4394
#1
Sau khi những điều khoản ràng buộc trong cam kết với Microsoft kết thúc, Nokia nhiều khả năng sẽ quay trở lại bằng một thiết bị hoàn toàn mới, chạy hệ điều hành Android của Google, thay vì trung thành với Windows Phone như trước. Tuy nhiên, khi mà thị trường đang bắt đầu bão hòa, một chiếc smartphone chạy Android cùng dòng chữ "Nokia" liệu có đủ để tạo nên sự khác biệt?
Những năm 1990, bất kỳ ai cũng mong muốn sở hữu một chiếc điện thoại do Nokia sản xuất bởi độ bền, tính thân thiện và chắn chắn là thời lượng pin cực kỳ tốt. Tại thời điểm đó, một thiết bị có khả năng nghe gọi và nhắn tin thật sự là một thứ gì đó rất đột phá.
Tuy nhiên, khi mà công nghệ ngày càng phát triển thì người dùng đòi hỏi nhiều hơn ở một chiếc điện thoại. Chúng không chỉ dùng cho mục đích liên lạc đơn thuần nữa mà còn cần phải đẹp, phải thông minh.
Nokia là một công ty có trụ sở tại Châu Âu và hãng đã rất thành công trong việc tận dụng lợi thế từ chuẩn GSM toàn cầu trước đó. Trong khi đó, nước Mỹ lại đi theo hướng hoàn toàn khác và rất lâu sau thì quốc gia này mới bắt đầu sử dụng những chiếc điện thoại do Nokia sản xuất.
Sau khi VoiceStream Wireless trước đây hay T-Mobile bây giờ cùng một số công ty khác tập trung vào việc phát triển mạng GSM thì những chiếc điện thoại đến từ Phần Lan mới bắt đầu được biết đến tại thị trường này.
Đã có một khoảng thời gian rất dài Nokia và Motorola là hai nhà sản xuất dẫn đầu thị trường điện thoại tại Mỹ. Đó cũng là lúc mà những thiết bị này bắt đầu trở nên thông minh hơn, hỗ trợ thêm nhiều tính năng khác, bên cạnh hai mục đích cơ bản là nghe gọi và nhắn tin.
Thậm chí, Nokia đã có lúc bắt kịp rất nhanh xu thế đó với sự xuất hiện của Communicator 9000, một chiếc điện thoại có bàn phím cứng, hỗ trợ khả năng kết nối với Internet và trả lời email một cách trực tiếp. Sản phẩm này được trang bị bộ xử lý xung nhịp 24 MHz cùng 2 MB RAM.
Tuy nhiên, mọi chuyện không lúc nào cũng đơn giản như vậy. Microsoft rồi Apple nhanh chóng xuất hiện và cuối cùng thì "Táo Khuyết" đã cướp lấy vị thế dẫn đầu bằng những chiếc iPhone.
Nokia trở nên chậm chạp và với nền tảng Symbian đã quá cũ kỹ, hãng nhanh chóng bị bỏ lại ở phía sau. Android nhanh chóng ra đời và trở thành kẻ tiên phong, trong khi Microsoft dù muộn vẫn kịp tung ra một hệ điều hành dành riêng cho thiết bị di động, có tên gọi là Windows Phone.
Qua nhiều năm, Android và iOS trở thành hai nền tảng phổ biến nhất trên thiết bị di động, trong khi Microsoft bắt đầu hụt hơi do dành quá nhiều thời gian để xây dựng lại danh mục các sản phẩm của mình.
Gã phần mềm khổng lồ Mỹ thậm chí còn hợp tác với Nokia để đưa nền tảng của hãng vào trong các sản phẩm phần cứng huyền thoại của Nokia. Sự hợp tác này tỏ ra rất có hiệu quả và chúng ta từng được chứng kiến nhiều smartphone có chất lượng cao nhờ sự hợp tác giữa 2 ông lớn này.
Cuối cùng, Microsoft đã mua lại Nokia vào tháng 10/2014 và cho ra đời một dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Logo và tên gọi cũng được thay thế hoàn toàn, không còn hình bóng gì của Nokia trên đó nữa.
Trong khi đó, các ràng buộc với Microsoft buộc Nokia phải tìm hướng đi khác. Năm 2014, công ty gây bất ngờ khi giới thiệu một chiếc điện thoại chạy Android nhưng được cài đặt một bộ launcher riêng dựa trên cảm hứng của Windows Phone như các ô live Tiles đặc trưng. Tuy nhiên, một số nhược điểm như cấu hình phần cứng quá yếu, không cho phép tải về ứng dụng từ Play Store đã khiến các sản phẩm này nhanh chóng đi vào quên lãng.
Trong thời gian gần đây, chúng ta nghe nhiều về thông tin cho rằng, Nokia sẽ trở lại thị trường với một mẫu smartphone hoàn toàn mới chạy hệ điều hành Android. Đó cũng là lúc mà các câu hỏi được đặt ra ngày một nhiều. Liệu nền tảng Android có cần đến sự hiện diện của Nokia nữa không?
Sau rất nhiều năm, Android vẫn sống tốt mà không có sự góp mặt của Nokia. Ngoài ra, Nokia sẽ trở lại thị trường với những mẫu smartphone thuộc phân khúc nào, giá rẻ, tầm trung hay cao cấp cũng là những thắc mắc mà người dùng muốn được giải đáp. Rõ ràng, sau rất nhiều năm, vị thế của Nokia trên thị trường không còn như trước nữa.
Tất nhiên, chúng ta mong muốn nhìn thấy một chiếc flagship Android có gắn logo của Nokia, mang trong mình rất nhiều điểm khác biệt nhằm làm mới một thị trường đang đi gần đến mức bão hòa. Một sản phẩm được hoàn thiện tốt, mang đậm dấu ấn của Nokia, có khả năng chụp ảnh vượt trội nhờ sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm tuyệt vời,...
Đó là những điều mà người dùng đang mong chờ. Còn bạn? bạn mong chờ một chiếc điện thoại Android do Nokia sản xuất sẽ như thế nào? Rất có thể, tất cả những thắc mắc này sẽ được giải đáp trong một vài năm nữa.
Theo: PocketNow.com
Last edited by a moderator: