Làm thế nào để iPhone đọc tên người gọi đến khi có cuộc gọi?

Tham gia
3/2/17
Bài viết
835
Được thích
978
77197 #1

Bạn đang bận làm việc gì đó mà không thể cầm iPhone để xem cuộc gọi đến nhưng vẫn muốn biết người gọi là ai, cuộc gọi có quan trọng hay không để trả lời thì mẹo hay dưới đây mà TECHRUM giới thiệu sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên.


Lưu ý:
  • Bạn phải bật Siri mới có thể sử dụng tính năng này
  • Tính năng đọc tên người gọi đến sẽ chỉ hoạt động trên phiên bản iOS 10 trở lên.
  • iPhone sẽ chỉ đọc tên người gọi tới bằng tiếng Anh chứ chưa hỗ trợ tiếng Việt.
  • Tính năng sẽ chỉ hoạt động khi bạn bật chuông thiết bị.
Bước 1: Bạn truy cập vào Cài đặt và chọn vào phần Điện thoại (Phone).


Bước 2: Chọn Thông báo cuộc gọi (Announce Calls).


Bước 3: Chọn vào Luôn luôn (Always).


Lúc này nếu có cuộc gọi đến thì iPhone sẽ đọc tên người gọi nếu có trong Danh bạ còn không iPhone sẽ thông báo là " A No Caller".

Chúc các bạn vui vẻ.

Xem thêm:
 
Last edited by a moderator:
Tham gia
21/11/16
Bài viết
58
Được thích
34
#2
Hic. Như cố đăng để có bài hay sao ấy. Hướng dẫn thì phải hướng dẫn cho tường tận chứ. Không bật SIRI thì đọc bằng niềm tin à. Chán!!!!!!!
 

An an

New Member
Tham gia
25/9/17
Bài viết
1
Được thích
0
#4
E cập nhật ios11 xong cũng mất đọc tên người gọi. Cài đặt lại như anh chỉ thì vẫn không được. E bật siri rồi
 

sarael89

New Member
Tham gia
9/2/19
Bài viết
3
Được thích
0
#7
Nhưng nó đọc bằng tiếng anh thì phải...không hỗ trợ tiếng việt hay sao ấy các bác ơi
 

ellendo

New Member
Tham gia
29/5/19
Bài viết
10
Được thích
0
#8
Để thử xem có được không. Cái tính năng này chưa dùng bao giờ haha
 
Tham gia
5/7/19
Bài viết
4
Được thích
1
#9
Cái này có áp dụng với ios mới nhất không vậy ae? Và giọng nó đọc là kiểu chị Google à?
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom