi bước vào.

Đỉnh cao độ “điên” của Tesla mà ai cũng rùng mình là Telsa thổ lộ ông phải lòng một “nàng” bồ câu thường ghé thăm khách sạn nơi ông ở. Ông yêu nàng và khẳng định rằng tình cảm ấy được “nàng” đáp trả một cách ngọt ngào. Đừng mỉa mai Telsa bởi không ai biết rằng sức sáng tạo của ông song hành cùng với tình cảm thầm kín này và được chứng thực khi “nàng” bồ câu qua đời, Tesla cảm thấy tài năng của ông cũng đã “chết” theo“ nàng”.


Xã hội không bao giờ ngừng phát triển, con người luôn đi lên, mọi thứ luôn tiến hóa.Nhưng gánh vác trách nhiệm đẩy nhân loại tiến về phía trước dường như chỉ nằm trong tay một số cá nhân nhất định. Ngạc nhiên là số cá thể hiếm hoi này lại là những người … không bình thường. Bởi là người bình thường anh sẽ chỉ làm đúng bổn phận của mình: làm ngày 8 tiếng, ngủ ngày 8 tiếng, làm những gì cần và đủ, cuối cùng làchạy theo qui trình mà các tiền bối đề ra. Người “điên” không nghĩ vậy! Như Leonardo da Vinci và Nikola Tesla ở trên.Chất “điên” bên trong không cho phép họ sống như một người bình thường.Đừng vội cho rằng bởi-tại-vì là thiên tài nên họ thế.

Thomas Edison chẳng đã từng nói “Thiên tài cấu tạo từ 1% sáng tạo và 99% mồ hôi” sao? Rõ ràng IQ cao không đóng vai trò nhiều cho các thiên tài. Họ hơn người khác bởi họ tò mò hơn một chút, ham học hỏi hơn một chút, ham hiểu biết hơn một chút và một khát khao muốn bứt phá mọi thứ đạp đổ mọi rào cản bước qua các qui tắc để thay đổi thế giới. Đó là tổng hòa của một cá tính “điên loạn” mà không phải ai cũng có. Như Steve Jobs từng nhận định “Đấy là những kẻ điên- những kẻ nhìn thấy điều khác biệt và chả cần các quy tắc. Mọi người có thể mến mộ họ đồng thời bất đồng quan điểm với họ, có thể tôn vinh nhưng cùng lúc mỉa mai họ. Thế nhưng quan trọng hơn cả là ai ai cũng không thể không chú ý đến những kẻ “kỳ dị” này bởi họ đã thay đổi mọi thứ. Đây là những cá nhân đưa loài người tiến về phía trước. Bạn gọi họ là người điên, chúng tôi xem họ là thiên tài. Vì những người này đủ điên để nghĩ rằng họ sẽ thay đổi thế giới và họ đã làm được.”

Liệu Steve Jobs có đang nói về ông hay không? Người đàn ông đã thay đổi cả một kỷ nguyên công nghệ bởi tư duy vượt trội cũng từng khốn đốn vì độ điên của mình nhưng cuối cùng chính những ý tưởng táo bạo của Jobs giúp Apple giờ đây không chỉ là thương hiệu lẫy lừng mà gần như trở thành một thứ tín ngưỡng, một biểu tượng văn hóa đại chúng của thế giới công nghệ.


Và bạn có mơ hồ nhận ra rằng phải chăng quá khứ hiện tại và tương lai của nhân loại đang được điều khiển bởi những “crazy men”?

Đàn ông không điên cả thế giới không yêu

Thật ra nên nói rằng “Đàn ông không điên đàn bà không yêu” thế nhưng trong một chừng mực nào đó sức hấp dẫn đến từ những người đàn ông điên điên khùng khùng này vượt mọi ranh giới hớp hồn cả hai (hoặc có thể là ba) giới tính, thậm chí cả nhân loại gần như tôn thờ họ.

Vậy tại sao chúng ta đều yêu các crazy men? Đơn giản vì họ khác biệt. Họ là độc nhất.

Trong một biển người thì những con người này nổi bần bật trên mọi trận địa không phải bằng vẻ ngoài hớp hồn mà từ nội hàm tỏa ra. Hẳn không ai quên được hình ảnh thủ lĩnh Kurt Cobain của ban nhạc Nirvana ngồi gảy đàn guitar điêu luyện trên sân khấu nhạc rock những năm 1990.Phong cách cùng cá tính đặc biệt của Cobain đã trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ năm tháng ấy và kể cả sau này khi qua đời Cobain vẫn ám ảnh những ai yêu mến anh.

Một “crazy men” khác cũng là một minh chứng hùng hồn cho luận điểm hãy cứ “quái” cứ “điên” thì sẽ “bất tử”. Đó chính là Johnny Depp. Depp không hề giống bất kỳ một tài tử Hollywood nào, anh thậm chí còn không có nổi body 6 múi và chiều cao lý tưởng hay một khuôn mặt ưa nhìn. Nhưng Depp vẫn sống ổn qua ba thập niên trong giới giải trí nhờ vào hình ảnh đa diện và một tính cách quái gở khó nắm bắt. Cái sự quái quái ấy được thể hiện qua gout thời trang “cái bang” của Depp mà tin chắc chẳng một quý ông nào dám thử. Nhưng thực tế chứng minh ngược lại khi các bà các chị gần như phát cuồng với tay thuyền trưởng U60 từ năm này qua tháng nọ còn nam giới thì mãi về sau cũng lục tục bắt chước style ăn mặc của Depp.


