Mobiistar: Điện thoại "bình dân" có chất lượng không bình dân

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
27936 #1

Khi một cậu bạn của tôi trên Facebook đang liên tục đăng những bài về mobiistar kèm theo chữ thương hiệu "Quốc Dân", tôi thấy vui cho hãng điện thoại thương hiệu Việt này. Nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan, tôi nghĩ rằng phải một chặng đường thật dài nữa mobiistar mới có thể vươn tới tầm đó và thực sự khó khăn vẫn đang rất nhiều phía trước. Tôi nghĩ rằng lúc này họ nên đẩy mạnh hơn về một câu chuyện mang tính chất khác trên truyền thông, đó là thương hiệu điện thoại "Bình Dân" sẽ ý nghĩa hơn.

Mobiistar là hãng điện thoại thương hiệu Việt duy nhất hiện nay còn "sống được" đúng nghĩa trên thị trường di động Việt Nam hiện nay. Một thị trường thực sự cạnh tranh rất khốc liệt và có quá nhiều hãng cho người dùng lựa chọn.

Vậy điều gì đưa họ đến thành công, đó là họ biết thân biết phận mình và có hướng đi rất trung thành với mục tiêu đặt ra từ đầu. Điện thoại họ sản xuất ra từng lớp bình dân nhất trong xã hội có thể mua và dùng được. CEO Ngô Nguyên Kha của họ đã rất chịu khó nghiên cứu, học hỏi và thay đổi, để rồi đưa ra một hướng đi khá an toàn cho công ty mình.

Giữa lúc các hãng khác đã nghĩ đến tranh dành miếng bánh phân khúc cao hơn, mobiistar vẫn trung thành với phân khúc bình dân của mình. Điều đó thể hiện qua việc họ vừa ra mắt chiếc điện thoại LAI Zumbo S2 và J2 cùng một số sản phẩm khác trong tuần vừa qua.

Nếu như với các hãng khác đã đẩy người dùng phải bỏ từ 4-8 triệu đồng mới sở hữu được một chiếc điện thoại Selfie đẹp, có 4G theo thời thượng hiện nay. Thì chiếc LAI Zumbo S2 cũng thời thượng như thế nhưng được bán với mức giá dưới 4 triệu đồng và thậm chí chiếc J2 còn rẻ hơn khi dưới 3 triệu đồng.


Nhiều người có thể sẽ nghĩ "của rẻ là của ôi", nhưng thực sự không phải như vậy. Chất lượng những chiếc điện thoại mobiistar bán ra không thua kém hãng điện thoại hàng đầu nào trên thị trường hiện nay. Sở dĩ nó được bán với giá thấp hơn là do tâm huyết của CEO Ngô Nguyên Kha ở trên. Một người đàn ông tôi đã gặp ăn trưa và nói chuyện với nhau rất nhiều, một người khá đặc biệt và luôn nghĩ đến khách hàng khi ra mắt bất kỳ một sản phẩm nào. Ông đã phải liên tục thuyết phục các đối tác nước ngoài, đặc biệt là Mediatek để nhờ hỗ trợ và làm sao khi sản xuất ra một chiếc điện thoại phải để cho người dùng có thể trải nghiệm được đầy đủ tính năng hiện nay, nhưng mức giá phải bình dân. Tất nhiên bán giá thấp chắc chắn sẽ lời ít, nhưng với ông Kha thực sự yếu tố khách hàng vẫn là quan trọng hơn.


Ông Ngô Nguyên Kha, CEO Mobiistar (trái) cùng anh Trần Mạnh Hiệp, Admin diễn đàn Tinh Tế tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới Zumbo S2 & J2.

Và đến giờ có thể thấy mobiistar vẫn theo con đường đó, họ mang những chiếc điện thoại có đầy đủ công nghệ mới và các tính năng hợp thời đến cho tất cả mọi người, từ những tầng lớp bình dân nhất. Họ đã và đang thành công. Nhưng có thể nói chông gai vẫn còn rất nhiều phía trước và thực sự trán CEO của họ cũng đang ngày càng nhiều nếp nhăn hơn.

Xem thêm:

Lê Mỹ​
 
Last edited by a moderator:

vietsnam

Active Member
Tham gia
6/2/16
Bài viết
113
Được thích
77
#2
Ủng hộ hàng Việt nếu đừng quá thua kém hàng ngoại. :please:
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom