Motorola được cấp bằng sáng chế màn hình dùng nhiệt để tự phục hồi sau khi nứt

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
5302 #1

Có lẽ Motorola đang nghĩ về một tương lai khi mà những chiếc điện thoại bị nứt màn hình có thể tự "lành lại" mà không cần phải mang ra tiệm sửa. Chính vì thế, mới đây hãng đã nộp một bằng sáng chế mới cho phép điện thoại có thể xác định được nơi bị nứt kính và tác dụng nhiệt vào vị trí này để tự hàn gắn vết vỡ.


Đầu tiên quá trình này được dựa trên một thứ được gọi là "shape memory polymer" (tạm dịch: polimer nhớ hình dạng), chất liệu này sẽ có khả năng tự phục hồi các biến dạng khi được cung cấp một nguồn nhiệt nhất định.


Shape memory polymer có thể được sử dụng trên màn hình LCD hoặc LED với cảm biến điện dung. Ngoài khả năng tự làm nóng, nhiệt độ của người dùng cũng có thể được sử dụng cho quá trình phục hồi của máy.


Mặc dù đây là một ý tưởng khá hấp dẫn, tuy nhiên chúng ta sẽ không thể thấy công nghệ này xuất hiện trong tương lai gần. Không giống như kính, polymer có thể khiến thiết bị trông như sản phẩm rẻ tiền, tuy nhiên, những thiết bị "nồi đồng cối đá" hay các sản phẩm cho trẻ em có thể hưởng lợi từ bằng sáng chế này nếu Motorola quyết định đầu tư nghiêm túc.

Xem thêm:

 
Last edited by a moderator:
Top Bottom