Thêm vào đó những người đàn ông cá tính này chẳng bao giờ khiến cho chúng ta cảm thấy nhàm chán bởi bản thân họ cũng không ưa gì những thứ cũ kỹ ì ạch. Họ chẳng chịu ngồi yên và ở họ chúng ta thấy được sự chuyển động không ngừng. Sau khi Steve Jobs qua đời Elon Musk được xem là hình mẫu thay thế tuyệt vời của một vĩ nhân có thể góp phần biến đổi cuộc sống loài người.

Những ai đã từng theo dõi các phát minh sáng kiến của Musk đều có chung một nhận định: người đàn ông điên rồ này chắc chắn đến từ một hành tinh khác! Bởi bất kỳ điều gì ông theo đuổi cũng quái đảng, trên mây và … bất khả thi. Musk muốn phủ sóng Internet tận sao Hỏa bằng mạng lưới Internet vệ tinh, di chuyển giữa các thành phố bằng Hyperloop với vận tốc 1280km/h và kinh doanh du lịch vũ trụ giá rẻ. Quá điên! Nhưng xâu chuỗi các ý tưởng lại sẽ thấy rằng Musk đang vạch ra một lộ trình dành cho nhân loại với tham vọng duy nhất: đưa con người định cư ở sao Hỏa vào năm 2040! Xin thưa tất cả những điều trên Musk không nói suông và ông đang tiến hành từng bước một với những kết quả ban đầu vô cùng khả quan.


Không thể không nhắc đến một quý ông (Vâng! Là một quý ông chính hiệu.) cũng điên không kém vừa ghé thăm dải đất hình chữ S và ngay lập tức làm “rung động” nam thanh nữ tú Việt Nam bởi sự thông tuệ cùng một cá tính ít tỷ phú nào có được. Đó chính là Richard Branson. Ngoài việc được biết đến là một tỷ phú với đầu óc kinh doanh nhạy bén ông còn được xem là tỷ phú ngông cuồng bậc nhất thế giới với những trò vui điên cuồng mang đậm phong cách Branson

. Chẳng hạn như vượt Đại Tây Dương với khinh khí cầu, chinh phục eo biển Manche bằng lướt ván diều. Ông thậm chí còn thiết lập một kỷ lục mà chỉ có ông mới có thể nghĩ ra: kỷ lục Guinness “Số người cùng lướt ván diều nhiều nhất thế giới” với 3 người phụ nữ khác cùng Branson trên một chiếc ván lướt diều. Tuy nhiên đỉnh điểm sự điên rồ của Richard Branson khiến nhiều người há hốc mồm đó là vào năm 2013 ông đã “hóa thân” thành nữ tiếp viên hàng không phục vụ trên một chuyến bay của hãng Air Asia sau khi thua độ với người sáng lập hãng này là Tony Fernandez. Theo đó trước mặt các cơ quan truyền thông báo chí Branson đã … wax lông chân đeo lông mi giả trang điểm lòe loẹt và tạo dáng trong bộ đồng phục màu đỏ.

Những hành khách trên chuyến bay đó hẳn không quên được hình ảnh kỳ quặc đầy hài hước của “nữ tiếp viên” U70 Richard Branson. Tất cả chúng ta đều dễ dàng nhận thấy ở Branson sự điên dại đã thấm trong máu và như trở thành một phần không thể thiếu của người đàn ông này. Thế nhưng phải thừa nhận một điều rằng chính sự điên rồ có phần quái gở ấy đã kích thích truyền cảm hứng cho không biết bao thanh niên mong mỏi được khám phá chính mình trên khắp Trái Đất này.


Quả thật dường như không thể kể hết những lý do vì sao đàn ông “điên” lại hấp dẫn đến thế. Chỉ biết rằng nếu thiếu đi chất điên dường như họ cũng mất đi một điều gì đó rất to tát, mất đi một phần bản năng và chẳng còn là chính họ. Nhà triết học Aristotle có một câu nói rất hay rằng “Không một tư tưởng lớn nào tồn tại mà không có sự điên dại cả”. Vậy liệu chúng ta đã sẵn sàng để giải phóng phần điên dại đó trong mỗi người để tiến bước dài trên con đường phía trước chưa?

Nguồn: Chuẩn Men
 

Khỉ Con

Đẹp trai mới có nhiều đứa yêu!!
Tham gia
12/9/14
Bài viết
588
Được thích
1,133
#2
"điên " ở đây là để nói những người làm cái khác người, những thứ k ai dám nghĩ đến và tạo dựng thành công cho riêng họ
nói đúng hơn là nhưng con người có "chất điên" :D
 

esuohvs5

New Member
Tham gia
20/9/15
Bài viết
23
Được thích
2
#4
bài viết rất hay, nhưng em nghĩ từ điên ko phù hợp lắm :D
 

mtv3003

New Member
Tham gia
8/4/17
Bài viết
134
Được thích
14
#6
Hãy '' Điên '' theo cách riêng của bạn
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom