[MWC 2014] Tương lai của công nghệ là "Rẻ", "Đeo tay" và "Bảo mật"

thuanngotau

†ђµลииq๏†ลµ™
Tham gia
10/2/14
Bài viết
3,818
Được thích
6,911
1776 #1

Sự kiện MWC 2014 năm nay tại Barcelona cho dù thiếu vắng sự tham dự của những cái tên lớn như Apple, Google, Microsoft... nhưng dù thế nào vẫn cho thấy một cái nhìn thú vị, chi tiết và nhiều mặt về sự phát triển của ngành Di động - ngành công nghiệp vốn đã trở nên rất quan trọng đối với sự phát triển của các công ty công nghệ cũng như sản xuất hàng điện tử tiêu dùng. Dưới đây là tóm lược những xu hướng chính được thể hiện tại sự kiện năm nay theo nhận định của trang công nghệ Mashable.

Rẻ hơn, hấp dẫn hơn


Không còn nghi ngờ gì nữa, MWC năm nay đã hình thành một khái niệm về việc mang smartphone giá rẻ tới tay người dùng có thu nhập thấp trên toàn cầu - những người hiện đang không đủ khả năng chi trả cho những thiết bị vượt quá mức giá 500 USD.

Mozilla ra mắt smartphone giá 25 USD chạy Firefox OS là một tín hiệu rõ ràng cho toàn bộ phần còn lại của ngành công nghiệp nơi Android không còn là hi vọng tốt nhất cuối cùng để đương đầu với sự bành trướng của iOS. Tại sự kiện này, hàng loạt OEM lớn tại châu Á như LG, Huawei và ZTE đều có thiết bị chạy Firefox OS càng chứng tỏ thêm rằng nền tảng "giá rẻ" này là một lựa chọn khả thi trong cuộc đua mang trải nghiệm smartphone tới nhiều người dùng hơn nữa.

Nokia cũng đã chính thức giới thiệu chiếc Android giá rẻ Nokia X của mình và đây lại là một bằng chứng nữa của việc các hãng sản xuất đang thực sự đưa người dùng có thu nhập thấp vào danh mục ưu tiên của mình. Nokia X chỉ có giá khoảng 120 USD.

Internet cho mọi người


Bài diễn thuyết đáng chú ý nhất của MWC năm nay thuộc về CEO Mark Zukerberg của Facebook người vừa quyết định tung ra 16 tỷ USD mua lại Whatsapp. Mark dành thời gian để giới thiệu Internet.org, một dự án được thiết kế để giúp hàng triệu người trên thế giới có thể tiếp cận với internet giá rẻ/ miễn phí.

Giờ có lẽ là lúc chúng ta phải cân nhắc giữa việc hoặc Facebook sẽ dần thống trị thế giới Internet hoặc... để mặc cho hàng triệu người trên toàn cầu tiếp tục "mù internet".

Các thiết bị đeo tay đang trở thành một chỉ tiêu


Từ nhiều năm trước, ngành công nghiệp thiết bị đeo tay đã ngày càng "nóng" nhưng vẫn khá mơ hồ khi xét về khía cạnh thặng dư thực sự cho nhà sản xuất cũng như sự đón nhận của người tiêu dùng.

Samsung năm nay đã rất gây chú ý với bộ ba thiết bị đeo tay Gear 2, Gear 2 Neo và Gear Fit, những thiết bị giúp nhà sản xuất này lấp đầy nhiều bất cập của chiếc Galaxy Gear thế hệ trước. Sony cũng không ngoài cuộc và chiếc SmartBand SWR10 của họ không chỉ được tích hợp công nghệ kiểm soát các chức năng sống của cơ thể bạn mà nó còn thực sự rất đẹp và hấp dẫn về mặt thiết kế.

Thực tế còn rất nhiều thiết bị đeo được khác nữa xuất hiện tại MWC 2014 và điều này chỉ ra rằng lĩnh vực này đã bắt đầu thực sự hòa nhập vào ngành công nghiệp di động.

Ngoài ra...

MWC năm nay cũng đánh dấu sự kém hấp dẫn của công nghệ NFC dù các thiết bị tích hợp công nghệ này vẫn đạt được thành công nhất định tại nhiều khu vực ở châu Á.

Sự mờ nhạt này cũng đúng với công nghệ QR Code. Mặc dù MWC vẫn sử dụng QR Code phục vụ công tác đăng ký của người tham dự và vài công ty thậm chí chỉ có lựa chọn hiển thị QR Code cho các ấn phẩm quảng bá của mình (thay vì hiển thị các URL truyền thống) nhưng hoàn toàn không có sự đổi mới nào xoay quanh công nghệ này tại sự kiện MWC 2014.

Cuối cùng ta không nên quên nhắc tới việc hệ thống bảo mật di động hiện đang trở thành một xu hướng chính sau công bố của hàng loạt các hãng công nghệ như Samsung với tính năng quét vân tay trên Galaxy S5, LG với tính năng Knock Code trên G Pro 2.

Như vậy mặc dù thiếu vắng nhiều "ông lớn" công nghệ, MWC năm nay vẫn chứng kiến nhiều thay đổi. Các lập trình viên cũng như OEM vẫn nỗ lực trong thử thách tạo ra ngày càng nhiều các thiết bị có tiềm năng dẫn đầu xu thế với mức giá ngày càng cạnh tranh hơn. Rõ ràng là chúng ta mới chỉ đang được chúng kiến bình minh của một viễn cảnh công nghệ mới hoàn toàn, sẽ còn rất nhiều điều ở phía trước.

Nguồn Mashable
 
Last edited by a moderator:

trunkz

Chỉ vào hóng thôi
Tham gia
19/2/14
Bài viết
339
Được thích
321
#2
Vậy là tương lai chúng ta sẽ có những cái điện thoại cấu hình đỉnh nhất hiện thời, đeo tay được, không ai khác ngoài chính chủ nhân có thể truy cập và được bán với giá $25 à :v
 

bear00

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
143
Được thích
61
#3
Vậy là mai mốt, sau khi sắm dt, ta sẽ sắm 1 cái thiết bị đeo tay kết nối dt thay thế đồng hồ truyền thống :pudency:
 

Niko Hoang

New Member
Tham gia
26/2/14
Bài viết
31
Được thích
26
#5
tất cả đang có xu hướng đơn giản và bản chất hơn... :)
 

Niko Hoang

New Member
Tham gia
26/2/14
Bài viết
31
Được thích
26
#6
Vậy là mai mốt, sau khi sắm dt, ta sẽ sắm 1 cái thiết bị đeo tay kết nối dt thay thế đồng hồ truyền thống :pudency:
đang có ý định sắm cái longiness mà kiểu này chắc phải xem lại, để dành tiền mua luôn 1 thể :nosebleed:
 

IIooII

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
34
Được thích
35
#7
ipod nano gen 6 đeo tay dc mà (__ __!)
 
Top Bottom