Ming-Chi Kuo dự đoán Việt Nam là địa điểm tiềm năng để Apple "tháo chạy" khỏi Trung Quốc

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
950 #1


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh thuế 10% với 300 tỷ USD hàng Trung Quốc, chưa biết liệu sản phẩm của Apple có trong danh sách này hay không, nhưng theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple đang lên kế hoạch đưa dây chuyền sản xuất “tháo chạy" khỏi Trung Quốc để tránh các chính sách thuế của ông Trump và Việt Nam sẽ là địa điểm tiềm năng.

Ông Kou cho biết, nếu hàng hoá của Apple nằm trong danh sách bị tăng thuế thì trong thời gian đầu, Apple sẽ chịu các mức phí tăng thêm và sẽ không tăng giá các sản phẩm bởi chính sách thuế. Tuy nhiên, về lâu dài, Apple đã có kế hoạch “tháo chạy" chuỗi sản xuất khỏi Trung Quốc, chuyển các nhà máy sản xuất sang quốc gia khác.

Dưới đây là dự đoán của Kuo:

1. iPhone: Mở rộng dây chuyền sản xuất ra ngoài Trung Quốc sẽ là một thử thách vì iPhone có độ tự động hoá trong dây chuyền sản xuất thấp. Dự đoán, các điạ điểm sản xuất ngoài Trung Quốc sẽ đáp ứng được yêu cầu của thị trường Mỹ vào năm 2020.

2. iPad: Không khó để mở rộng dây chuyền ra ngoài Trung Quốc vì độ tự động hoá cao.

3. Mac: Dù có độ tự động hoá cao hơn iPhone, nhưng để sản xuất Mac ngoài Trung Quốc vẫn rất khó khăn nếu muốn đáp ứng yêu cầu của thị trường Mỹ, phải đến năm 2021 thì mới có khả năng.

4. Apple Watch: Dự đoán các điểm sản xuất ngoài Trung Quốc sẽ sẵn sàng vào năm 2020.

5. AirPods: Dự đoán sự thay đổi thiết kế sẽ giúp tăng độ tự động hoá và sớm có thể sản xuất ngoài Trung Quốc.

Dưới đây là các địa điểm sản xuất tiềm năng ngoài Trung Quốc theo thông tin của Ming-Chi Kuo. Trong đó, Việt Nam sẽ là điểm sản xuất của ít nhất hai sản phẩm là iPhone và AirPods trong năm 2020.



Xem thêm:


Nguồn: 9to5Mac
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom