Motorola đã bán ra 3 triệu smartphone tại Ấn Độ vào năm ngoái

pluvia

Gooner
Staff member
Tham gia
14/7/14
Bài viết
554
Được thích
1,202
2211 #1


Theo kết quả báo cáo năm ngoái cho thấy, việc Motorola tái gia nhập thị trường Ấn Độ là một quyết định hoàn toàn chính xác, công ty đã bán ra một triệu smartphone chỉ trong vòng 5 tháng.

Gần một năm tái xuất, The Economic Times cho biết Motorola đã bán được hơn 3 triệu smartphone ở Ấn Độ và qua đó có thể chứng minh được rằng họ hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ tại thị trường này.

Theo nguồn tin, khoảng một nửa doanh số của Motorola ở Ấn Độ đến từ Moto G và Moto E, những thiết bị có cấu hình khá tốt và đặc biệt là giá cả phải chăng khiến cho người dùng dễ dàng lựa chọn so với những đối thủ cùng phân khúc.

Vào quý thứ ba năm 2014, Motorola là nhà sản xuất đứng thứ 5 tại Ấn Độ, sau Samsung, Micromax, Lava và Karbonn. Trước đó, Motorola thậm chí không có tên trong top 10 thế giới. Vì vậy, rõ ràng họ đã có được thành công ngoài mong đợi tại Ấn Độ. Tuy nhiên, theo Counterpoint Research, kể từ khi bị Lenovo mua lại thì cả hai đã trở thành nhà sản xuất lớn thứ ba trên thế giới.


Amit Boni, giám đốc hoạt động Ấn Độ của Motorola cho biết.
"Chúng tôi sẽ phải nỗ lực gấp đôi tại Ấn Độ, đây là một thị trường cực kì quan trọng với Motorola."
Motorola không có dấu hiệu sẽ ngừng lại tại Ấn Độ mà sẽ tập trung nhiều hơn vào đất nước này trong năm nay. Và theo kế hoạch, hãng sẽ cho ra mắt những cửa hàng riêng của mình trên toàn quốc, bắt đầu từ Bangalore. Ngoài ra còn có tin đồn rằng Morotola có thể phát hành một số thiết bị cầm tay tương lai của mình tại Ấn Độ đầu tiên và dịch vụ Moto Maker cũng có thể sẽ được ra mắt tại đây.

Ấn Độ được dự kiến sẽ là một trong những thị trường smartphone đang phát triển nhanh nhất thế giới trong năm 2015, hy vọng Motorola sẽ có được một nguồn thu lớn từ quốc gia này.

Huy Phan
Theo Androudauthority
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom