Microsoft và những tin đồn về kế hoạch thiết bị Android của hãng

ankamura

Moderator
Tham gia
10/2/14
Bài viết
1,729
Được thích
2,861
3615 #1
Mặc dù Windows 10 dành cho máy tính ngày càng chiếm được cảm tình của người dùng trên toàn thế giới thì có vẻ như phiên bản trên điện thoại (Mobile) vẫn chưa làm được như vậy, trong trường hợp xấu nhất, liệu Microsoft có làm điện thoại chạy Android?


Điều này nghe có vẻ mơ mộng quá phải không? Một smartphone được kết hợp bởi kinh nghiệm của Nokia, sản phẩm phần mềm của Microsoft và nền tảng di động đang chiếm thị phần lớn nhất trên thế giới. Và bạn cũng đã biết Microsoft nói gì về điều này, công ty sẽ cân nhắc điều đó nếu Windows Phone thất bại. Và dưới đây là lý do tại sao Android là một trong những kế hoạch dự phòng (Plan B) bắt buộc của Microsoft.

1. Sự kiểm soát

Microsoft là một công ty phần mềm lớn bao gồm rất nhiều mảng khác nhau. Để kết hợp tất cả những phần mềm của hãng, và kiểm soát chúng một cách hoàn toàn thì cách duy nhất là họ phải tự tạo ra một nền tảng riêng của mình. Chắc chắn là Microsoft có thể viết các ứng dụng cho nền tảng Android, và thực tế là họ đã làm điều đó, nhưng cũng sẽ khó có thể kiểm soát hoàn toàn. Android là một nền tảng mã nguồn mở, nhưng các đối tác OEM vẫn sẽ phải chịu một số điều khoản của Google nếu muốn sử dụng các dịch vụ của công ty này.


Dĩ nhiên, Microsoft cũng có thể tạo ra một phiên bản Android không phụ thuộc vào Google, dựa vào dự án Android Open Source để phù hợp với nhu cầu của mình, giống như Amazon và một số các OEM Trung Quốc đã làm. Và thậm chí Microsoft và Nokia đã làm điều đó bằng cách mạo hiểm tung ra dòng sản phẩm Nokia X, tuy nhiên không đạt mấy thành công và nhanh chóng bị khai tử. Vì vậy, Microsoft có thể sử dụng nguồn lực để tạo ra một bản Android có trải nghiệm tốt như họ mong muốn thay vì tập trung cho Windows 10 Mobile.

2. Google

Google và Microsoft chính xác không phải là bạn bè thân thiết gì. Hãy nhớ rằng Microsoft là người đã thu lại được rất nhiều lợi nhuận từ các OEM Android bằng các bằng sáng chế mà công ty sở hữu. Còn Google thì muốn những sản phẩm của mình thế chỗ của những sản phẩm từ Microsoft. Nếu Microsoft chuyển sang sử dụng nền tảng Android thì không khác gì thừa nhận thất bại của mình trên mặt trận smartphone nói riêng và kinh doanh nói chung. Đây sẽ giống như Microsoft đã giao lại chìa khóa vương quốc của mình cho Google.


Không những thế, Google đang ngày càng mở rộng cho doanh nghiêp, nơi mà Microsoft đang thống trị, sau khi bộ Office mạnh mẽ đạt được thành công lớn. Smartphone Android, chiếc cầu phân chia rõ rệt giữa sản phẩm dành cho doanh nghiệp của Microsoft và các sản phẩm của Google, sẽ tạo điều kiện cho Google đẩy Microsoft ra khỏi đường đua.

3. Apple

Có vẻ sự cạnh tranh giữa Microsoft và Apple được thể hiện là kém quan trọng hơn so với đối thủ Google, nhưng sự cạnh tranh này sẽ không bao giờ suy yếu. Thực tế, những vinh quang mà Apple đạt được đang gây lại áp lực hơn bao giờ hết cho Microsoft. Và một trong những lĩnh vực đem lại nhiều thành công nhất cho "Quả táo cắn dở" không phải là máy tính xách tay hay máy tính để bàn, mà chính là điện thoại. Với dòng sản phẩm iPhone đình đám, Apple sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ đối thủ nào để dành lấy ngôi vương trên mặt trận di động. Với một số người, sẽ thật hợp lý khi Microsoft và Google kết hợp với nhau để lật đổ Apple, nhưng liệu có cần đến hai gã khổng lồ của ngành công nghiệp hay không.

Và với Windows Phone, Microsoft đã có con chiến mã riêng của mình để đối đầu với Apple, và một lần nữa, thành trì lớn nhất của nền tảng này chính là doanh nghiệp. Apple cũng đang có những động thái nhất định đến các doanh nghiệp cũng như giáo dục và những người tiêu dùng. Điều này sẽ gây áp lực lớn đến Microsoft, và liệu các doanh nghiệp sẽ tiếp tục lựa chọn Microsoft thay vì Apple trong tương lai?


4. Hy vọng mới

Mặc dù nhiều người tin rằng Microsoft sẽ khó tạo ra được cú hích với Windows 10, vì trong những thập kỷ qua, chúng ta đều thấy Microsoft là một gã khổng lồ chậm chạp. Nhưng với CEO mới, công ty đang thể hiện sự lốt xác của mình. Trong thời đại này, sự nhanh nhẹn chính là điều then chốt, và Microsoft cuối cùng đã nhận thức được bài học đó.

Dĩ nhiên, mọi thứ đều đang rất mới mẻ, và chúng ta cũng đã hình dung được phần nào qua những kế hoạch của Microsoft, nhưng lời nói phải được thể hiện qua hành động. Và tất cả điều đó sẽ đến trong những tuần tới, sau khi Windows 10 chính thức ra mắt.


5. Tóm lại

Một chiếc điện thoại Microsoft Android sắp ra mắt? Gần như không thể, nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra, điều này có thể xảy ra nếu "thành trì" duy nhất của Microsoft thất bại. Microsoft giờ đây đã có nhiều sự đổi mới, và đã đem lại nhiều sự ngạc nhiên cho chúng ta trong thời gian gần đây. Tương lai tất cả sẽ phụ thuộc vào Windows 10.

Không cường điệu hóa khi nói rằng tương lai của Microsoft phụ thuộc vào Windows 10. Bằng tuyên bố một hệ điều hành chạy trên tất cả các thiết bị, Microsoft đang đặt cược tất cả vào ván bài này. Và dĩ nhiên, một trong những thứ mà Microsoft đã đánh cược chính là mảng kinh doanh điện thoại thông minh. Windows 10 sẽ là một bài thử nghiệm cuối cùng về việc liệu Microsoft còn có thể tiếp tục trên đường đua trong 10 năm, hay thậm chí chỉ là 5 năm tới hay không. Nếu thất bại, Microsoft sẽ có thể sẽ phải cân nhắc lựa chọn kết duyên cùng Android.

 
Last edited by a moderator:

Dang Van Phuoc

New Member
Tham gia
23/5/15
Bài viết
21
Được thích
10
#2
Thay vì đổ 1 đống tiền tạo 1 OS dựa trên Android và phụ thuộc Google. Tại sao MS không dùng số tiền đó yêu cầu các nhà phát triển game, app hàng đầu viết ứng dụng cho Windows Mobile? Khi đó thị phần Windows Mobile có thể sẽ tăng đáng kể.
 

ankamura

Moderator
Tham gia
10/2/14
Bài viết
1,729
Được thích
2,861
#3
Thay vì đổ 1 đống tiền tạo 1 OS dựa trên Android và phụ thuộc Google. Tại sao MS không dùng số tiền đó yêu cầu các nhà phát triển game, app hàng đầu viết ứng dụng cho Windows Mobile? Khi đó thị phần Windows Mobile có thể sẽ tăng đáng kể.
Không phải cứ yêu cầu là họ đồng ý :)
 

banquang1

New Member
Tham gia
19/7/15
Bài viết
26
Được thích
2
#7
Cũng nghĩ nếu có game hay độc và các ứng dụng tiện ích thì ko có gì ko thể.
Mình vẫn thích HĐH WP mà. :D
 

dvdhien

Active Member
Tham gia
7/11/14
Bài viết
118
Được thích
53
#8
Mình mới sắm 1 con 930 được 1 tuần (trước giờ chủ yếu sd BB) và theo cảm nhận của mình thì WP là 1 Hđh khát tốt. Điểm yếu duy nhất của nó có lẽ là do quá ít phần mềm và ít người sd. Có thể thấy có điểm nào đó khá giống với Blackberry mặc dù cả 2 Hđh thật sự rất tốt.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom